Xử phạt 11 bãi trông giữ xe trái phép khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm

GD&TĐ - Sau 3 ngày mở cửa lại các tuyến phố đi bộ, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xử phạt 16 trường hợp bán hàng rong và 11 bãi trông giữ xe trái phép với tổng số tiền lên tới gần 30 triệu đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm xử lý nghiêm các bãi trông giữ xe tự phát.
Công an quận Hoàn Kiếm xử lý nghiêm các bãi trông giữ xe tự phát.

Ngày 21/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trong 3 ngày diễn ra không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (từ 18h ngày 20/3 đến rạng sáng 21/3), tình hình an ninh trật tự trong khu vực được bảo đảm, không có phạm pháp hình sự, không xảy ra cháy nổ, trộm cắp. 

Có được kết quả đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 100% quân số, cùng công an 18 phường phối hợp chặt chẽ cùng cán bộ UBND phường, y tế vừa làm nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các tổ công tác 141 công khai và hóa trang xử lý nhiều trường hợp thanh, thiếu niên càn quấy không đội mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát, đi xe lạng lách, đánh võng. Trong quá trình làm việc, cán bộ, chiến sĩ trực chốt đã giúp đỡ nhiều em nhỏ tìm được bố mẹ trong đám đông.

Để bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch trong khu vực, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức các tổ công tác liên ngành cắm 12 chốt cố định. Phối hợp cùng các chốt cố định có 5 tổ tuần tra cơ động bố trí làm 6 ca khép kín các khung giờ trong ngày để bảo đảm an ninh trật tự.

Tại các chốt đều có máy đo thân nhiệt và cán bộ y tế, công an làm nhiệm vụ yêu cầu người dân tuân thủ quy định phòng, chống dịch nghiêm túc.

Đặc biệt, công tác kiểm tra vi phạm tại các khu vực trông xe tự phát luôn được Công an quận Hoàn Kiếm cùng các phường trên địa bàn triển khai sát sao.

Trong 3 ngày mở cửa lại các tuyến phố đi bộ, Công an quận đã xử phạt 16 trường hợp bán hàng rong với số tiền 2,4 triệu đồng.

Đồng thời, phát hiện 11 bãi trông giữ xe trái phép, phạt 27,5 triệu đồng; thu giữ 15 xe ô tô điện trẻ em. Trong quá trình tuần tra, các lực lượng đã phát hiện 2 du khách không đeo khẩu trang trong khu vực hồ Hoàn Kiếm, xử phạt 4 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.