Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026

GD&TĐ - Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Dự buổi Lễ khai giảng năm học 2025-2026 có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí uỷ viên ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương, cơ quan, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo địa phương dự tại các điểm cầu, đại sứ quán đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đại biểu ngành Giáo dục có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ; các đồng chí giám đốc/hiệu trưởng các cơ sở đào tạo trên cả nước; đại diện các nhà giáo, nhà khoa học cùng hơn 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và hơn 26 triệu học sinh, sinh viên dự trực tiếp và trực tuyến.

tbt-to-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
ctn-luong-cuong.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
thu-tuong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
ctqh-tran-thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
dai-bieu-du-le.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025 - 2026.

Trả lời báo chí trước năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh đến bối cảnh đặc biệt của Lễ khai giảng năm học 2025-2026: cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tiến hành công cuộc sắp xếp lại đơn vị hành chính; tổ chức Đại hội Đảng các cấp… Với ngành Giáo dục, năm học mới bắt đầu cũng là dịp tổ chức kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, cũng là 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

“Đây không chỉ là cơ hội để chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình 80 năm giáo dục phát triển đất nước, mà còn là dịp để ý thức rõ hơn về sứ mệnh, trọng trách của giáo dục trong việc kiến tạo con người, dựng xây, phát triển đất nước, vươn mình hội nhập trong kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng chia sẻ.

cover-1.jpg
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026
van-nghe-chao-mung.jpg
Văn nghệ chào mừng.

Năm học 2024 - 2025, với tinh thần nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, toàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Đây cũng là năm học cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Luật Nhà giáo; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2025 - 2026 là: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Bộ Giáo dục và Đào tạo đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a1.jpg
a2.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuệ An

report

Vượt qua thử thách mới với tinh thần “Tôi là người Việt Nam”

Em là Kiều Tuấn Định - Hệ thống nhúng & IoT K67, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hôm nay, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng tám thành công và quốc khách 2/9, kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Giáo dục và Khai giảng năm học mới 2025 – 2026, em cũng giống như hàng chục triệu bạn trẻ cả nước đang hào hứng, phấn khởi vô cùng tự hào và xúc động khi được tham dự sự kiện quan trọng này.

sinh-vien.jpg
Em Kiều Tuấn Định - Hệ thống nhúng & IoT K67, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Em thấu hiểu sâu sắc rằng, để có ngày hôm nay, chúng em có được điều kiện thuận lợi và cơ hội rộng mở thì những ngày tháng qua, biết bao thế hệ đã tận tụy lao động, chiến đấu và hy sinh.

80 năm qua, dân tộc ta đã đi từ xứ thuộc địa tới quốc gia độc lập, từ chia cắt đến thống nhất, từ bị cô lập đến trở thành đối tác chiến lược toàn diện của các nước lớn mạnh; 80 năm ấy là bản trường ca viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt, để hôm nay chúng em có thể đón năm học mới trong hòa bình độc lập và tự do.

Chúng em bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới thế hệ ông cha, thế hệ các thầy các cô và các anh các chị đã góp sức xây dựng một nước Việt Nam như ngày hôm nay.

Chúng em hiểu rõ sứ mệnh lớn lao ấy và nhận thấy rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển đất nước gắn liền với công nghệ số, trong đó những vi mạch bán dẫn nhỏ bé hay những dòng lệnh AI chính là nền tảng của thế giới hiện tại và tương lai.

Em thấy rằng học tập rèn luyện thật tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ không chỉ là yêu cầu đối với các sinh viên theo học ngành công nghệ kỹ thuật để ra trường làm việc, mà còn là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim mỗi người trẻ tuổi Việt Nam.

Thời gian tới, khi thế hệ chúng em bước ra "biển lớn" thế giới, chúng em biết rằng, với cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và thương mại thế giới không khoan nhượng. Chúng em sẽ đối mặt với những thách thức mới không kém phần khốc liệt mà để chiến thắng, không chỉ có ý chí, có quyết tâm, mà cần có trí tuệ và những năng lực mới theo yêu cầu thời đại.

Nhìn suốt chiều dài lịch sử và bài học kinh nghiệm của cha ông, chúng em sẽ tựa chắc vào truyền thống văn hóa, vào bản sắc, vào tinh thần nhân văn của con người Việt Nam, chúng em sẽ khiêm tốn, thật thà và dũng cảm học hỏi thế giới, để đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần “Tôi là người Việt Nam”.

Em mong các bạn học sinh phổ thông sớm chọn cho mình một hướng đi cho tương lai phù hợp với định hướng phát triển của đất nước, và tất cả chúng ta cùng lớn lên cùng đất nước, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, để các bác Lãnh đạo và thế hệ cha anh hôm nay yên lòng về chúng ta.

Ngô Chuyên

report

Thành tựu của Ngành Giáo dục là hết sức to lớn và tự hào

bo-truong-nks.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Xuân Phú.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Khai giảng năm nay được tổ chức trong sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của toàn dân đối với ngành giáo dục và đào tạo.

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Quốc hội có Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; học sinh Mầm non và Phổ thông được miễn và hỗ trợ học phí; 248 trường nội trú bán trú tại các xã biên giới được triển khai xây dựng;

Nhiều đối tượng được hỗ trợ bữa ăn trưa; Các trường học phổ thông tổ chức dạy hai buổi trong ngày; Nhiều chính sách mới mang tính đột phá phát triển đội ngũ nhà giáo được pháp điển hóa bằng luật Nhà giáo cùng nhiều chính sách mới khác. Lễ khai giảng và kỷ niệm hôm nay, hơn là một sự kiện, hay nghi lễ, đây chính là một hoạt động giáo dục đặc biệt nhiều ý nghĩa.

80 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, dưới sự lãnh đạo, định hướng tư tưởng, đường lối giáo dục của Đảng, toàn ngành đã từng bước xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trong giáo dục; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; kiến tạo cơ sở vật chất và hạ tầng giáo dục, từng bước phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý giáo dục;

Phát triển khoa học giáo dục, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá; xây dựng hệ thống sách giáo khoa, giáo trình và học liệu; phát triển các mô hình quản trị giáo dục, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Giáo dục và đào tạo 80 năm qua đã phát triển theo hướng vừa kế thừa truyền thống, vừa hội nhập quốc tế, tạo bản sắc và giá trị riêng của Việt Nam.

80 năm qua, như một phép màu, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt như lá mùa thu, số lượng trường học bậc cao đếm trên đầu nón tay, lại đi qua chiều dài mấy chục năm chiến tranh, với chồng chất gian lao khó nhọc… mà tới hôm nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mẫu giáo 5 tuổi tới hết trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng cao.

Việt Nam được quốc tế đánh giá là nhóm các nước có nền giáo dục phổ thông tốt trên thế giới. Nhiều năm liền, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất tại các kỳ thi Olympic trên toàn thế giới. Dẫu chưa phải trường nào cũng tầm vóc, cũng chất lượng cao, nhưng đã có những ngành, những cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 500 trường tốt nhất thế giới, đào tạo hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề mà thế giới có, đóng góp 75% các sản phẩm nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế của cả nước...

So với các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, ngành Giáo dục còn rất nhiều điều phải phấn đấu, phải làm tốt hơn… Nhưng với xuất phát điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện và chi phí như vậy,… những gì mà cả nước và ngành Giáo dục đã làm được trong 80 năm qua, đó thực sự là một thành tựu hết sức to lớn và rất đỗi tự hào, nếu không muốn nói là một kỳ tích.

Nhìn lại chặng đường 80 năm phát triển vừa qua, không có lời nào nói hết được sự cảm ơn của ngành Giáo dục với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan, ban, bộ, ngành. Không có con số nào cộng đếm ghi ơn hết được sự quan tâm, chăm lo, đầu tư và hỗ trợ của toàn xã hội, sự giúp đỡ của bạn bè năm châu, các tổ chức quốc tế dành cho giáo dục và đào tạo Việt Nam.

"80 năm, không có tấm bia nào ghi tạc hết được sự hy sinh cống hiến, công sức, trí tuệ và tình cảm của hàng triệu nhà giáo đã dành cho các thế hệ học trò. Công lao này, ơn này chỉ có thể tạc vào thời gian trường cửu và trong niềm nhớ ghi của hàng triệu, hàng triệu học trò..." - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Đình Tuệ

report

Hơn 1 triệu học sinh Hải Phòng hân hoan ngày khai trường

Sáng 5/9, cùng với học sinh, sinh viên trong cả nước, hơn 1 triệu học sinh Hải Phòng rộn ràng bước vào năm học mới.

img-9864.jpg
Học sinh Trường Tiểu học An Hồng phấn khởi dự khai giảng.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hải Phòng, năm học 2025-2026, quy mô giáo dục trên địa bàn thành phố được mở rộng, đa cấp học, đa lĩnh vực tạo tiền đề để thành phố phát huy vai trò trung tâm GD&ĐT của vùng.

Thành phố Hải Phòng hiện có 1.608 cơ sở giáo dục (1.430 cơ sở giáo dục công lập, 178 cơ sở giáo dục tư thục); 8 trường đại học; 1.126 trung tâm ngoại ngữ, cơ sở ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập; 159 trung tâm tư vấn du học; 374 trung tâm học tập cộng đồng; 75 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Toàn ngành có 67.561 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn theo Luật Giáo dục 2019: mầm non: 92,96%; tiểu học: 96,96%; THCS: 96,91%; THPT: 100%, GDTX: 99,6%.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học An Hồng, phường Hồng An, từ 7h sáng học sinh đã có mặt tại trường, phấn khởi chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và di chuyển về lớp để dự lễ khai giảng được tường thuật trực tiếp.

Bà Đỗ Thị Thanh Đượm, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, khi mùa thu đến mùa khai trường lại rộn ràng, khơi gợi bao niềm vui, kỳ vọng của thầy trò về một năm học với nhiều thành tích cao.

img-0608-5942.jpg
Thầy trò Trường Tiểu học An Dương dự khai giảng trực tuyến tại hội trường.

Năm học này, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương có hơn 1.300 học sinh. Thầy trò nhà trường bước vào năm học mới với tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Em Lê Đức Thái Bình, lớp 4A4 chia sẻ, 4 năm dưới mái trường Tiểu học An Dương em đã nỗ lực học tập và phấn đấu đạt thành tích cao. Ngày khai trường hôm nay em dậy sớm chuẩn bị cùng mẹ tới trường. Em rất vui và hy vọng năm học này sẽ là năm học đáng nhớ với em và các bạn.

Nguyễn Dịu

report

Nhiều trường TPHCM học vinh dự đón nhận Huân chương Lao động dịp khai giảng

Hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2025-2026 cả nước, sáng 5/9, các trường trên trên địa bàn TPHCM tổ chức khai giảng năm học mới trong không khí trang trọng và tươi vui.

Dịp này, nhiều trường học TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba gồm các trường: THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa), THPT Trung Phú (xã Phú Hòa Đông), THCS-THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp), THPT Trần Văn Giàu (phường Bình Lợi Trung), THPT Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa), Tiểu học-THCS-THPT Tân Phú (phường Tân Phú), Tiểu học Triệu Thị Trinh (Hòa Hưng), Mầm non Tuổi Thơ (phường Hòa Hưng).

Tại Trường THPT Trung Phú, ngay từ cổng trường, học sinh đã xếp thành hai hàng để đón chào các quý vị đại biểu, các thầy cô, cũng như các em học sinh lớp 10.

Đến tham dự buổi lễ khai giảng, lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM.

Sau nghi thức đón chào học sinh lớp 10, Trường THPT Trung Phú đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì.

khai-giang-2415.jpg
Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể nhà trường.

Ông Lê Đức Chinh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú chia sẻ đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho tập thể nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

“Tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cấp đã quan tâm hỗ trợ nhà trường trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các ban giám hiệu, quý thầy cô đã có một thời gian dài đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Cảm ơn quý phụ huynh và ban đại diện cha mẹ học sinh qua các thời kỳ đã đồng hành và ủng hộ các kế hoạch của trường. Cảm ơn các thế hệ học sinh từ khi thành lập trường lúc khó khăn và đến khi phát triển đã đóng góp những thành tích cho nhà trường và những hoạt động có ích cho xã hội.

Cảm ơn thầy cô, học sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và học tập của mình cùng tạo nên ngôi trường Trung Phú phát triển và bền vững. Trong thời gian tới, trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, quý phụ huynh, quý thầy cô. Tập thể nhà trường luôn cố gắng phấn đấu trong giảng dạy để đạt được thành tích cao hơn”, thầy Chinh nhấn mạnh.

Hồ Phúc

report

Bí thư Tỉnh ủy An Giang dự khai giảng tại Trường THPT Tịnh Biên

Tại Trường THPT Tịnh Biên (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), buổi lễ Khai giảng có sự tham dự của ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang; cùng các đại biểu, khách mời; và toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Tịnh Biên.

Mở đầu chương trình khai giảng, đội văn nghệ của trường đã trình diễn các tiết mục hát múa sôi động. Nhiều em chia sẻ, đây không chỉ là dịp để các em gặp gỡ bạn bè, thầy cô, mà còn là cơ hội để gắn kết và thể hiện năng khiếu của mình, tạo tinh thần phấn khởi những buổi đầu năm học.

khai-giang-tinh-bien.jpg
Học sinh trình diễn các tiết mục văn nghệ chào năm học mới.

Sau chương trình văn nghệ sôi nổi, ông Nguyễn Hạ Hưng Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Tịnh Biên đã báo cáo chào mừng khai giảng năm học mới.

Trong năm học 2024 - 2025, Trường THPT Tịnh Biên đã hoàn thành các đầu công việc được Sở GD&ĐT tỉnh giao cho kịp tiến độ, có chất lượng, hiệu quả. Chất lượng học tập của học sinh theo Chương trình GDPT 2018 có tiến bộ, với tỷ lệ học sinh xếp loại Tốt và Khá đạt 73,65% (cùng kỳ năm trước đạt 61,06%).

Số liệu đầu năm học 2025 - 2026, nhà trường có tổng 74 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động. Đối với học sinh ra lớp, tính đến hết ngày 30/8, toàn trường có tổng 1.324 học sinh với 30 lớp. Trường có 24 phòng học, 6 phòng bộ môn, cùng 9 phòng hành chính và phòng khác.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo đủ số lượng, 100% đạt chuẩn (7 giáo viên trên chuẩn), năng động, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

khai-giang-tinh-bien-0.jpg
Học sinh Trường THPT Tịnh Biên chăm chú, phấn khởi tham dự lễ Khai giảng.

Nhà trường đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, gồm: Thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018, công tác tuyển sinh 10, ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2026 và việc dạy học 2 buổi/ngày; Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, phấn đấu có học sinh dự thi cấp quốc gia; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Yến Phương

report

Đắk Lắk: Bí thư Tỉnh ủy dự khai giảng tại trường học vùng biên giới

Sáng 5/9, cùng với cả nước, thầy và trò Trường THCS Võ Thị Sáu, xã biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk) phấn khởi đón năm học 2025-2026 bằng lễ khai giảng đặc biệt.

bt.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tới dự lễ khai giảng tại Trường THCS Võ Thị Sáu. (Ảnh: TT)

Ông Thái Văn Lộc - Hiệu trưởng nhà trường vui mừng nói: "Lễ khai năm nay hết sức ý nghĩa khi các hoạt động được gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT). Trường cũng vinh dự được Sở GD&ĐT chọn làm điểm cầu duy nhất của tỉnh để kết nối trực tiếp, tương tác với Trung tâm Hội nghị quốc gia tại Thủ đô Hà Nội, nơi Bộ GD&ĐT chủ trì lễ khai giảng.

Thêm nữa, dự lễ tại trường vùng biên giới có sự hiện diện của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân cũng lãnh đạo các cấp là động lực để thầy và trò nhà trường nỗ lực hơn trong năm học mới".

Ông Lộc cũng cho biết thêm, năm học 2025-2026, toàn trường có 12 lớp với 431 học sinh, gồm: 218 nữ, 347 DTTS và 175 nữ DTTS.

vts.jpg
Lễ khai giảng tại Trường THCS Võ Thị Sáu. (Ảnh: TT)

Để chuẩn bị cho năm học mới, trường đã sửa chữa 11 phòng học kiên cố, 1 phòng Tin học và 5 phòng làm việc. Trong đó, tận dụng 1 phòng để làm phòng Thư viện- Thiết bị.

Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay, trường chưa có các phòng học bộ môn và một số phòng chức năng theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ngoài ra, ông Lộc cũng mong muốn thay thế 1/3 số bàn ghế nhằm bảo đảm học tập cho học sinh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, sau sáp nhập, toàn tỉnh có 1.379 trường học, cơ sở giáo dục. Trong đó 453 trường mầm non, 456 trường tiểu học, 349 trường THCS, 94 trường THPT, 24 trung tâm GDNN-GDTX, 1 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp.

Thành Tâm

report

Lễ khai giảng đặc biệt ở vùng tâm lũ Mỹ Lý, Nghệ An

Sáng 5/9, không khí tại xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An) mát mẻ, trong lành. Từ sớm, trên sân Trường Mầm non Mỹ Lý 2 rộn rã tiếng cười nói của các em nhỏ trong những bộ đồng phục mới.

Đặc biệt, năm nay nhà trường còn chào đón thêm các anh chị học sinh của Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 về dự lễ khai giảng chung.

my-ly-2.jpg
Thầy cô Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 đón các em học sinh dự lễ khai giảng.

Do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7, điểm trường chính của trường Tiểu học Mỹ Lý 2 tại bản Xằng Trên bị lũ tàn phá, nên không còn lớp cho các em học sinh học tập. Buộc nhà trường phải tổ chức khai giảng chung với các em mầm non.

Ông Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2, không giấu được sự xúc động: "Nhìn ngôi trường bị lũ cuốn trôi, lòng chúng tôi đau như cắt. Nhưng không thể để các em gián đoạn việc học. Trong khi chờ đợi lực lượng Công an và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng lại trường mới, nhà trường phải mượn tạm nhà văn hóa bản để các em có chỗ học chữ".

img-20250905-075929-1757034145847.jpg
Lễ khai giảng chung của học sinh mầm non và tiểu học ở xã Mỹ Lý.

Bên cạnh việc mượn nhà văn hóa làm lớp học tạm, nhà trường cũng bố trí các giáo viên cắm bản, tỏa về 6 điểm trường lẻ khác để duy trì việc dạy và học bình thường cho các em học sinh ở vùng sâu.

"Dù điều kiện dạy và học còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng tập thể giáo viên nhà trường vẫn quyết tâm, nỗ lực hết mình. Chúng tôi động viên nhau phải cố gắng để bù đắp thiệt thòi cho các em, đảm bảo hoàn thành chương trình học", thầy Hà chia sẻ thêm.

Phạm Tâm

report

Ngành giáo dục Quảng Ngãi đặt mục tiêu chất lượng thực, nói không với bệnh thành tích

Sáng 5/9, cùng với cả nước, 923 cơ sở giáo dục, gần 445.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu khai giảng năm học mới 2025-2026.

Để đảm bảo chất lượng cho lễ khai giảng đặc biệt, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị đầy đủ ti vi, màn hình Led, đường truyền, thiết bị để kết nối trực tuyến... Đồng thời, cũng chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học mới.

ca93d2c584f60fa856e7.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Hành Trung, xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) trong ngày khai giảng.

Ông Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho hay, sau khi sáp nhập tỉnh Kon Tum ngành giáo dục tỉnh đưa ra 4 nhóm giải pháp trọng tâm: Thứ nhất, kiện toàn bộ máy tổ chức, phân công lại nhiệm vụ khoa học, rõ ràng, bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động dạy và học.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giúp đội ngũ yên tâm công tác, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng trong quá trình thay đổi tổ chức.

Thứ ba, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, nâng cao hiệu quả vận hành của toàn ngành. Thứ tư, tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, nền nếp, kỷ cương trường học, phát huy dân chủ, sáng tạo ở mỗi cơ sở giáo dục.

“Tầm nhìn của ngành Giáo dục Quảng Ngãi trong giai đoạn tới là xây dựng nền giáo dục chất lượng, công bằng, phát triển toàn diện và bền vững, gắn với yêu cầu thực tiễn địa phương và xu hướng đổi mới giáo dục toàn quốc. Trong đó, 3 trụ cột chúng tôi đặc biệt quan tâm là: Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ và hoàn thiện cơ sở vật chất. Trước hết, chất lượng giáo dục được xem là thước đo quan trọng trong toàn hệ thống.

Chúng tôi không chỉ hướng đến điểm số hay thành tích, mà chú trọng hơn đến năng lực thật sự của học sinh. Đó là thế hệ được chuẩn bị tốt cả tri thức, kỹ năng và phẩm chất để thích nghi với cuộc sống hiện đại. Cùng với đó, đánh giá chất lượng giáo dục sẽ được thực hiện khách quan, đa chiều và thường xuyên, tránh tình trạng hình thức, bệnh thành tích”, ông Thái nhấn mạnh.

Hoàng Vinh

report

Lâm Đồng: Học sinh đặc khu Phú Quý bước vào năm học mới

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, 7.370 học sinh ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã chính thức bước vào năm học 2025 – 2026. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều trường học trên địa bàn đã linh hoạt thay đổi phương án tổ chức để đảm bảo an toàn cho học sinh.

ld-1.jpg
Học sinh Ttrường THPT Ngô Quyền, đặc khu Phú Quý dự Lễ khai giảng trong hội trường.

Tại Trường THPT Ngô Quyền, dù thời tiết không thuận lợi nhưng từ sáng sớm, đông đảo học sinh đã có mặt để dự lễ khai giảng. Thầy Nguyễn Hải Thọ – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này, trường có 911 học sinh với 26 lớp. Để ứng phó với mưa lớn, học sinh khối 10 được bố trí dự lễ tại hội trường, còn khối 11 và 12 tham gia khai giảng trực tuyến từ các phòng học qua hệ thống màn hình kết nối trực tiếp.

“Việc thay đổi phương án tổ chức đã giúp Lễ khai giảng diễn ra an toàn, trang trọng, vẫn giữ được không khí hân hoan cho thầy và trò”, thầy Thọ chia sẻ.

ld4.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Tam Thanh dự Lễ khai giảng.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Tam Thanh, Lễ khai giảng ban đầu dự kiến tổ chức ngoài trời, nhưng do thời tiết xấu, nhà trường đã nhanh chóng chuyển địa điểm vào hội trường để tạo điều kiện cho học sinh tham dự đầy đủ.

Theo ông Đỗ Minh Chức - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, năm học 2025 – 2026, toàn đặc khu có 7.370 học sinh các cấp học. Trong đó, cấp mầm non có 1.998 em, tiểu học 2.594 em, THCS 1.867 em và THPT 911 em.

Dù chịu ảnh hưởng của mưa lớn trong ngày khai giảng, nhưng sự linh hoạt của các trường cùng tinh thần háo hức của học sinh đã mang lại không khí khởi đầu năm học mới đầy phấn khởi và an toàn tại đặc khu Phú Quý.

Quốc Trường

report

Học sinh Ninh Bình nô nức bước vào năm học mới 2025 – 2026

Sáng 5/9, thời tiết tại Ninh Bình nắng nhẹ, tạo thuận lợi cho gần 1 triệu học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

z6978187639967-7a1064014f3ad3a6599fe703712e770f.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Ninh Giang (Tây Hoa Lư, Ninh Bình) trong ngày khai giảng năm học 2025 - 2026.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Ninh Giang (Tây Hoa Lư, Ninh Bình), ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã rực rỡ cờ hoa, ngập tràn tiếng cười nói của học sinh. Các em nhỏ trong bộ đồng phục tinh tươm, nhiều em lớp 1 còn rụt rè, bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đến trường, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự háo hức, chờ đợi giây phút tiếng trống khai trường vang lên.

“Hôm nay con rất vui vì được đi khai giảng. Sáng nay mẹ dậy sớm chuẩn bị đồng phục cho con, con mặc vào thấy mình lớn hẳn lên. Năm nay con hứa sẽ học giỏi hơn lớp 1”, em Nguyễn Khánh Ly, học sinh lớp 2B vui vẻ chia sẻ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, năm học 2025 – 2026 toàn tỉnh có gần 1 triệu học sinh, học viên. Trong đó, bậc mầm non có 215.959 trẻ, tiểu học có 333.158 học sinh, THCS có 260.328 em, bậc THPT có 120.038 học sinh và 23.745 học viên giáo dục thường xuyên.

Năm học này, ngành GD&ĐT Ninh Bình có 1.582 cơ sở giáo dục với hơn 58.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp giảng dạy, chăm sóc học sinh. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy và học.

Trong không khí khai giảng, học sinh trên địa bàn tỉnh thể hiện niềm vui, sự hứng khởi, quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện để đạt được nhiều thành tích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của tỉnh Ninh Bình.

report

Rộn ràng Lễ khai giảng năm học mới nơi vùng đất tận cùng Tổ quốc

khai-giang-6.jpg
Học sinh Cà Mau dự Lễ khai giảng.

Cùng với các điểm trường trên cả nước, sáng 5/9, các đơn vị, trường học ở Cà Mau đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới, 2025 – 2026.

Tại Trường Tiểu học Hòa Bình A (xã Hòa Bình), Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 được tổ chức gắn với lễ phát động triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, đầu tư hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Bắt đầu lễ khai giảng, thời tiết ở khu vực xã Hòa Bình khá thuận lợi, không mưa, cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh đến trường dự lễ trong tâm trạng vui tươi, phấn khởi.

Bà Trần Thị Hồng (xã Hòa Bình) đưa con đến Trường Tiểu Học Hòa Bình A dự lễ khai giảng phấn khởi chưa sẻ, bé chủ động thức dạy từ sớm, không đợi cha mẹ nhắc, hai mẹ con đến trường trước 6 giờ. Thấy không khí ở đây rất vui tươi, rộn ràng, con vui mình cũng vui lây”, bà Hồng nói.

kg-1.jpg
Học sinh vui vẻ dự khai giảng.

Bà Phan Thúy Kiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình A cho hay, Trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Năm học này nhà trường được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tổ chức bán trú.

“Nhà trường rất vui và phấn khởi khi được chọn làm điểm tổ chức lễ phát động triển khai Đề án dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, đầu tư hệ thống nước uống sạch và nhà vệ sinh các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh gắn với lễ khai giảng năm học mới. Tập thể nhà trường sẽ quyết tâm phát huy thành tích đạt được, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm học mới.”, vị Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

kg-3.jpg
Chuẩn bị tiết mục văn nghệ.

Tại nhiều điểm trường khác ở Cà Mau, không khí Lễ khai giảng cũng rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng chương trình chào đón học sinh đầu cấp trước khi bước vào nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức .

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, năm học 2025-2026, tỉnh Cà Mau có 756 đơn vị, trường học, trong đó có 216 trường Mầm non, 313 trường Tiểu học, 174 trường THCS và 53 trường THPT công lập và ngoài công lập với hơn 387.000 học sinh, trên 12.100 lớp học và hơn 24.000 cán bộ quản lý, giáo viên.

Trong những tháng hè, công tác cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang trường, lớp học, đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học được ngành triển khai quyết liệt, đến nay các điểm trường trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng tốt điều kiện dạy và học.

Quách Mến

report

Lãnh đạo TP Cần Thơ dự khai giảng tại các trường học vùng khó

lanh-dao-can-tho-1.jpg
Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự lễ khai giảng tại Trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh).

Lễ khai giảng tại TP Cần Thơ, lãnh đạo thành phố dự tại các trường học học vùng xa, vùng khó của thành phố.

Sáng 5/9, lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 tại TP Cần Thơ thêm trang trọng khi có sự tham dự của lãnh đạo thành phố. Theo đó, có 92 lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành dự lễ khai giảng ở các trường học trên địa bàn.

Trong đó, các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó của thành phố vinh dự đón lãnh đạo chủ chốt của thành phố dự khai giảng. Năm học 2025 - 2026 là năm học đặc biệt bởi đây là năm đầu tiên toàn ngành Giáo dục thành phố bước vào chặng đường mới sau khi hợp nhất.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Vĩnh Châu); ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự lễ tại Trường THPT Hòa Tú (xã Hòa Tú); bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự lễ tại Trường THPT Long Mỹ (phường Long Mỹ); ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự lễ khai giảng tại Trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh)…

lanh-dao-can-tho-2.jpg
Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng học bổng cho HS Trường THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh).

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, để chuẩn bị năm học mới, Sở đã đầu tư 19 dự án, với tổng vốn ngân sách nhà nước trên 638,5 tỉ đồng. Góp phần hiện đại hóa, kiên cố hóa cơ sở vật chất trường, lớp học khang trang, sạch đẹp, tạo tâm lý phấn khởi cho giáo viên và học sinh trong công tác giảng dạy và học tập.

Sở GD&ĐT đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa 12 trường THPT, với kinh phí hơn 18 tỉ đồng trong năm 2024; thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho các đơn vị trực thuộc Sở với kinh phí hơn 28 tỉ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2024. Năm 2025, Sở tiếp tục tham mưu UBND thành phố thống nhất chủ trương nâng cấp, sửa chữa 27 trường THPT và mua sắm trang thiết bị dạy học từ nguồn kinh phí sự nghiệp

Quốc Ngữ - Minh Trung

report

Thầy trò vùng cao Lai Châu hân hoan ngày khai trường

Ngay từ sáng sớm, tại Trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô, xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu, phụ huynh háo hức đưa các học sinh đến trường để chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới. Thời tiết ở vùng cao Tủa Sín Chải mát mẻ, cô trò nhà trường phấn khởi để đón chào năm học mới.

tua-sin-chai.jpg
Trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô, xã Tủa Sín Chải đón học sinh lớp 1.

Thầy Trần Nam San, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Làng Mô cho biết: Năm học này, nhà trường có 19 lớp với 489 học sinh. Nhà trường đón 99 em bước vào lớp 1. Thầy trò nhà trường đều vững tin, đón chào năm học mới, cùng quyết tâm và hy vọng về một năm học mới đoàn kết, thành công trong giảng dạy, học tập và thi đua”.

tua-sin-chai-2.jpg
Niềm vui của các em nhỏ vùng cao Tủa Sín Chải trong ngày khai giảng.

Tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban, xã Pa Tần (Lai Châu) đón 79 học sinh vào lớp 1. Thầy Bùi Văn Sạo, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi: “Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới được nhà trường chuẩn bị từ sớm. Tất cả đều chung tâm thế háo hức để đón chào lễ khai giảng đặc biệt này”.

gen-h-nam-ban.jpg
Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban, xã Pa Tần đón học sinh lớp 1 trong Lễ khai giảng.

Năm học 2025 – 2026, toàn tỉnh Lai Châu có 336 trường với gần 149.900 học sinh. Các trường học trên địa bàn dự kiến đón 10.329 học sinh vào lớp 1; hơn 11.200 học sinh lớp 6 và gần 6.400 học sinh vào lớp 10.

Hà Thuận

report

Khai giảng ấm áp tại ngôi trường đặc biệt

z6978174538376-c2c99ba5d752ca0a9c87df4a627bbb4d.jpg
Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (Quy Nhơn, Gia Lai) trong tiết mục văn nghệ.

Sáng 5/9, trong niềm hân hoan chung của hơn 766.000 học sinh tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2025-2026, không khí khai giảng tại Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (Quy Nhơn, Gia Lai) lại mang đến nhiều xúc cảm đặc biệt.

Dự Lễ khai giảng có ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Võ Ngọc Sỹ, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cùng lãnh đạo địa phương, và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

z6978173009937-93bd427acece1eeb6f7efc1bfe61c155.jpg
Những học sinh đặc biệt tham dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Trên sân trường rực rỡ cờ hoa, 155 học sinh khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật trí tuệ đã cùng nhau chào đón năm học mới. Những gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo, những bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau như tiếp thêm niềm tin để cùng bước vào hành trình học tập. Các em say sưa biểu diễn văn nghệ, vỗ nhịp theo tiếng trống khai trường, để niềm vui ngày tựu trường thêm trọn vẹn.

z6978173011064-deb84d014070b77ef0f140c05774b320.jpg
Giáo viên sử dụng ngôn ngữ kí hiệu giới thiệu đến học sinh chương trình khai giảng.

“Các em không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng bằng tất cả yêu thương và sự sẻ chia, thầy cô luôn cố gắng giúp các em tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng để có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Buổi Lễ khai giảng cũng được nhà trường chuẩn bị chu đáo, để các em chung niềm vui với bạn bè cả nước và được lắng nghe lời chúc từ Tổng Bí thư Tô Lâm”, bà Trần Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động chia sẻ.

z6978187202589-cf6c46b4ee0786cf007668914a9722a5.jpg
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh.

Với những học sinh nơi đây, ngày khai giảng không chỉ đơn thuần là khởi đầu năm học mới, mà còn là minh chứng cho nghị lực, cho khát khao hòa nhập và vươn lên. Trong tiếng trống vang vọng, niềm tin và tình yêu thương đã trở thành động lực, để mỗi em vững bước trên con đường đi tìm con chữ và tương lai tươi sáng.

Dung Nguyễn

report

Cao Bằng rộn ràng đón năm học mới

Tại Cao Bằng, hòa chung không khí rộn ràng trên cả nước, các thầy, cô giáo, học sinh toàn tỉnh Cao Bằng náo nức tham dự Lễ khai giảng. Dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Cao Bằng có ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

khai-giang-truong-chuyen-cao-bang.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Cao Bằng.

Tại các trường, điểm trường khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, từ sáng sớm, không khí đã rộn ràng với các em học sinh mang trang phục dân tộc, cô giáo trong bộ áo dài thướt tha.

Điểm trường Bó Vài (giáp biên giới Trung Quốc) cách trường chính là Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thượng Hà, xã Cô Ba, gần 20km đường núi khó khăn nên năm nay cũng như mọi năm tổ chức Lễ khai giảng tại Điểm trường. Cô giáo Phượng, phụ trách Điểm trường tâm sự: Từ hơn 6h sáng đã có học sinh đến trường, các học sinh đều háo hức dự Lễ khai giảng, đặc biệt là được xem chương trình đặc biệt của Bộ GD&ĐT.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh Cao Bằng có 514 cơ sở giáo dục, trên 5.660 lớp, hơn 6.160 phòng học và khoảng 135.700 học sinh. Năm học này, ngành Giáo dục Cao Bằng đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT…

report

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên dự khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Trãi

Lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Vũ Thư) vinh dự đón ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Phạm Đồng Thuỵ - Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên; đại diện Đảng ủy, UBND xã Vũ Thư; cùng Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và gần 2.000 học sinh toàn trường.

img-4795.jpg
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Vũ Thư).

Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Vũ Thư) được chọn là điểm cầu truyền hình trực tiếp duy nhất của tỉnh Hưng Yên trong lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đây cũng là ngôi trường duy nhất trong 55 trường THPT công lập vừa được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Bà Đào Thị Tố Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết, năm học vừa qua, nhà trường có 1 học sinh đạt thủ khoa toàn quốc khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; có 554/622 học sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường đại học.

Đinh Chiến

report

Lào Cai bừng sáng trong sắc áo học trò

lao-cai-khai-giang-1.jpg
Học sinh chào đón đại biểu từ rất sớm.

Từ rất sớm, hàng trăm nghìn học sinh tỉnh Lào Cai đã nô nức đến trường, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2025 – 2026.

Tại Trường THPT chuyên Lào Cai, khuôn viên trường ngập tràn không khí rộn ràng. Từng tốp học sinh trong đồng phục ngay ngắn háo hức chụp ảnh, chỉnh trang khăn quàng, nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng đầu ngày. Phụ huynh, giáo viên, cán bộ công nhân viên cũng đã có mặt đông đủ, góp phần tạo nên khung cảnh trang nghiêm, tươi vui cho ngày khai trường.

lao-cai-khai-giang.jpg
Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường THPT chuyên Lào Cai biểu diễn.

Năm học 2025 – 2026, tỉnh Lào Cai có hơn 470.000 học sinh, 1.047 cơ sở giáo dục các cấp, gần 15.000 phòng học với tỷ lệ kiên cố hóa đạt 86%. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất, đặc biệt là ở các điểm trường vùng cao, vùng sâu, nơi tiếng trống khai trường sáng nay sẽ vang lên trong niềm xúc động của cả thầy và trò.

Trần Linh

report

Thầy, trò Trường Đại học Tôn Đức Thắng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trước giờ khai giảng

Sáng 5/9, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức lễ giảng năm học mới 2025 - 2026, chào đón tân sinh viên khóa 29 trong không khí trang trọng và phấn khởi.

Trước giờ khai giảng, nhà trường đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khuôn viên trường.

Buổi lễ có sự tham dự của hàng trăm thầy cô là lãnh đạo nhà trường, các đơn vị, cán bộ, viên chức và đoàn viên, sinh viên tiêu biểu.

2.jpg
Lễ dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Lễ khai giảng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng có sự hiện diện của đại diện các sở, ban, ngành, đối tác doanh nghiệp, đại diện các trường đại học và THPT trong và ngoài nước.

Về phía nhà trường, có lãnh đạo ban giám hiệu cùng hàng trăm viên chức, người lao động và đại diện hơn 27.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã tham dự sự kiện.

1.jpg
Niềm vui của các giảng viên, viên chức nhà trường trước lễ khai giảng.

Tại lễ khai giảng, nhà trường sẽ nhìn lại những thành tích nổi bật trong năm học 2024- 2025. Đồng thời, nhà trường sẽ trao thư chúc mừng cho các tân nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ và tân học viên trình độ thạc sĩ.

Sau phần vinh danh, toàn thể đại biểu và sinh viên đã cùng theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và khai giảng năm học mới tại Hội trường lớn.

Mạnh Tùng

report

Gần 900.000 học sinh Thanh Hoá rộn ràng ngày khai giảng

Năm học 2025-2026, Thanh Hoá có gần 900.000 học sinh bước vào khai giảng. Ghi nhận tại các trường ở Thanh Hoá, không khí ngày khai trường vô cùng rộn ràng với cờ đỏ sao vàng tràn ngập sân trường.

67ef66468c7607285e67.jpg
Gần 900.000 học sinh Thanh Hoá trong ngày khai trường.

Nhiều khu vực miền núi của tỉnh, nơi chịu ảnh hưởng của bão số Kajiki vừa qua, trước ngày khai giảng các nhà trường gấp rút đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khử khuẩn, vệ sinh môi trường trường học... đảm bảo các trường đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2025 - 2026 theo đúng kế hoạch.

Tại trường THCS&THPT Bá Thước học sinh vô cùng háo hức khi được gặp lại bạn bè sau thời gian nghỉ hè. Học sinh ở đây, chủ yếu là con em dân tộc miền núi.

5b716426fd1676482f07.jpg
Học sinh tại Trường THCS&THPT Bá Thước trong ngày khai giảng.

Cô giáo Hà Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bá Thước chia sẻ: “Nhà trường có hơn 80% học sinh dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình bị ảnh hưởng của bão Kajiki, tuy nhiên, trong ngày khai giảng, các phụ huynh cũng đã chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập cho các con rất chu đáo”.

Năm học 2025-2026 toàn tỉnh Thanh Hoá có 2.043 cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (2006 CSGD trực thuộc Sở GDĐT và UBND cấp xã); có 29.627 nhóm, lớp và 875.715 học sinh.

Nguyễn Thuỳ

report

Điện Biên: Khai giảng ở ngôi trường vừa trải qua trận lũ lịch sử

Trường PTBT THCS Chiềng Sơ (xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên) tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 trong không khí trang trọng, ấm áp.

img-6439.jpg
Phụ huynh học sinh hào hứng tới dự lễ khai giảng.

Đầu tháng 8 vừa qua, ngôi trường này đã phải hứng chịu trận lũ lịch sử khiến toàn bộ khuôn viên bị ngập sâu trên 3m. Toàn bộ bàn ghế, sách vở và thiết bị dạy học hư hỏng hoàn toàn. Với sự chung tay của chính quyền, ngành giáo dục và các tổ chức, nhà hảo tâm, cơ sở vật chất trường lớp đã được khẩn trương khắc phục, kịp thời để học sinh có ngày khai giảng trọn vẹn.

Trong tiếng trống khai trường rộn ràng, hơn 500 học sinh các khối lớp đã náo nức tham gia lễ khai giảng. Những gương mặt rạng rỡ, áo quần gọn gàng, cờ hoa tung bay trong nắng sớm đã xua đi phần nào dấu vết của thiên tai vừa qua.

img-6454.jpg
Học sinh Trường PTBT THCS Chiềng Sơ đón lễ Khai giảng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Danh Hỷ – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Dù vừa trải qua muôn vàn khó khăn do mưa lũ, nhưng sự hiện diện đông đủ, tinh thần háo hức của các em học sinh hôm nay chính là niềm động viên to lớn để thầy trò chúng tôi vững bước vào năm học mới. Nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng với sự quan tâm của xã hội”.

Lần đầu dự khai giảng ở bậc THCS, em Lò Thị Hoa – học sinh lớp 6A xúc động chia sẻ: “Em hồi hộp từ tối qua, sáng nay mặc đồng phục mới và cùng bạn bè hát Quốc ca dưới cờ, em thấy rất tự hào. Em sẽ cố gắng học tập tốt để sau này trở thành người có ích”.

beautyplus-image-enhancer-1756990307790.jpg
Học sinh Trường PTBT THCS Chiềng Sơ cười rạng rỡ trước ngày khai giảng.

Lễ khai giảng tại Trường PTBT THCS Chiềng Sơ năm nay không chỉ là ngày hội khai trường, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên của thầy và trò nơi vùng lũ. Từ ngôi trường còn in dấu thiên tai, khát vọng học tập của học sinh đã thắp lên niềm tin và hy vọng vào một năm học mới đầy hứa hẹn.

Năm học mới, toàn tỉnh hiện có 485 trường trung tâm với hơn 207 nghìn học sinh, sinh viên và học viên.

Minh Đức

report

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khai giảng tại Trường Tiểu học Bắc Hà

Sáng 5/9, trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, gần 25.000 cán bộ, giáo viên và khoảng 365.000 học sinh tại 668 cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đã cùng hòa nhịp với cả nước, long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026.

Lễ khai giảng năm nay càng thêm ý nghĩa khi toàn tỉnh kết nối trực tuyến với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT), tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

img-7521.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Giám đốc Sở GD&ĐT dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Bắc Hà (phường Thành Sen).

Từ 8h sáng, tất cả các trường học tại Hà Tĩnh đồng loạt thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, theo dõi phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT. Khoảnh khắc hàng ngàn học sinh, giáo viên cùng hòa chung tiếng hát thiêng liêng trong lễ chào cờ tạo nên cảm xúc sâu sắc và niềm tự hào lớn lao.

z6978280885507-27d02a083594e3e5624729e9c563bad3.jpg
Học sinh Trường THPT Cẩm Bình theo dõi lễ khai giảng qua màn hình trực tuyến.

Trước ngày khai giảng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa cơ sở vật chất, lắp đặt thiết bị công nghệ, đảm bảo lễ khai giảng diễn ra trực tuyến đồng bộ, trang trọng và an toàn. Không gian các trường học ngập tràn sắc màu tươi mới, thân thiện, đúng tinh thần của “Ngày hội đến trường” – nơi khởi nguồn cho những ước mơ và khát vọng vươn xa.

Tại Trường Tiểu học Bắc Hà (phường Thành Sen) – một trong những đơn vị tiêu biểu với hơn 1.000 học sinh, nhà trường đã bố trí nhiều điểm kết nối trực tuyến tại văn phòng và các lớp học, đồng thời tổ chức truyền thông sôi nổi về kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa không khí sự kiện đến đông đảo phụ huynh và học sinh.

Đặc biệt, lễ khai giảng càng thêm ý nghĩa khi nhà trường vinh dự đón Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo Sở GD&ĐT đến dự và chúc mừng. Sự hiện diện, chia sẻ và động viên của lãnh đạo tỉnh là nguồn cổ vũ lớn lao với thầy cô và học sinh, tiếp thêm động lực, niềm tin để bước vào năm học mới với tinh thần quyết tâm cao.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã chủ động sắp xếp trường lớp, bố trí đội ngũ, bổ sung thiết bị dạy học, đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa, sẵn sàng cho một năm học mới chất lượng và hiệu quả.

Với truyền thống hiếu học, tinh thần đổi mới và sự đồng hành từ các cấp, các ngành, ngành Giáo dục Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025 – 2026, góp phần xây dựng nền giáo dục chất lượng – hiện đại – hội nhập, vì sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phương Hồ - Tiến Hiệp

report

Gần 2,3 triệu học sinh Thủ đô hân hoan bước vào năm học mới

Sáng nay, thời tiết Hà Nội thuận lợi cho học sinh đến trường dự Lễ khai giảng đón năm học mới 2025-2026.

Từ 6h45, học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Tây Sơn (phường Hai Bà Trưng) có mặt tại trường để tổ chức các hoạt động và nội dung chào mừng năm học mới.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn diễu hành của học sinh lớp 1 - những gương mặt háo hức, chập chững bước vào môi trường tiểu học.

Năm nay, nhà trường có tổng số 1.208 học sinh, tỷ lệ bán trú đạt 97% (tăng mạnh so với năm học trước), Trường Tiểu học Tây Sơn ghi nhận những bước chuyển mình tích cực về chất lượng và quy mô.

Ngay trước thềm năm học mới, nhà trường đã tổ chức chuỗi 4 buổi tập huấn chuyên sâu với chủ đề: “Giáo viên - Người yêu thương và kết nối. Chuyên đề không chỉ trang bị kỹ năng giảng dạy mà còn đào sâu vào nghệ thuật xây dựng mối quan hệ tích cực giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh, đồng thời khơi gợi lại tình yêu nghề, lý tưởng giáo dục trong bối cảnh mới.

“Chúng tôi xác định khai giảng không chỉ là nghi thức đầu năm học mà là điểm xuất phát của một hành trình giáo dục nhân văn. Một giáo viên tích cực, yêu nghề sẽ truyền được ngọn lửa đam mê học tập cho học sinh”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn Nguyễn Thị Lệ Thuỷ cho biết.

Là địa phương có quy mô lớn với hơn 2.900 trường học, hơn 2,3 triệu học sinh, thành phố Hà Nội luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón năm học mới. Với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2025-2025, ngành Giáo dục Hà Nội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể.

Trong đó có việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo tinh thần Kết luận số 91-KL/TƯ của Bộ Chính trị; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; phát triển toàn diện học sinh về trí tuệ, đạo đức, thể chất và văn hóa…

img-7793.jpg
Cô trò Trường Tiểu học Bà Triệu đón năm học mới.

Lê Cường

report

Bí thư Thành ủy Hải Phòng dự khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Sáng 5/9, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng dự Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục (1945 – 2025) và Khai giảng năm học 2025 – 2026 cùng thầy và trò Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Hưng Đạo.

img-9877.jpg
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi vinh dự được Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu tặng bức chân dung Bác Hồ.

Đây là điểm trường của Hải Phòng kết nối với điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục (1945-2025) và Khai giảng năm học 2025-2026 chung trong toàn quốc, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

img-9875.jpg
Các đại biểu dự khai giảng tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Dịu Nguyễn

report

Hơn 915.000 nghìn học sinh Bắc Ninh rộn ràng chào đón năm học mới

Cùng với cả nước, gần 47.000 nghìn cán bộ, giáo viên và 915,3 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rộn ràng chào đón năm học mới 2025 - 2026.

Năm học 2025 - 2026 của ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; Trong đó: Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường. Bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học.

bn-4.jpg
Cô và trò Trường Tiểu học Đình Bảng 2 (phường Từ Sơn) hân hoan trong ngày khai trường.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ điều kiện theo quy định. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

bn-2.jpg
Thầy trò Trường THCS Thân Nhân Trung (phường Việt Yên) hân hoan trong ngày khai trường.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực xã hội nhằm củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo...

Đăng Chung

report

Thầy cô và học sinh An Giang háo hức bước vào năm học mới

Sáng 5/9, hàng trăm nghìn học sinh trên khắp địa bàn tỉnh An Giang đã hân hoan đến các trường học, tham dự lễ Khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Tại Trường Tiểu học A Phú Hòa (xã Phú Hòa), các em học sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ đến trường trong không khí vui tươi, háo hức. Nhiều em thích thú vì được gặp thầy cô, bạn bè trong năm học mới.

phu-hoa-0.jpg
phu-hoa.jpg
Học sinh tiểu học tại An Giang đón lễ Khai giảng.

Còn tại Trường THPT Tịnh Biên (phường Thới Sơn), một trong những điểm cầu trực tuyến với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cổng trường được trang hoàng cờ và bảng LED điện tử chào mừng khai giảng năm học mới, tạo không khí trang trọng và hân hoan.

Các em học sinh diện đồng phục chỉnh tề, tập trung xếp hàng ngay ngắn dưới sân trường. Những nụ cười và tiếng nói rộn ràng thể hiện sự háo hức, phấn khởi và mong chờ năm học mới.

truong-tinh-bien.jpg
truong-tinh-bien-1.jpg
Các nữ sinh Trường THPT Tịnh Biên trong tà áo dài trắng thướt tha đón đại biểu, khách mời.

Sân khấu chính của trường được bố trí màn hình LED lớn để phục vụ kết nối trực tuyến. Cả sân trường được bao phủ bởi bóng mát của các rạp và dù lớn, tạo không gian thoáng mát, sạch đẹp cho đại biểu, thầy cô và học sinh tham dự lễ khai giảng.

Ông Nguyễn Hạ Hưng Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Tịnh Biên cho biết, năm nay, nhà trường vinh dự là một trong những điểm cầu trực tuyến. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đầu năm học, trước đó nhà trường đã phân công cụ thể cho các cán bộ để chuẩn bị chu đáo nhất. Hiện các thầy cô và học sinh đều rất phấn khởi, sẵn sàng chào mừng năm học mới.

Yến Phương

report

Hơn 294.000 học sinh TP Huế nô nức khai giảng

Năm học mới 2025-2026, toàn TP Huế có 294.643 học sinh, trong đó: học sinh tiểu học 107.237; THCS 82.395, THPT 38.172, khối mầm non 62.447 (nhà trẻ 13.306, mẫu giáo 49.141), khối GDTX 4.392 (THCS 259, THPT 4133).

Chuẩn bị năm học mới, toàn ngành giáo dục đã được đầu tư xây dựng mới 221 phòng học (mầm non 92, tiểu học 79, THCS 32, THPT 18); cải tạo sửa chữa 418 phòng học; Đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo 138 phòng bộ môn và phòng chức năng; Đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo 108 phòng thư viện và nhà vệ sinh với tổng kinh phí hơn 422 tỷ đồng, trong đó kinh phí chương trình mục tiêu hơn 11,4 tỷ đồng; ngân sách tỉnh/huyện/xã hơn 403,9 tỷ đồng; kinh phí khác (học phí, xã hội hoá và các nguồn thu hợp pháp khác) hơn 7 tỷ đồng.

img-20250905-073603.jpg
Học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Phú Xuân xếp hình đất nước Việt Nam tại lễ khai giảng.

Về thiết bị dạy học, TP Huế đã thực hiện mua sắm 120.106 bộ (tính theo môn) thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 37, 38, 39/2021/TT-BGDĐT; mua sắm 6.658 bộ (tính theo môn) thiết bị dạy học ngoài danh mục tối thiểu với tổng kinh phí hơn 196 tỷ đồng, trong đó kinh phí chương trình mục tiêu hơn 4,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh/huyện hơn 181 tỷ đồng, kinh phí khác (học phí, xã hội hoá và các nguồn thu hợp pháp khác) hơn 10,4 tỷ đồng.

20250905-072548.jpg
Văn nghệ chào mừng Ngày hội đưa trẻ đến trường.

Cũng trước thời điểm bước vào năm học mới, ngày 30/8 vừa qua, TP Huế đã khởi công 2 Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 3 (quy mô 1.100 học sinh) và xã A Lưới 4 (quy mô 1.300 học sinh) với tổng kinh phí khoảng 383 tỷ đồng.

Đây là 2 hạng mục công trình trong 5 dự án tại 5 xã biên giới đất liền của TP Huế được triển khai theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 về việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Mục tiêu của dự án là nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ địa phương, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

20250905-072220.jpg
Trường tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa chào mừng các học sinh khối 1.

Tại Trường tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, cô Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chào 273 học sinh lớp 1 và 1.445 học sinh toàn trường trong lễ khai giảng năm học mới, kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục Việt Nam. "Các em sẽ được giáo dục toàn diện trong ngôi trường hạnh phúc, trong tình yêu thương của thầy cô và với tình yêu thương của cha mẹ, bạn bè và toàn xã hội" - cô Trang nhắn nhủ.

Đại Dương

report

Thái Nguyên: Mùa khai trường ấn tượng đặc biệt

Sáng sớm 5/9, hơn 433.000 học sinh các cấp cùng gần 30.000 cán bộ, giáo viên tại 975 cơ sở giáo dục tại Thái Nguyên đồng loạt Khai giảng, chính thức bước vào năm học mới.

Năm học 2025-2026, Thái Nguyên có 351 trường mầm non, 263 trường tiểu học, 287 trường THCS, 51 trường THPT, 15 trung tâm GDNN-GDTX, 02 trung tâm GDTX, 06 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trong đó có 13 trường PTDT nội trú, 02 trường THPT chuyên, 47 trường PTDT bán trú, 36 trường ngoài công lập.

82c277327301f85fa110.jpg
Giây phút chào năm học mới của Trường THCS Chu Văn An (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái nguyên).

Trường Mầm non Quảng Chu (xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) năm học 2025 - 2026 trường có tổng số 209 trẻ. Lễ khai giảng năm nay cô và trò nơi đây hân hoan bước vào năm học mới với trường lớp khang trang hơn, bởi trong hè đã được xây mới một dãy nhà 12 phòng (gồm phòng học và phòng chức năng), nhà bảo vệ, sửa chữa 2 lớp học, 1 nhà kho, 1 nhà bếp, đồng thời xây mới hàng rào và đổ xi măng toàn bộ sân trường.

“Các lớp học được sửa chữa và nâng cấp kịp thời, chúng tôi rất yên tâm khi có thêm những điều kiện thuận lợi để đồng hành cùng trẻ”, cô giáo Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Huế vui mừng cho biết.

8b97215e266dad33f47c.jpg
Phụ huynh học sinh của Trường Mầm non Quảng Chu (xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) đưa các con đến từ sáng sớm.

Chị Nguyễn Bích Hồng (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) bày tỏ: Cùng con tham dự Lễ khai giảng đầu tiên khi bước vào ngôi trường THCS Đồng Quang, tôi thấy mình như cũng được hòa vào không khí tươi trẻ, phấn khởi trên sân trường.

528709de09ed82b3dbfc.jpg
Niềm vui rạng rỡ của học trò trường Tiểu học Trưng Vương (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

“Đến trường đón khai giảng, sân trường rực rỡ cờ đỏ, lớp học được trang trí vui nhộn đẹp mắt, chúng em rất vui. Được xem khai giảng trực tuyến của cả nước là một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng của em và các bạn”, em Nguyễn Ngọc Xuân Mai (lớp 7A8, Trường THCS Nha Trang, tỉnh Thái Nguyên) hào hứng chia sẻ.

Phạm Vũ

report

Sinh viên Đồng Tháp: 'Chúng em muốn trở thành người định hình thời đại'

anh-3.jpg
Tân sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp tham dự lễ khai giảng.

Tại Lễ khai giảng sáng nay tại Trường Đại học Đồng Tháp, em Nguyễn Lê Ngọc Minh, tân sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc khóa 2025 chia sẻ: “Thế hệ chúng em không muốn trở thành sản phẩm của thời đại, mà muốn trở thành người định hình thời đại. Chúng em xin hứa sẽ phát huy tinh thần “Kiến tạo – Chuyên nghiệp – Hội nhập” của nhà trường, biến tri thức thành sức mạnh, biến ước mơ thành hành động, biết ơn thầy cô và cống hiến cho cộng đồng”, em Nguyễn Lê Ngọc Minh chia sẻ.

PGS. TS Hồ Văn Thống – Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ, năm học mới mở ra trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu thế đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Giáo dục tiếp tục là một trong những trụ cột then chốt, giữ vai trò quan trọng trong phát triển bền vững của đất nước. Trường Đại học Đồng Tháp tự hào được đóng góp vào sứ mệnh đó với tư cách là một cơ sở giáo dục đại học công lập, uy tín, trọng điểm ở vùng đất Chín Rồng.

anh-2.jpg
PGS. TS Hồ Văn Thống – Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đánh trống khai giảng năm học mới.

Với thông điệp “Kiến tạo - Chuyên nghiệp - Hội nhập”, Trường Đại học Đồng Tháp cam kết xây dựng một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, thân thiện. Mỗi học viên, sinh viên sẽ không chỉ được trang bị tri thức chuyên môn vững chắc, mà còn được phát triển toàn diện về kỹ năng, phẩm chất công dân toàn cầu, tinh thần khỏi nghiệp và phụng sự cộng đồng

Thành Nhơn

report

Thầy trò vùng Đất Mũi xúc động dự lễ khai giảng đặc biệt

kg-10.jpg
Thầy và trò Trường Tiểu học Hòa Bình A theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến.

Giáo viên ở vùng đất tận cùng Tổ quốc bày tỏ niềm vui, xúc động khi được tham dự lễ khai giảng năm học mới gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT.

kg-8.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự lễ khai giảng tại điểm trường Tiểu học Hòa Bình A (xã Hòa Bình)

Thầy Hồ Thanh Tùng, giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu, Cà Mau) chia sẻ, bản thân rất vui và háo hức khi được dự lễ khai giảng đặc biệt. Theo thầy Tùng, hình thức tổ chức khai giảng năm nay khá mới mẻ, kết hợp trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu do Bộ GD&ĐT chủ trì. Điều này cho thấy sự hiện đại, linh hoạt và đồng bộ, giúp thầy cô và học sinh cả nước cùng hòa nhịp trong không khí khai giảng dù ở bất cứ đâu.

“Với tôi, lễ khai giảng năm nay mang ý nghĩa kết nối tinh thần - một ngày hội lớn của toàn ngành, gắn kết hàng triệu trái tim chung nhịp đập “vì sự nghiệp trồng người”. Tôi tin rằng năm học này ngành Giáo dục & Đào tạo sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Bản thân là một nhà giáo, tôi cũng sẽ nỗ lực cống hiến hết mình để mang đến cho học sinh những tiết học sinh động, đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà và đất nước”, thầy Tùng chia sẻ.

Quách Mến

report

Sẵn sàng Lễ khai giảng ở Đặc khu Cồn Cỏ

Tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), công tác chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học 2025-2026 của trường Mầm non - Tiểu học Hoa phong Ba đã sẵn sàng.

1000015511.jpg
Ngày khai giảng trên đảo Cồn Cỏ.

Năm học này, trường có hơn 20 cháu mầm non và học sinh tiểu học.

Từ năm học 2023-2024, học sinh bậc Tiểu học tại đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) được học tập ngay trên đảo, không phải di chuyển vào đất liền.

Trường Mầm non Hoa Phong Ba ở đảo Cồn Cỏ được thành lập từ năm 2008. Hàng năm, có khoảng 10-12 cháu theo học.

1000015512.jpg
Công tác chuẩn bị khai giảng trên đảo.

Trước nguyện vọng cấp thiết của các bậc phụ huynh và đề nghị của huyện đảo Cồn Cỏ, Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc tạo cơ chế đặc thù thành lập Trường Tiểu học - Mầm non tại huyện đảo hoặc bố trí 1 lớp bậc Tiểu học để đảm bảo quyền lợi học tập cho con em.

Với đề xuất trên, UBND tỉnh thống nhất phương án tổ chức một điểm trường tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ.

Đây là một Điểm trường thuộc Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhằm đảm bảo nhu cầu học tập của con em trên đảo.

Đăng Đức

report

Thầy và trò vùng biên Quảng Ngãi hân hoan trong Lễ khai giảng đặc biệt

z6932178561247-588eb48254821641bdf91606f8a060c3.jpg
Học sinh Trường tiểu học Bế Văn Đàn trong bộ trang phục truyền thống dự Lễ khai giảng năm học mới.

Sáng 5/9, trong niềm hân hoan, phấn khởi chung của cả nước, học sinh Quảng Ngãi vui tươi dự Lễ khai giảng đặc biệt.

Ở biên giới Bờ Y (Quảng Ngãi), thầy trò Trường tiểu học Bế Văn Đàn trong bộ trang phục truyền thống dự Lễ khai giảng năm học mới.

Với màn hình tivi được nhà trường chuẩn bị sẵn, cán bộ giáo viên và học sinh dự Lễ khai giảng trực tuyến. Các em hạnh phúc lắng nghe lời chia sẻ của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và lời chúc mừng năm học mới từ Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Nguyễn Văn Đại – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ trong khoảng 40 phút. Các em vẫn được chào đón bằng những tiết mục văn nghệ, trò chơi nhỏ để tạo không khí vui tươi, gần gũi. Cùng với đó, các em dự buổi lễ chung với học sinh cả nước qua hình thức trực tuyến.

“Lễ khai giảng năm nay đặc biệt hơn cả vì thầy, trò được kết nối cùng hàng triệu học sinh trên mọi miền Tổ quốc, được lắng nghe lời chúc khai giảng từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Không khí ấy thật thiêng liêng, xúc động và hạnh phúc”, ông Đại tâm sự.

Dung Nguyễn

report

Hơn 945 nghìn học sinh Nghệ An đồng loạt tham dự Lễ khai giảng

Sáng 5/9, hơn 945.000 học sinh đến từ 1.517 trường học tỉnh Nghệ An đồng loạt bước vào Lễ khai giảng, chào đón năm học mới 2025 – 2026.

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão Wipha và Kajiki gây sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều trường học hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn và việc học tập của hàng ngàn học sinh, giáo viên.

Tuy nhiên, với nỗ lực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tất cả trường học đã đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng đúng lịch cho học sinh.

khai-giang-1.jpg
Cô trò Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (phường Vinh Phú, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức trong không khí của Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo (1945-2025).

Với ý nghĩa đặc biệt này, Lễ khai giảng ở Nghệ An sẽ được tổ chức với nội dung ngắn gọn, trang trọng nhằm tạo không khí lành mạnh, vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới.

Tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (phường Vinh Phú, Nghệ An), không khí rộn ràng từ sáng sớm. Học sinh mặc đồng phục, mang theo cờ đỏ sao vàng cùng nhiều bóng bay đến trường để đón chào năm học mới.

khai-giang-2.jpg
Giáo viên, học sinh Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Tại Trường THPT Thanh Chương 3, không khí náo nức vui tươi đến từ thành quả giáo dục vượt bậc từ năm học 2024-2025, với 2 học sinh được UBND tỉnh tuyên dương vì đạt điểm cao thi tốt nghiệp THPT năm 2025; 2 học sinh đạt thủ khoa vào Học viện Kỹ thuật quân sự và Trường Đại học chính trị quân sự. Đó là động lực để học sinh các khóa tiếp theo của ngôi trường vùng khó Nghệ An nỗ lực vươn lên trong học tập.

khai-giang-3.jpg
Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An chuyển trao quà của các đơn vị tài trợ cho học sinh khó khăn trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Hồ Lài

Trong khi đó, tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, để dành thời gian đón Lễ khai giảng chung với toàn quốc, phần hoạt động riêng của trường đã được tổ chức trước. Trong đó nhà trường khen thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc và trao quà của mạnh thường quân, các đơn vị hỗ trợ học sinh khó khăn.

report

Học sinh vùng lũ Thanh Hóa nỗ lực trong năm học mới

Do ảnh hưởng của bão Kajiki, Bát Mọt (tỉnh Thanh Hoá) là một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Trong đó, 35 hộ với 131 nhân khẩu buộc phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều học sinh ở đây bị lũ cuốn trôi sách vở, đồ dùng học tập. Vượt lên khó khăn, 264 học sinh Trường THCS Bát Mọt đã có mặt đông đủ trong ngày khai giảng với bộ đồng phục mới khang trang.

bat-mot.jpg
Ngôi trường THCS Bát Mọt với 264 học sinh.

Thầy giáo Lê Hồng Sâm, Hiệu trưởng Trường THCS Bát Mọt chia sẻ: “Nhiều gia đình học sinh đã khó khăn, gặp đợt mưa lũ vừa rồi lại càng khó khăn hơn, nhà cửa, đồ đạc bị cuốn trôi hết. Nhưng điều đáng mừng là học sinh ở đây rất chăm học. Nhà trường cũng đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, không để các em vì hoàn cảnh mà phải bỏ học”.

anh.jpg
Dù hoàn cảnh khó khăn, em Lương Thị Ngọc Ánh luôn nỗ lực và đạt thành tích cao trong học tập.

Trong buổi khai giảng này, nhà trường cũng đã biểu dương em Lang Trọng Nghĩa; Lương Thị Ngọc Ánh; Lang Thị Bích Ngọc… dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, phấn đấu trong học tập.

Phát biểu trong buổi khai giảng năm học mới, ông Lê Hồng Sâm, Hiệu trưởng nhà trường đã động viên các em học sinh vừa bị ảnh hưởng của bão lũ vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học mới.

Nguyễn Thuỳ

report

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đến nhà đón học sinh đi khai giảng

1000015517.jpg
Bộ đội Biên phòng đến nhà chở học sinh đi khai giảng.

Sáng 5/9, tại bản Cù Bai, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị giáp biên giới Việt - Lào, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã trực tiếp đến nhà đón các em học sinh đến trường khai giảng.

Đây là những học sinh người Vân Kiều, Pa Cô có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu.

Để kịp giờ, các chiến sĩ phải đưa các em đi theo đường tắt dài hơn 3km thay vì đi đường chính dài gần 10km.

1000015518.jpg
Bộ đội cõng các em qua suối bằng đường tắt.

Con đường này phải lội qua nhiều đoạn suối ngập sâu, trơn trượt. Trên vai bộ đội biên phòng, các em nhỏ mang theo cặp sách, nét mặt hân hoan khi được đến trường trong ngày khai giảng.

Nhờ sự giúp sức này, các em đã kịp dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập.

Bước vào năm học mới, các em sẽ ở lại bán trú, cuối tuần mới về với gia đình.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập đã kết nối, có nhiều phần quà động viên học sinh trên địa bàn, tạo động lực cho các em bước vào năm học mới.

Đăng Đức

report

Học sinh Quảng Ninh lâng lâng cảm xúc trong ngày khai giảng

Có mặt tại Trường THPT chuyên Hạ Long (phường Hạ Long) từ sớm, em Phạm Anh Tuân, lớp 10 chuyên Hoá cho biết, đã dậy từ sớm để đến trường dự lễ khai giảng.

“Em rất vui khi trúng tuyển vào ngôi trường mình mơ ước. Đến thời điểm này cảm xúc của em vẫn còn lâng lâng và háo hức, đặc biệt là trong ngày khai giảng năm học mới, được gặp thầy cô và các bạn mới”, Anh Tuân nói.

img-0503.jpg
Cô trò lớp 10 chuyên Hoá, Trường THPT chuyên Hạ Long chụp ảnh kỷ niệm trong ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Toàn tỉnh Quảng Ninh có gần 365.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT học tập tại gần 630 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Bước vào năm học mới, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đạt 92,07% (tăng 0,16% so với năm 2024); dự kiến hết năm 2025 sẽ đạt 92,5% trở lên.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường học, củng cố mạng lưới trường lớp, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý… đáp ứng điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì và tăng dần tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày; giữ kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ cao nhất.

Minh Cương

report

Trường học Tuyên Quang sáng bừng ngày khai giảng

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, thầy và trò tại Tuyên Quang hân hoan, đầy năng lượng trong ngày khai giảng.

1000041109.jpg
Các em học sinh Trường THPT Tân Trào.

Buổi khai giảng tại Tuyên Quang trong tiết trời nắng đẹp. Những ngôi trường sáng bừng với cờ hoa rực rỡ và những gương mặt vui vẻ, hạnh phúc.

1000041108.jpg
Ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tham dự ngày khai giảng tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trong niềm hân hoan ấy, bà Trịnh Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào chia sẻ: "Năm học này rất đặc biệt, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ, được khai giảng chung trên cả nước, bản thân tôi là một nhà giáo cảm thấy rất háo hức. Được nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, được nghe Tổng Bí thư đánh trống, tiếng trống khai trường cho giáo dục cả nước. Đây cũng là tiếng trống gieo niềm hy vọng phát triển cho giáo dục nước nhà…’’.

1000041106.jpg
Các em học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Em Hoàng Hiệp, học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vui mừng chia sẻ: Em cảm thấy rạo rực, tự hào và có những cảm xúc khó tả. Không khí ngày khai giảng rất tuyệt vời!.

Sau khi hợp nhất, toàn tỉnh Tuyên Quang có 1.054 trường (trong đó có 7 trường ngoài công lập); 1.803 điểm trường lẻ; 17.217 nhóm/lớp; 493.707 học sinh; tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số chiếm 78% tổng số học sinh toàn tỉnh; 682/1.054 trường đạt chuẩn quốc gia từ Mức độ 1 trở lên, đạt 64,71%; 20 trường phổ thông dân tộc nội trú và 236 trường phổ thông dân tộc bán trú; tỉ lệ học sinh nội trú, bán trú chiếm 36,3% tổng số học sinh phổ thông toàn tỉnh.

Đức Hạnh

report

Ngành Giáo dục Đồng Tháp khai giảng năm học mới, kỳ vọng đổi mới chất lượng giáo dục

Sáng 5/9, hơn 660.000 học sinh và trẻ mầm non của tỉnh Đồng Tháp bước vào năm học mới 2025 – 2026. Toàn tỉnh hiện có 1.084 trường học, gồm 360 trường mầm non, 390 trường tiểu học, 254 trường THCS và 80 trường THPT. Đây là năm học được ngành Giáo dục xác định có nhiều nhiệm vụ then chốt, mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện.

Em Phan Văn Thịnh, học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang chia sẻ: “Em vô cùng háo hức, hân hoan khi tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây là một khởi đầu đầy ý nghĩa, tiếp thêm cho em nhiều động lực để học tập và phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm học này”.

z6978401095601-319d33b6f18035c71ba075d24c96a0df.jpg
Ngành giáo dục Đồng Tháp khai giảng năm học mới, kỳ vọng đổi mới chất lượng giáo dục.

Thầy Nguyễn Mạc Tư Khoa, giáo viên Trường THCS An Phong bày tỏ kỳ vọng đổi mới trong giảng dạy môn Tiếng Anh: “Chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, đồng thời tăng cường hoạt động thực hành giúp học sinh nắm vững kiến thức. Tôi cũng kỳ vọng lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư thêm trang thiết bị để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh”.

Năm học mới, ngành Giáo dục Đồng Tháp phấn đấu tăng tốc chuyển đổi số và cải cách hành chính. Các trường sẽ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, học liệu số, lớp học thông minh; mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.

Thành Nhơn

report

Trường Đại học Đồng Tháp chào đón gần 5.000 tân sinh viên dự lễ khai giảng

Sáng 5/9, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026, chào đón gần 5.000 tân sinh viên khóa 2025.

Đến dự buổi lễ có ông Huỳnh Minh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; bà Lưu Thị Thanh Loan – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Sở, Ngành, các đơn vị trực thuộc.

Về phía nhà trường có PGS.TS Hồ Văn Thống – Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, các thầy cô trong ban giám hiệu, lãnh đạo khoa, phòng và sự hiện diện của hơn 5.000 tân sinh viên khóa 2025.

img-4000.jpg
Trường Đại học Đồng Tháp chào đón gần 5.000 tân sinh viên dự Lễ khai giảng

Năm học 2025, Trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh 52 ngành đại học và 1 ngành cao đẳng giáo dục mầm non, với gần 5.000 sinh viên nhập học đợt 1. Lễ khai giảng đã diễn ra nghi thức chào đón tân sinh viên các khoa sư phạm, ngoại ngữ, kinh tế - luật, văn hóa du lịch, công nghệ kỹ thuật, nông nghiệp – tài nguyên và môi trường.

Thành Nhơn

report

Gần 1 triệu học sinh Phú Thọ háo hức ngày khai giảng

Gần 1 triệu học sinh, sinh viên ở tỉnh Phú Thọ phấn khởi dự Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.

Đầu giờ sáng nay, thời tiết tại Phú Thọ mát mẻ, không mưa; các tuyến đường đến trường thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

z6978154685459-4c66bf5a5f022f795e343e0f53b41e32.jpg
Các bé trường Mầm non Cao Xá 1 (xã Bản Nguyên) biểu diễn văn nghệ.

Bà Cao Thị Thanh Lý - Hiệu trưởng trường Mầm non Cao Xá 1 (xã Bản Nguyên) chia sẻ, năm học 2025 - 2026, nhà trường có tổng 225 bé. Điểm nhấn của Lễ khai giảng năm nay là gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục (1945 - 2025), càng khích lệ tinh thần dạy tốt - học tốt trong đội ngũ nhà giáo, học sinh.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng chia sẻ những cảm xúc đặc biệt. Chị Nguyễn Hồng Chiêm, phụ huynh có con học lớp 5 tuổi Trường Mầm non Cao Xá 1 (xã Bản Nguyên), cho biết: “Đưa con đến trường trong ngày khai giảng, tôi thấy vui và xúc động. Năm nay con còn được tham dự khai giảng trực tuyến tại lớp học, không khí ấm cúng, gần gũi nhưng trang trọng”.

z6978131566074-9356ddf6770d2d494b37b82b2e6c6045.jpg
Các bé Trường Mầm non Cao Xá 1 (xã Bản Nguyên) vui tạo dáng ngày khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Tại Trường THPT Long Châu Sa (xã Lâm Thao), em Cao Minh Nghĩa, học sinh lớp 10, bày tỏ niềm háo hức trong ngày đầu tiên chính thức bước vào ngôi trường mới: "Hôm nay em cảm thấy rất vinh dự, hồi hộp. Lần đầu dự Lễ khai giảng ở bậc THPT, em mong sẽ có nhiều trải nghiệm mới, học tập tốt để không phụ sự kỳ vọng của thầy cô và gia đình”.

Theo ghi nhận, các trường học ở Phú Thọ đều chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, tổ chức các tiết mục văn nghệ chào mừng, mang lại không khí tươi vui, rộn ràng.

Nhiều phụ huynh, học sinh chia sẻ tin tưởng, kỳ vọng một năm học mới tràn đầy thành công, gắn với những đổi mới trong dạy và học.

Minh Sơn - Long Anh

report

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khai giảng tại Trường Tiểu học Bắc Hà

Sáng 5/9, trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, gần 25.000 cán bộ, giáo viên và khoảng 365.000 học sinh tại 668 cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đã cùng hòa nhịp với cả nước tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026.

Lễ khai giảng năm nay càng thêm ý nghĩa khi toàn tỉnh kết nối trực tuyến với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT), tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1

img-7521.jpg
Bí thu Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và bà Nguyễn Thị Nguyệt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Bắc Hà

Trước ngày khai giảng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa cơ sở vật chất, lắp đặt thiết bị công nghệ, đảm bảo lễ khai giảng diễn ra trực tuyến đồng bộ, trang trọng và an toàn.

Tại Trường Tiểu học Bắc Hà (phường Thành Sen) – một trong những đơn vị tiêu biểu với hơn 1.000 học sinh, nhà trường đã bố trí nhiều điểm kết nối trực tuyến tại văn phòng và các lớp học, đồng thời tổ chức truyền thông sôi nổi về kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục trên các nền tảng số, góp phần lan tỏa không khí sự kiện đến đông đảo phụ huynh và học sinh.

z6978340465137-05b2afafe661546a1c91a23e1f4d592a.jpg
Cô trò Trường Tiểu học Bắc Hà (phường Thành Sen) chào cờ khai giảng năm học mới trực tuyến.

Đặc biệt, lễ khai giảng càng thêm ý nghĩa khi nhà trường vinh dự đón Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo Sở GD&ĐT đến dự và chúc mừng. Sự hiện diện, chia sẻ và động viên của lãnh đạo tỉnh là nguồn cổ vũ lớn lao với thầy cô và học sinh, tiếp thêm động lực, niềm tin để bước vào năm học mới với tinh thần quyết tâm cao.

z6978280885507-27d02a083594e3e5624729e9c563bad3.jpg
Học sinh Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình) theo dõi lễ khai giảng năm học mới trực tiếp qua màn hình.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã chủ động sắp xếp trường lớp, bố trí đội ngũ, bổ sung thiết bị dạy học, đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa, sẵn sàng cho một năm học mới chất lượng và hiệu quả.

Với truyền thống hiếu học, tinh thần đổi mới và sự đồng hành từ các cấp, các ngành, ngành Giáo dục Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025 – 2026, góp phần xây dựng nền giáo dục chất lượng – hiện đại – hội nhập, vì sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phương Hồ - Tiến Hiệp

report

433.500 học sinh Quảng Trị hân hoan ngày khai trường

Chị Phan Thị Linh (xã Hoàn Lão, Quảng Trị) tất bật đưa con trai là em Lê Thanh Phong đến trường từ sớm. "Với tôi, ngày khai giảng không đơn thuần là mở đầu một năm học, nó còn là cột mốc quan trọng trong hành trình lớn lên của con, đủ để tôi tạm gác lại công việc mưu sinh hằng ngày", chị Linh nói.

z6978179066154-570ace33360f7f497d96c7e5c92af90b.jpg
Lễ khai giảng trở thành cơ hội gắn kết tình cảm gia đình.

Với học sinh tiểu học, khai giảng luôn là ngày hội của cảm xúc. Có em rụt rè kiếm tìm ánh mắt cha mẹ, có em lại reo vui khi gặp bạn mới, có em hồn nhiên hát ca dưới cờ. Tất cả hòa quyện thành bức tranh rộn ràng, đáng nhớ của buổi sáng đầu năm học.

3.jpg
Bà Nguyễn Thị Kiều Nhung, Hiệu trưởng Trường TH số 1 Đại Trạch chào đón học sinh lớp 1.

Bà Nguyễn Thị Kiều Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Đại Trạch (xã Hoàn Lão), chia sẻ: “Khai giảng không chỉ đánh dấu khởi đầu một năm học, mà còn để lại những ký ức ngọt ngào trong lòng học trò và phụ huynh. Lễ khai giảng năm nay đặc biệt hơn vì kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, vì thế trước đó, nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng để buổi lễ diễn ra trọn vẹn, ấm áp”.

Nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, với chủ đề năm học 2025 - 2026 là: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” ngành Giáo dục Quảng Trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục…

Lan Nhi

report

Học sinh Tây Ninh hân hoan chào năm học mới

Ngày 5/9, ghi nhận tại điểm trường THPT chuyên Trần Văn Giàu (phường Long An), năm học 2025-2026, trường chào đón 892 học sinh, trong đó có 283 học sinh khối 10.

1000142550.jpg
Học sinh Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu.

Tham dự Lễ khai giảng đặc biệt năm nay tại trường có ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

can-giuoc.jpg
Học sinh Trường THPT Cần Giuộc dự khai giảng.

Phát biểu chào mừng khai giảng, ông Phan Thành Nhân - Hiệu trưởng Trường THPT Cần Giuộc cho biết, năm học 2024 - 2025, thành tích nổi bật là tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, hơn 85% học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, cùng hàng chục giải thưởng học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Năm học 2025 – 2026, với 1.406 học sinh thuộc 33 lớp, Trường THPT Cần Giuộc xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Theo ông Nhân, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Chuyển đổi số – Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, nhà trường sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và xây dựng môi trường “trường học hạnh phúc”.

Tham dự tại điểm Trường THPT Cần Giuộc có ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

report

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị dự khai giảng tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Vĩnh Linh

Cùng tham dự khai giảng tại Trường TH Võ Thị Sáu có TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

khai-giang-2.jpg
Bí thư Lê Ngọc Quang và Giám đốc Sở GD&ĐT dự khai giảng.

Cũng trong sáng 5/9, ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường TH&THCS Hải Lâm, xã Hải Lăng. Ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dự Lễ khai giảng tại trường THCS Đakrông, xã Đakrông.

Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và Khai giảng năm học được tổ chức chu đáo, trang trọng.

khai-giang-3.jpg
Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị dự khai giảng tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Em Nguyễn Thị Tâm Như, học lớp 5A, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Vĩnh Linh) cho biết, em rất vui và hào hứng tham dự Lễ khai giảng năm học mới. Cháu sẽ quyết tâm học tập thật tốt.

khai-giang-1.jpg
Không khí khai giảng tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 960 cơ sở giáo dục; trong đó gồm 918 cơ sở giáo dục công lập và 42 cơ sở giáo dục ngoài công lập.

khai-giang-4.jpg
Trường tổ chức đón 50 học sinh vào lớp 1.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có gần 433.560 trẻ em và học sinh các bậc từ Tiểu học đến THPT và GDTX. Trong đó có gần 88.790 trẻ mầm non; hơn 15.620 học sinh bậc Tiểu học, 117.930 học sinh bậc THCS, hơn 63.760 học sinh bậc THPT, khoảng 6.870 học sinh GDTX.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, bổ sung về cơ sở vật chất để bước vào năm học mới. Các trường cũng chuẩn bị chu đáo Lễ kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Đăng Đức

report

Trường học vùng khó hân hoan ngày khai giảng

soc-trang-1.jpg
Đón học sinh lớp 10 với rừng cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm tại Trường THPT Hoàng Diệu, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ).

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ), thầy Lý Việt Phụng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã chuẩn bị các phương án cho ngày khai giảng. Sáng nay, phụ huynh đưa con đến sớm và rất vui khi các con chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tại Trường THPT Hoàng Diệu, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ), gần 2.000 học sinh đã có mặt từ sáng sớm. Ấn tượng với nhiều người có mặt tại đây là hoạt động đón học sinh lớp 10 với "rừng" cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm.

soc-trang-2.jpg
HS Trường THPT DTNT Huỳnh Cương, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) dự khai giảng trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Tại Trường THPT DTNT Huỳnh Cương, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ), các em học sinh đến dự khai giảng trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer càng làm cho không khí ngày khai trường thêm rộn ràng, đầy ấn tượng...

Xuân Lương

report

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long dự khai giảng tại Trường TH Hàm Giang A

z6978302198029-09ee24908a5e00c3750d28d2f5af9693.jpg
Khối học sinh lớp 1 Trường TH Hàm Giang A được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào chỗ ngồi dự lễ khai giảng.

Trong lễ khai giảng tại Trường TH Hàm Giang A, xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường và Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy cùng một số đơn vị tài trợ đã trao tổng cộng 42 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng; 10 thẻ bảo hiểm y tế; quà gồm ba lô và hàng ngàn cuốn vở đến các em học sinh khó khăn.

z6978292594955-2d2edd143f8f08433e7425f5d01d4a9d-3316.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường trao học bổng và ân cần hỏi han các em học sinh.

Những suất học bổng, quà gửi đến các em học sinh khó khăn là động lực rất lớn để các em phần nào yên tâm trước thềm năm học mới.

z6978288735196-93da540fe7da992b29933eb69bf73b5e.jpg
Bà La Thị Thúy trao thẻ bảo hiểm y tế cho các học sinh khó khăn.

Ông Cao Minh Hải - Hiệu trưởng trường xúc động nói: "Cán bộ, giáo viên của trường xin hứa với các cấp lãnh đạo, quý phụ huynh sẽ quyết tâm xây dựng đội ngũ giáo viên gương mẫu - năng động, học sinh chăm ngoan - sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương".

Cùng chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Văn Ngời đến dự khai giảng tại Trường THPT Trần Văn Kiết (xã Chợ Lách).

z6978306953862-4fd5e407f279748557839c49dcd163f7-348.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời (bên phải) dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Văn Kiết.

Năm học trước, Trường THPT Trần Văn Kiết đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận khi giữ vững thành tích và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời là năm học đầu tiên trường được chính thức công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 (trường THPT duy nhất của tỉnh Bến Tre cũ đạt được danh hiệu này tính đến thời điểm hiện tại).

Trong khi đó, tỷ lệ học sinh xuất sắc, giỏi đạt 73,49%; có 100% học sinh có kết quả rèn luyện tốt, khá; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%;...

Với những thành tích đã đạt được, năm học 2025 – 2026, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh quyết tâm giữ vững và tiếp tục phát huy những thành tích đó. Đồng thời ra sức nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Nguyên Việt

report

Khai giảng đổi mới ở ngôi trường tại đặc khu Côn Đảo

Sáng 5/9, trong không khí nắng vàng ấm áp của đặc khu Côn Đảo, Trường THPT Võ Thị Sáu đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 trang trọng, ấm cúng và nhiều đổi mới.

Thầy Lê Đình Tuyến - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường áp dụng hình thức khai giảng kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

f23624002633ad6df422.jpg
Nhà trường trao học bổng cho học sinh trong năm học mới. Ảnh: NTCC.

Theo đó, mỗi lớp cử 6 - 8 học sinh tham dự lễ tại hội trường, toàn bộ học sinh còn lại tham gia tại lớp qua màn hình máy chiếu.

Cách làm này vừa đảm bảo sự trang nghiêm, vừa tạo điều kiện để tất cả học sinh cùng hòa mình vào ngày hội khai trường.

Năm học 2025 – 2026, Trường THPT Võ Thị Sáu có 379 học sinh, khối 10 có 4 lớp, khối 11 có 4 lớp và khối 12 có 3 lớp.

Dịp này, nhà trường đã trao 50 suất học bổng do doanh nghiệp tài trợ, với tổng trị giá 30 triệu đồng.

214571381556944793.jpg
Không khí ngày khai giảng tại Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo). Ảnh: NTCC.

Đặc biệt, trong lễ khai giảng, nhà trường phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão số 4 và số 5.

Đồng thời, trường cũng chủ động không nhận hoa chúc mừng, dành sự quan tâm cho những hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội ngay từ ngày đầu năm học mới.

Thùy Linh

report

Học sinh Đồng Nai rạng rỡ trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, thời tiết tại Đồng Nai mát mẻ, có nắng nhẹ. Ghi nhận tại trường THPT Ngô Quyền, từ 6h nhiều học sinh đã đổ về sân trường dự Lễ khai giảng.

fb0531e4c3d4488a11c5.jpg
Trần Nguyễn Gia Lợi (thứ 2 từ phải sang) cùng các bạn cùng lớp tại lễ khai giảng Trường THPT Ngô Quyền. Ảnh: Hà An.

Em Trần Nguyễn Gia Lợi, học sinh lớp 12, Trường THPT Ngô Quyền cho biết, đây là mùa khai giảng cuối cùng của thời học sinh nên có cảm giác bồi hồi, vì sắp bước đến ngưỡng cửa đại học. "Em đặt mục tiêu thi đỗ vào ngành kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TPHCM để thực hiện ước mơ trở thành một chuyên gia kiểm toán trong tương lai", Lợi nói.

52beeaf90ec98597dcd8.jpg
Học sinh Trường THPT Ngô Quyền trong Lễ khai giảng. Ảnh: Hà An.

Đồng Nai là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với khoảng 1,3 triệu học sinh các cấp, gần 50.000 giáo viên. Tỉnh có khoảng 1.300 trường học từ mầm non đến phổ thông; 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 76 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 5 trường đại học, 4 phân hiệu trường đại học.

Hà An

report

Phú Thọ: 40 đoàn công tác dự lễ khai giảng cùng các nhà trường

Sáng 5/9, cùng với cả nước, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT).

20250905-070737.jpg
Ông Nguyễn Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT dự lễ khai giảng tại Trường THCS Tô Hiệu (phường Vĩnh Phúc).

Toàn tỉnh Phú Thọ có 40 đoàn công tác là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành trực tiếp tham dự lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục.

Tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (phường Hòa Bình), ông Đặng Xuân Phong – Bí thư Tỉnh ủy dự khai giảng, động viên thầy trò nhà trường bước vào năm học mới.

Ở Trường THPT Chuyên Hùng Vương (phường Việt Trì), ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh tham dự, gửi gắm thông điệp về đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm học 2025 – 2026, tỉnh Phú Thọ có gần 2.000 cơ sở giáo dục, gần 1 triệu học sinh, sinh viên các cấp và hơn 60.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

20250905-070246.jpg
Các nhà trường tại Phú Thọ chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ khai giảng.

Các nhà trường bước vào năm học mới trong không khí rộn ràng, từ cổng trường đến sân khấu đều được trang hoàng rực rỡ. Tiếng trống khai trường hòa cùng sắc cờ, hoa đã tạo nên một ngày hội thực sự của thầy và trò. Niềm vui hân hoan hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười của học sinh.

Ngoài Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trong lễ khai giảng năm học 2025–2026, nhiều Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp tham dự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn: ông Bùi Văn Quang dự tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; ông Bùi Huy Vĩnh dự tại Trường THPT Long Châu Sa; bà Bùi Thị Minh dự tại Trường THPT Trần Phú và ông Bùi Đức Hinh dự tại Trường THCS Tô Hiệu.

Long Anh

report

Bắc Ninh: Khai giảng ở ngôi trường mang tên tiến sĩ Thân Nhân Trung

bn-1.jpg
Bà Đỗ Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Việt Yên dự và chúc mừng thầy trò nhà trường.

Hơn 900 học sinh trường THCS Thân Nhân Trung (phường Việt Yên) hân hoan khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Bà Đỗ Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Việt Yên dự và chúc mừng thầy trò nhà trường.

Năm học này ngôi trường mang tên tiến sĩ Thân Nhân Trung chào đón 318 học sinh lớp 6 với (trong tổng số 908 học sinh toàn trường), ông Nguyễn Công Đoàn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển” là năm tiếp tục phát huy những thành quả của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Tự hào mang tên tiến sĩ Thân Nhân Trung - người con ưu tú của quê hương Việt Yên với câu nói nổi tiếng “ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Hơn 30 năm hình thành và phát triển trường THCS Thân Nhân Trung không ngừng phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt góp phần đào tạo lên những thế hệ học trò có đức có tài là điểm sáng của giáo dục tỉnh nhà.

z6978275381681-559ffe2210ec6f80f1acd504992f2208.jpg
Học sinh Trường THCS Thân Nhân Trung dự khai giảng trực tuyến, tiếp sóng Bộ GD&ĐT.

"Tận tụy, tâm huyết là nét nổi bật của các thế hệ nhà giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường. Trong sáng, hồn nhiên, khát vọng lý tưởng là nét đặc trưng của các thế hệ học sinh nơi đây và chính họ đã làm rạng danh mái trường thân yêu mang tên tiến sỹ Thân Nhân Trung..."- ông Đoàn bày tỏ.

Năm học 2024- 2025 đã bắt đầu. Đây là năm học tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, là năm học có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức.

Trong năm học này, Trường THCS Thân Nhân Trung tiếp tục được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, sợ nỗ lực của các em học sinh, sự nhiệt tình "Hết lòng vi học sinh thân yêu" của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường; Trường THCS Thân Nhân Trung sẽ đạt kết quả cao, xứng đáng với sự tin tưởng đảng, chính quyền và của nhân dân địa phương.

Đăng Chung

report

Phú Thọ rộn ràng không khí khai giảng

Tại Trường THCS Tô Hiệu (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), không khí lễ khai giảng năm học mới trở nên đặc biệt hơn khi nhà trường tổ chức điểm cầu trực tiếp chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) trên màn hình lớn đặt tại sân khấu.

20250905-084314.jpg
Hơn 1.300 học sinh Trường THCS Tô Hiệu theo dõi lễ kỷ niệm trên màn hình lớn.

Buổi lễ diễn ra trang trọng, hòa trong tinh thần tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục Việt Nam.

Hơn 1.300 học sinh nhà trường trong đồng phục chỉnh tề, khăn quàng đỏ thắm ngồi chăm chú dõi theo chương trình truyền hình trực tiếp.

Khu vực ghế đại biểu cũng ghi dấu sự hiện diện của các lãnh đạo ngành, chính quyền địa phương cùng đông đảo thầy cô giáo. Ai nấy đều thể hiện sự trang nghiêm và xúc động khi chứng kiến thời khắc đặc biệt, 80 năm một chặng đường lịch sử của ngành giáo dục.

img-7828.jpg
Đại biểu và học sinh theo dõi chương trình qua điểm cầu trực tiếp.

Sự kiện không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường quyết tâm viết tiếp truyền thống, thi đua dạy tốt học tốt, góp phần xây dựng nền giáo dục Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn mới.

Chia sẻ tại buổi lễ, em Nguyễn Thu Hà nói: Được dự lễ khai giảng năm học mới trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT là niềm tự hào lớn. Em và các bạn sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn để xứng đáng với truyền thống ấy.

Chị Trần Thị Lan, phụ huynh học sinh nhà trường bày tỏ: Khi nhìn thấy con mình tham gia ngày hội lớn của ngành, tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi tin rằng sự kiện này sẽ để lại dấu ấn sâu sắc, khích lệ các con thêm yêu trường, yêu học tập.

Long Anh

report

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự khai giảng tại Trường THPT Trần Phú

Lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) vinh dự đón ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; đại diện Đảng ủy, UBND phường Phú Thọ Hòa; cùng Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và hơn 2.000 học sinh toàn trường.

e93a15a5e99562cb3b84.jpg
Học sinh vẫy cờ chào đón khoảnh khắc khai giảng. Ảnh: Thùy Linh.

Trong niềm tự hào, Trường THPT Trần Phú đã long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì - phần thưởng cao quý ghi nhận những nỗ lực, thành tích xuất sắc của thầy trò nhà trường trong sự nghiệp trồng người.

Em Hoàng Đào Kim Khánh, học sinh lớp 12A21, chia sẻ: “Đây là lễ khai giảng cuối cùng của em tại Trường THPT Trần Phú. Em và các bạn đều cảm thấy rất xúc động, vừa tự hào vừa có chút lưu luyến. Năm học mới này, chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt kết quả cao, làm hành trang bước vào kỳ thi tốt nghiệp và cánh cửa đại học phía trước".

Thùy Linh

report

Niềm vui ngày khai giảng của học trò lớp 1

Bắt đầu từ 7h30 sáng 5/9, Trường Tiểu học Phúc Đồng (phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội) rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng nhạc trong chương trình chào mừng năm học 2025 – 2026. Đặc biệt, những gương mặt học sinh lớp 1 nhận được sự quan tâm, động viên nồng nhiệt từ thầy cô và phụ huynh trong ngày đầu tiên bước vào mái trường tiểu học.

lop-1.jpg
Bà Phan Thị Xuân Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Đồng cùng học trò.

Đến 8h00, học sinh di chuyển lên phòng học để cùng kết nối trực tiếp với chương trình Khai giảng toàn quốc và kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo trên sóng VTV. Nghi thức đồng bộ này đem đến cảm xúc thiêng liêng, tạo sự gắn kết giữa thầy trò cả nước trong ngày hội lớn.

Bà Phan Thị Xuân Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Đồng, chia sẻ: “Lễ khai giảng đồng bộ trên toàn quốc là niềm vui lớn của thầy và trò, giúp học sinh được chứng kiến những khoảnh khắc trọng đại của ngành trong ngày hội khai trường.

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng những đổi mới từ Nghị quyết 71 vừa ban hành, tôi tin rằng đây sẽ là động lực mạnh mẽ để đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với học sinh, tôi kỳ vọng các em sẽ được định hướng phát triển toàn diện, biết yêu thương, sẻ chia và đồng hành cùng nhau. Tôi tin rằng học sinh Trường Tiểu học Phúc Đồng nói riêng và học sinh cả nước nói chung sẽ có một năm học thật nhiều thành công”.

chuyen.jpg
Học sinh Trường tiểu học Phúc Đồng tham gia lễ khai giảng trực tuyến.

Không chỉ thầy cô, các bậc cha mẹ cũng mang nhiều cảm xúc trong ngày khai trường. Chị Trần Ngọc Anh Thư, phụ huynh học sinh (phường Phúc Lợi, TP Hà Nội), bày tỏ: “Không khí khai giảng năm nay rất nhộn nhịp, tôi và con đều háo hức. Tôi mong trong năm học tới, các con sẽ có thật nhiều niềm vui khi đến lớp. Ở lứa tuổi này, điều quan trọng nhất của các bậc cha mẹ là thấy niềm vui của các con khi đi học mỗi ngày”.

Ngô Chuyên - Phùng Ánh

report

Hơn 654.000 trẻ, học sinh TP Cần Thơ nô nức đến trường dự lễ khai giảng

can-tho.jpg
Học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) vui tươi trước lễ khai giảng.

Sáng 5/9, hơn 654.000 trẻ, học sinh ở TP Cần Thơ đến trường dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là năm học đặc biệt bởi đây là năm đầu tiên toàn ngành Giáo dục thành phố bước vào chặng đường mới sau khi hợp nhất.

TP Cần Thơ hiện có 1.215 trường mầm non, phổ thông. Toàn ngành có 38.263 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từ cấp mầm non đến cấp THPT. Dự kiến, năm học mới toàn thành phố có hơn 654.700 trẻ, học sinh.

can-tho-1.jpg
Học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước (TP Cần Thơ) dự lễ khai giảng.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Ngành Giáo dục thành phố đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2025 - 2026. Sở đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bổ sung kịp thời những hạng mục còn thiếu; kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Ngành Giáo dục thành phố đã hướng dẫn các trường học tổ chức lễ khai giảng phù hợp với tình hình thực tế, tạo không khí vui tươi, an toàn và ý nghĩa cho học sinh, nhất là trong bối cảnh hợp nhất tỉnh, thành. Tinh thần chung là chủ động, chu đáo, sẵn sàng cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng và quyết tâm đổi mới, phát triển.

Quốc Ngữ

report

Gần 380.000 học sinh Sơn La hào hứng bước vào khai giảng

Tạm biệt những ngày hè sôi động, mùa thu tới mang theo thời tiết mát mẻ và không khí rộn ràng của ngày tựu trường năm học mới. Tại 75 xã, phường thuộc tỉnh Sơn La, các đơn vị nhà trường cùng thầy cô giáo đều có chung niềm vui, phấn khởi đón học sinh thân yêu bước vào năm học mới 2025 – 2026 với nhiều ý nghĩa.

img-8644.jpg
Ngay từ sáng sớm, nhiều em học sinh đã đến trường dự khai giảng từ rất sớm.

Trong niềm háo hức chờ đón năm học mới, thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở, vật chất, lớp học cho học sinh bước vào khai giảng.

Các thầy cô cùng học sinh chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc cho buổi mở đầu năm học mới tươi vui, phấn khởi, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng và đạt được nhiều thành tích cao.

img-8643.jpg
Cờ hoa và băng rôn được trang trí tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Mai Sơn chào mừng ngày khai giảng.

Ông Đặng Văn Hiệu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Mai Sơn cho biết: Năm học 2025 – 2026, nhà trường có 19 lớp, với tổng số 960 học sinh. Để chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng, nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên cùng học sinh sớm có mặt ở trường để dọn dẹp vệ sinh lớp học và khuôn viên trường học. Đồng thời, nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở kỹ thuật, đường truyền để lễ khai giảng trực tuyến diễn ra trọn vẹn, không bị gián đoạn.

img-8655.jpg
Các em học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Mai Sơn tập trung sớm trước giờ khai giảng.

Năm học 2025 - 2026, tỉnh Sơn La có 609 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT, với gần 380.000 học sinh. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất đón học sinh tới trường, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Để chuẩn bị chu đáo Lễ khai giảng năm học 2025-2026, Sở đã chỉ đạo các nhà trường bố trí đủ tivi, màn hình LED, đảm bảo giáo viên và học sinh theo dõi trực tiếp Lễ khai giảng chung toàn quốc từ điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu chính của tỉnh là trường THCS Lê Quý Đôn, phường Tô Hiệu, công tác chuẩn bị hạ tầng Internet, đường truyền đã sẵn sàng để kết nối với các điểm cầu.

Hà Hoàng

report

Học sinh Hà Tĩnh khai giảng trong thời tiết mát mẻ

Tiết trời nắng nhẹ, mát mẻ, không khí khai giảng rộn ràng lan tỏa khắp các nẻo đường Hà Tĩnh. Gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh ở 668 trường học trên toàn tỉnh này đồng loạt bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng và quyết tâm.

3.jpg
Phụ huynh chọn mua cờ đỏ sao vàng cầm tay cho con trước cổng Trường Mầm non Nam Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Ngay từ sáng sớm, trên các tuyến phố, hình ảnh phụ huynh đưa con đến trường trong bộ đồng phục mới, tay xách cặp sách, cờ hoa làm cho không khí ngày khai giảng thêm phần tươi vui, rộn rã. Nhiều bậc cha mẹ đã dậy từ tinh mơ để chuẩn bị sách vở, bút thước và diện mạo chỉnh tề cho con em mình trong ngày đặc biệt này.

1.jpg
Sau 2 năm phải học nhờ ở các điểm trường khác để phục vụ việc xây dựng lại trường, sáng 5/9, Trường THPT Phan Đình Phùng đã kịp thời hoàn thiện đón học sinh trong ngày khai giảng.

Các trường học đều trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào đón thầy trò bước vào hành trình học tập mới. Lễ khai giảng trong không khí vui tươi sẽ tạo động lực tinh thần để thầy và trò nỗ lực đạt nhiều thành tích trong năm học 2025-2026.

Tiến Hiệp

report

Học sinh TPHCM háo hức trong ngày Khai giảng năm học mới

Hoà chung không khí của cả nước, gần 2,6 triệu học sinh từ mầm non đến THPT của TPHCM nô nức đến các điểm trường dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Thời tiết TPHCM sáng 5/9 mát mẻ. Ngay từ sáng sớm, mọi ngả đường đã rộn ràng hình ảnh đồng phục học sinh các cấp nhanh chóng tề tựu về trường để tham dự Lễ khai giảng.

Tại các trường học đã trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Khuôn viên trường học được nhà trường dọn dẹp sạch sẽ cho ngày vui này.

Các thầy cô giáo và học sinh đến trường từ rất sớm. Tất cả đều thể hiện tâm thế vững tin, đón chào năm học mới, cùng quyết tâm và hy vọng về một chặng đường mới trong giảng dạy, học tập.

khai-giang.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền đón học sinh lớp 1 tại cổng trường.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), học sinh và giáo viên rạng ngời trong buổi Lễ khai giảng năm học mới.

Được mẹ đưa đến trường từ rất sớm, Phạm Mai Khánh Ngân học sinh lớp 4/5 cho biết: “Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, em được bố mẹ đưa đi mua quần áo, đồ dùng học tập mới. Em thấy rất vui, khi được gặp lại bạn bè và thầy cô sau những tháng nghỉ hè. Em sẽ cố gắng học tập tốt trong năm học mới để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ”.

Còn chị Trần Thị Hiền, trú tại phường Long Trường (TPHCM), có con năm nay vào lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Bình Trưng, TPHCM) chia sẻ, hôm nay chị nghỉ làm tại công ty để dành thời gian đồng hành cùng con gái. Chị Hiền cho hay: “Đây không chỉ là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ mà tôi xem buổi Lễ khai giảng là cơ hội để gắn kết tình cảm gia đình, làm sâu đậm thêm những kỷ niệm với con, giúp con tự tin, vui vẻ bước vào năm học mới”.

khai-giang-6409.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền đến trường từ rất sớm.

TPHCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Hiện nay, TPHCM mới có gần 2,6 triệu học sinh, với hơn 3.500 trường học, từ mầm non đến THPT. Đội ngũ giáo viên cũng tăng hiện có 111.512 giáo viên.

Hồ Phúc

report

Đà Nẵng: Học sinh đến trường giữa muôn vàn yêu thương

Năm học 2025 - 2026, Đà Nẵng có khoảng 54.900 học sinh vào lớp 1. Toàn thành phố có 971 trường công lập và 212 trường ngoài công lập, với 21.920 lớp học, phục vụ cho hơn 670.744 học sinh ở tất cả các bậc học.

lop-1-truong-phu-dong.jpg
Học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Phù Đổng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) trong ngày khai giảng năm học.

Trong dịp hè, với Chương trình Ngày yêu thương năm 2025, các đơn vị, trường học đã tổ chức vận động hỗ trợ cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tại trường, trung tâm; đảm bảo không có học sinh, học viên thiếu sách giáo khoa, dụng cụ học tập khi bước vào năm học mới; vận động hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn, khó khăn đột xuất không được hưởng chế độ miễn, giảm khi tham gia bảo hiểm y tế; phấn đấu duy trì 100% học sinh, học viên có bảo hiểm y tế trong năm học 2025-2026.

truong-tieu-hoc-phu-dong-da-nan.jpg
Trường Tiểu học Phù Đổng đón học sinh lớp Một trong ngày khai giảng.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã phối hợp với Công ty TNHH Sojitz Việt Nam trao học bổng cho 230 học sinh, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng với tổng số tiền là 575 triệu đồng. 64 em học sinh các trường THPT công lập của TP Đà Nẵng đã được nhận học bổng Vallet của Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Nhiều trường học đã khảo sát hoàn cảnh gia đình học sinh trước thời điểm tựu trường để có những hỗ trợ về sách giáo khoa, đồng phục, đồ dùng học tập... Với sự hỗ trợ của thầy cô nhà trường và cộng đồng xã hội, học sinh thành phố Đà Nẵng bước vào năm học mới với tâm thế tự tin - phấn khởi.

Em Nguyễn Đức Gia Bảo, học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Năm lớp 12 rất quan trọng đối với chúng em, quyết định cả tương lai của mình, vì vậy em đã chuẩn bị rất kỹ tâm lý cũng như lộ trình học tập của bản thân để đạt được mục tiêu. Song song với việc học, em nghĩ em và các bạn cũng cần phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt để trải qua một năm học được xem là căng thẳng và nhiều bài vở hơn".

Ánh Ngọc

report

Học sinh Hưng Yên vui mừng gặp lại thầy cô, bè bạn sau những ngày hè

Sáng nay, thời tiết ở Hưng Yên mát mẻ, trời nắng nhẹ tạo thuận lợi cho 750 nghìn học sinh đến trường dự khai giảng năm học mới.

Ghi nhận tại Trường THPT Nguyễn Trãi, học sinh nô nức, phấn khởi đến trường. Năm học này, trường có 1.893 học sinh, trong đó có 630 học sinh lớp 10.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh, nhà trường đã sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

img-4714.jpg
Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Hưng Yên) háo hức bước vào năm học mới.

“Thời gian nghỉ hè khá lâu, hôm nay được đến trường gặp thầy cô, bạn bè em rất vui, nhưng cũng xen lẫn một chút luyến tiếc vì là năm cuối cấp. Em hy vọng sẽ có nhiều chuyến trải nghiệm cùng thầy, cô và bạn bè để lưu lại những kỉ niệm đẹp thời học sinh. Đồng thời các bạn sẽ cùng nhau cố gắng học tập thật tốt để thực hiện được ước mơ và nguyện vọng của mình”, em Nguyễn Yến Nhi, học sinh lớp 12A2 chia sẻ.

Năm học 2025 -2026 toàn tỉnh Hưng Yên có trên 750.000 học sinh. Trong đó bậc mầm non có 164.689 trẻ em, tiểu học có 275.682 học sinh, THCS có 202.550 em, bậcTHPT có 108.193 học sinh và 20.535 học viên GDTX.

Năm học này, ngành GD&ĐT tỉnh Hưng Yên có 1.268 cơ sở giáo dục các cấp. Toàn ngành hiện có 45.150 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được bổ sung, đáp ứng việc đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT.

Đình Chiến

report

Vĩnh Long: Thời tiết nắng đẹp trong lễ khai giảng năm học mới

z6978113582520-dcaa3190bb6f59e06fb2dfbecd185471-575.jpg
Học sinh Trường TH Hàm Giang A háo hức chờ giây phút khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyên Việt.

Tại Trường Tiểu học Hàm Giang A, xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long, từ 6 giờ sáng đã có học sinh đến trường. Các em khối lớp 1 được cha mẹ đưa vào tận sân trường, nơi đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng trực tuyến. Các em học sinh không dấu được vẻ náo nức trong ngày khai giảng.

Sáng nay tại tỉnh Vĩnh Long trời nắng đẹp dù những ngày trước đó trời liên tục mưa. Ông Cao Minh Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hàm Giang cho biết: Nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lễ khai giảng và đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường cùng Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long La Thị Thúy.

Ông Hải cho biết, năm học này, Trường Tiểu học Hàm Giang A có hơn 400 học sinh các khối. Còn tỉnh Vĩnh Long, có hơn 720.000 học sinh và hơn 43.000 giáo viên bước vào năm học 2025 - 2026.

Nguyên Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Canada từ chối những thị thực không đạt chuẩn.

Canada siết chặt thị thực du học

GD&TĐ - Trong nửa đầu năm nay, 62% hồ sơ xin giấy phép du học Canada đã bị từ chối, đánh dấu mức cao nhất trong vòng một thập kỷ.

Minh họa/INT

Suýt mất mạng vì tự nặn mụn

GD&TĐ - Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng là tình trạng nhiễm khuẩn nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.