Đề xuất xử phạt 12 trường hợp khai báo gian dối để vào tỉnh Quảng Ninh 95 triệu đồng

GD&TĐ - 2 tài xế và 10 hành khách đã có hành vi khai báo gian dối tại chốt kiểm soát dịch bệnh để di chuyển vào tỉnh Quảng Ninh nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện.

Các trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Các trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Ngày 17/9, Công an Quảng Ninh cho biết Công an thị xã Quảng Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND thị xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 12 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch xảy ra tại chốt kiểm soát liên ngành BOT cầu Bạch Đằng với số tiền 95 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h50’ ngày 15/9,  tại chốt kiểm soát liên ngành BOT cầu Bạch Đằng, lực lượng công an phát hiện Phạm Văn Tài (SN 1983, trú tại Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển xe ô tô mang BKS: 18D - 005.80 chở 5 người gồm: Hoàng Thị Ơn (SN 1968), Nguyễn Minh Thuyên (SN 1973 đều trú tại Hải Hậu, Nam Định); Trần Thị Hòa (SN 1978), Cao Duy Khánh (SN 2003 đều trú tại Xuân Trường, Nam Định); Đỗ Văn Chí  (SN 2002 trú tại Trực Ninh, Nam Định) và 2 người khác (do Tài nhận thêm) là Vũ Tiến Chiến Thắng (SN 1989), Trần Đăng Hùng (SN 1992 đều trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) di chuyển vào Quảng Ninh với giá 2 triệu đồng/người (đã bao gồm phí xét nghiện PCR và vận chuyển đến Quảng Ninh).

Riêng 2 trường hợp Vũ Tiến Chiến Thắng và Trần Đăng Hùng, Tài thu thêm mỗi người 1 triệu đồng và thống nhất đến chốt kiểm soát Bạch Đằng toàn bộ phải khai báo y tế sau đó nhờ các phương tiện khác để vào Quảng Ninh. Trường hợp nào không đủ điều kiện vào thì Tài có nhiệm vụ chở về điểm bắt đầu.

Tại Chốt kiểm soát Tài lần lượt dẫn các trường hợp trên xe vào khai báo y tế với lý do những người này là phụ xe (mỗi lượt 2 người) để được đóng dấu qua chốt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện thủ đoạn của các trường hợp này và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cũng với thủ đoạn trên, khoảng 12h45’ ngày 15/9, tại chốt BOT cầu Bạch Đằng, Công an thị xã Quảng Yên đã phát hiện Nguyễn Văn Cường (SN 1980, trú tại Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển xe ô tô tải mang BKS: 29C - 464.07 chở theo 3 người  là Vũ Thị Ngoan (SN 1972), Phạm Thị Lương (SN 2000), Phạm Văn Dương (SN 1987) di chuyển vào Quảng Ninh đến chốt đã khai báo gian dối để qua mắt lực lượng chức năng vào địa phận tỉnh.

Hiện, Công an thị xã Quảng Yên đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 2 lái xe và 10 hành khách liên quan với tổng số tiền phạt là 95 triệu đồng (2 lái xe phạt 20 triệu đồng; 10 hành khách phạt 75 triệu đồng) theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ