Khai báo gian dối 2 người đàn ông đến từ Quảng Nam và Đà Nẵng bị đưa đi cách ly

GD&TĐ -Lực lượng chức tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định buộc 2 người đàn ông đến từ Quảng Nam và Đà Nẵng phải cách ly tập trung khi khai báo gian dối để vào Huế chơi.

Lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe nhãn hiệu Audi mang BKS: 43A - 528.98 do ông Huỳnh Đức T. cầm lái vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.
Lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe nhãn hiệu Audi mang BKS: 43A - 528.98 do ông Huỳnh Đức T. cầm lái vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 22/7, thông tin từ UBND phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm phòng, chống dịch lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm quy định phòng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 19/7, lực lượng chức năng của phường Phú Hội phát hiện chiếc xe nhãn hiệu Audi mang BKS: 43A – 528.98 do ông Võ Triều V, ở tổ 61, Hòa Khê, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đứng tên, đang dừng trên đường Nguyễn Thái Học.

Tại thời điểm này, lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện người cầm lái chiếc xe là ông Huỳnh Đức T. (SN 1989), ở xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang ăn uống trong quán Lan Quế Phường trên đường Nguyễn Thái Học.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông T. khai báo vòng vo, sau đó, ông này cho biết, mình chạy xe từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chở ông Trần Đình Q. ( SN 1993), ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng ra Huế chơi.

Để vào TP Huế, tại chốt kiểm dịch ông T. nói dối là chỉ chạy qua không ghé Thừa Thiên Huế nên được lực lượng chức năng cấp phù hiệu màu vàng (theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phù hiệu màu vàng buộc phải lưu thông trên QL1A theo đường tránh Huế, không được dừng đón trả khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tuy nhiên, người này đã không chấp hành mà lái xe chạy thẳng vào TP Huế. Thời điểm kiểm tra, chiếc xe này đã dừng quá tối đa thời gian cho phép có mặt ở địa phận Thừa Thiên Huế hơn 400 phút.

Theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Trần Đình Q. và ông Huỳnh Đức T. đã vi phạm quy định về phòng chống dịch, chạy về từ vùng có dịch (phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Ngay sau đó, UBND TP. Huế đã ra quyết định buộc 2 người này phải cách ly tập trung tại khu cách ly T3, ở phường Phú Thượng, TP Huế.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm 2 trường hợp kể trên theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.