Đêm khai trương phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15 vạn du khách

GD&TĐ - Tối 30/4, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây chính thức khai trương. Ngay trong tối nay, phố đi bộ đã đón khoảng 15 vạn du khách đến tham quan, vui chơi.

Khoảng 15 vạn người đã đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây vào tối ngày khai trương.
Khoảng 15 vạn người đã đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây vào tối ngày khai trương.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng năm du lịch Sơn Tây-Xứ Đoài, sáng 30/4, Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm đã phối hợp với UBND xã Đường Lâm và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu các nét đẹp văn hóa của Làng cổ.

Ông Nguyễn Đăng Thạo, Phó Ban Thường trực tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây cho biết, khoảng 15 vạn người dân và du khách đã tham gia không gian phố đi bộ trong ngày đầu khai trương. Lực lượng an ninh địa phương đã huy động 100% quân số, căng mình trên khắp các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ.

Vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 30/4, thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) tổ chức khai mạc năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.
Vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 30/4, thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) tổ chức khai mạc năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.
Khoảng 15 vạn người dân và du khách đã tham gia không gian phố đi bộ trong ngày đầu khai trương.
Khoảng 15 vạn người dân và du khách đã tham gia không gian phố đi bộ trong ngày đầu khai trương.
Đêm khai trương phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15 vạn du khách ảnh 3
Dòng người đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trong tối ngày hôm nay.
Dòng người đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây trong tối ngày hôm nay.
Đêm khai trương phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15 vạn du khách ảnh 5
Đêm khai trương phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15 vạn du khách ảnh 6
Cũng theo ông Nguyễn Đăng Thạo, các hoạt động đã khai thác được rất nhiều giá trị di sản văn hoá của khu vực, không chỉ là ẩm thực mà còn có các đồ lưu niệm mang âm hưởng của làng cổ. Điều đó giúp bà con nơi đây vừa kiếm thêm được thu nhập, lại khích lệ sự sáng tạo của người phụ nữ Đường Lâm.
Cũng theo ông Nguyễn Đăng Thạo,  các hoạt động đã khai thác được rất nhiều giá trị di sản văn hoá của khu vực, không chỉ là ẩm thực mà còn có các đồ lưu niệm mang âm hưởng của làng cổ. Điều đó giúp bà con nơi đây vừa kiếm thêm được thu nhập, lại khích lệ sự sáng tạo của người phụ nữ Đường Lâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…