Nghệ An mở thử nghiệm tuyến phố đi bộ hoành tráng nhất từ trước đến nay

GD&TĐ - Sau nhiều năm chuẩn bị, tối 1/4, thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ vận hành thử nghiệm tuyến phố đi bộ gần Quảng trường Hồ Chí Minh với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn.

Vườn hoa nghệ thuật trên đường Hồ Tùng Mậu.
Vườn hoa nghệ thuật trên đường Hồ Tùng Mậu.

Ngày 31/3, bà Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tối mai (1/4), thành phố sẽ vận hành thử nghiệm tuyến phố đi bộ gần Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trước đó, năm 2019, UBND thành phố Vinh đã chọn các tuyến phố Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trung Ngạn và Nguyễn Tài để làm phố đi bộ. 

Theo bà Tú, việc mở thử nghiệm sẽ giúp thành phố bước đầu nắm được tình hình hoạt động của phố đi bộ, từ đó đưa ra các phương án hợp lý trong vận hành. Sau khi chạy thử, UBND thành phố Vinh sẽ ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân và du khách để hoàn thiện hơn, biến tuyến phố này trở thành điểm nhấn văn minh, hiện đại trong tương lai.

Trong tối 1/4, thành phố Vinh sẽ cho hoạt động hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, sân nhạc nước, rà soát các điểm kinh doanh, tổ chức một số chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Đường Nguyễn Văn Cừ được cải tạo khang trang để phục vụ phố đi bộ.
Đường Nguyễn Văn Cừ được cải tạo khang trang để phục vụ phố đi bộ.

Theo lãnh đạo thành phố Vinh, trong thành phố có nhiều tuyến phố có thể xây dựng tuyến phố đi bộ, tuy nhiên, đơn vị lựa chọn 4 tuyến phố này bởi khả năng liên kết được các khu vực trung tâm để tạo thành chuỗi hoạt động về đêm, từ đó tạo nên sản phẩm du lịch có sức thu hút lớn.

Bên cạnh đó, các tuyến phố đi bộ phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và hài hòa lợi ích về văn hóa, kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân, các hộ kinh doanh, người dân trong và ngoài khu vực tuyến phố đi bộ.

Ngoài ra, các tuyến phố phải đảm bảo phân luồng giao thông hợp lý, bố trí các điểm giữ xe phục vụ du khách, nhân dân; ít gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống trong khu vực và giải quyết các vấn đề về ách tắc giao thông trên các tuyến đường. Các tuyến phố trên liên kết với nhau tạo thành vòng tròn có thể đan xen vừa tạo cảm giác sôi động, khám phá, thư thái cho du khách.

Đặc biệt, 4 tuyến phố này có nhiều cơ sở dịch vụ (cửa hàng quần áo, ăn uống), nằm ở vị trí trung tâm, gần Quảng trường Hồ Chí Minh, xung quanh có nhiều khách sạn và nhiều vị trí đậu xe.

Hiện nay, phố đi bộ thành phố Vinh đã hoàn thành các hạng mục chính như cải tạo vỉa hè 2 tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, xây dựng vườn hoa nghệ thuật, đài nhạc nước, lắp đặt hệ thống wifi miễn phí, lắp đặt hệ thống đèn trang trí...

Sau khi mở thử, thành phố Vinh sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An để đưa phố đi bộ chính thức hoạt động vào ngày 8/4 sắp tới.

Ngoài tuyến phố đi bộ nói trên, năm 2019, địa phương này cũng từng mở tuyến phố đêm Cao Thắng với kỳ vọng tạo điểm nhấn không gian đô thị, phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, tham quan cho cư dân đô thị và khách du lịch.

Tuyến phố dài khoảng 200m, nằm trước đình chợ Vinh với hơn 114 gian hàng, phục vụ kinh doanh các ngành hàng như quà lưu niệm, sản phẩm văn hóa nghệ thuật, văn phòng phẩm, thời trang, đặc sản vùng miền… hoạt động từ 18h30 - 23h30 hằng ngày.

Phố đêm Cao Thắng đông vui, nhộn nhịp thời điểm mới khai trương.
Phố đêm Cao Thắng đông vui, nhộn nhịp thời điểm mới khai trương.

Để xây dựng tuyến phố này thành phố Vinh đã chi hơn 7 đồng để đầu tư. Trong những tháng đầu, phố đêm nhộn nhịp, sôi động, thu hút được đông đảo người dân đến tham quan và trải nghiệm. Tuy nhiên, trải qua một thời gian, tuyến phố này trở nên đìu hiu, thưa thớt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ