Tổ công tác 141 hoá trang cùng công khai bảo vệ hoạt động phố đi bộ

GD&TĐ - Đúng 21h ngày 19/3, các Tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) mặc thường phục ra quân kết hợp với Tổ công tác 141 công khai để tuần tra chủ động bắt giữ các đối tượng càn quấy, hành vi gây rối trật tự công cộng...

Lực lượng Tổ công tác 141 phát hiện xử lý nhiều trường hợp thanh niên vi phạm giao thông đường bộ.
Lực lượng Tổ công tác 141 phát hiện xử lý nhiều trường hợp thanh niên vi phạm giao thông đường bộ.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, việc kết hợp vừa hóa trang và công khai để khi bắt giữ ngăn chặn nhóm tội phạm đường phố, các tổ công tác có thể kịp thời "chia lửa", hỗ trợ nhau, trong khi lực lượng công an địa bàn còn căng mình bảo vệ tuyến phố đi bộ và phụ cận.

Ghi nhận cùng Tổ công tác Y2/141 do Thiếu tá Lê Văn Hưng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 làm Tổ trưởng trực chốt cứng tại khu vực Nhà hát Lớn, tối 19/3, chủ yếu phát hiện vi phạm những lỗi nhỏ như đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, thay đổi màu sơn xe máy... Trong ca công tác không phát hiện đối tượng phạm pháp hình sự.

Thiếu tá Lê Văn Hưng cho biết, việc phát hiện thanh, thiếu niên càn quấy trên đường phố ngày càng giảm chứng tỏ hiệu quả cách làm mới của tổ công tác 141.

Tương tự, tại Tổ công tác Y4/141 hóa trang, do Trung tá Trần Văn Công làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến phố quận Hoàn Kiếm, mật độ người và phương tiện tuy đông khi tham gia không gian phố đi bộ, nhưng vi phạm giảm.

Đáng chú ý, khoảng 21h30, hai tổ công tác Y4/141 và Y14/141 cùng tuần tra theo hai hướng trên tuyến phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, phát hiện 3 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát và che biển kiểm soát, đã bí mật ghi hình bám theo và chặn giữ.

Nhiều trường hợp điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu không đội mũ bảo hiểm bị lực lượng chức năng kiểm tra.
Nhiều trường hợp điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu không đội mũ bảo hiểm bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Ngay sau đó, một đối tượng điều khiển xe máy dùng khẩu trang che biển kiểm soát bỏ chạy. Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Q. (ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Ngô Hồng P. (ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) được bàn giao cho cho tổ công tác Y2/141.

Hiện tổ công tác đang làm rõ hành vi tháo biển kiểm soát của Nguyễn Văn Q. và tự ý tháo biển kiểm soát của Ngô Hồng P. , đồng thời truy tìm đối tượng bỏ chạy.

Đại diện lãnh đạo Công an quận quận Hoàn Kiếm thông tin, việc bảo đảm an ninh trật tự không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận với nhiệm vụ phối hợp cùng tổ công tác 141 luôn được coi là “nhiệm vụ kép”. 

Dù phải tập trung nhân lực, vật lực cắm chốt và tuần tra nhưng công an 18 phường trên địa bàn được quán triệt sẵn sàng cán bộ để tiếp nhận vụ việc bàn giao từ các tổ công tác. Nếu có những dấu hiệu vi phạm hình sự, hay bắt giữ thanh, thiếu niên đua xe có tổ chức với số lượng lớn, các đội nghiệp vụ Công an quận lập tức chi viện.

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, từ 10/3 đến nay, các Tổ công tác 141 triển khai phương thức bí mật hóa trang, sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường phát hiện tội phạm, đã phát hiện chặn giữ 345 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, qua đó tạm giữ 242 phương tiện vi phạm…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.