Đề Toán phân hóa cao, các trường ĐH, CĐ yên tâm dùng kết quả để xét tuyển

GD&TĐ - Chiều 7/7, thí sinh cả nước bước vào môn thi thứ 2 môn Toán. Theo đánh giá của nhiều giáo viên dạy Toán, đề thi năm nay độ hóa sẽ nâng dần những câu về sau. Thí sinh phải cân đối thời gian để hoàn thành tốt bài thi như mình mong muốn.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh NC.
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh NC.

Bám sát đề minh họa

Cô Trần Thị Luyến, giáo viên môn Toán, Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đánh giá: Đề thi môn Toán hay, có độ phân hóa cao cho từng đối tượng học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cô Luyến cũng cho biết thêm, đề thi chính thức môn Toán bám sát đề minh họa trước đó Bộ GD&ĐT đã công bố, do đó học sinh sẽ không bị bỡ ngỡ hay lo lắng trước ma trận đề. Tuy nhiên độ khó của đề chính thức nhỉnh hơn đó cũng chính là cái hay của đề năm nay.

Với đề này, học sinh khá, giỏi sẽ dễ dàng làm được 6 điểm trong thời gian ngắn.

Bắt đầu từ điểm 7 là đề thi bắt đầu nâng dần độ khó lên, đòi hỏi thí sinh phải phân bố thời gian làm bài. Lúc này, độ phân hóa học sinh bắt đầu.

Một điểm nữa mà cô Luyến đánh giá chính là độ hay của đề năm nay đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức, mới có hội đạt điểm cao. Đối với mức điểm từ 8 trở lên, đề càng cho thấy được sự độ phân hóa năng lực của học sinh.

Cũng theo cô Luyến, theo như quá trình thực tế dạy học, nếu học sinh học máy móc điểm cao sẽ rất khó. Với đề này yêu cầu học sinh phải nắm kiến thức chắc, có tư duy tốt thì mới có cơ hội lấy điểm cao.

Học sinh có học lực trung bình sẽ lấy được tầm 6 điểm đến 6,6 điểm và không quá khó để lấy được 4 đến 5 điểm.

7,5 đến 8 điểm là mức điểm với học sinh khá, còn muốn vượt lên mức 8 thì thí sinh đó phải giỏi trở lên.

"So đề thi năm 2021, thì đề thi năm nay độ phân hóa cao hơn. Đồng thời mức độ đòi hỏi yêu cầu học sinh phải nắm kiến thức chắc, tính toán nhanh và biết phân bố thời gian làm bài khoa học.

Cô Trần Thị Luyến, giáo viên môn Toán, Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Cô Trần Thị Luyến, giáo viên môn Toán, Trường THPT Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Những câu hỏi cuối đề yêu cầu rất cao, chính là những câu tìm ra học sinh xuất sắc.

Tóm lại theo đánh của tôi, đề hay, độ phân hóa cao do đó các trường đại học, cao đẳng có thể yên tâm dùng kết quả để xét tuyển", cô Luyến chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Tĩnh có gần 17.400 thí sinh đăng ký dự thi, có gần 15.000 thí sinh THPT; hơn 2.400 thí sinh giáo dục thường xuyên.

Toàn tỉnh có 35 điểm thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 92 phòng chờ, điều động gần 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.

Thí sinh phấn khởi với đề Toán

Ra khỏi phòng thi trong tâm trạng phấn khởi, nữ sinh Đậu Thị Thùy Linh (thí sinh tự do ở Hà Tĩnh) cho hay: “Đề Toán năm nay không đánh đố học sinh, bám sát với thực tế học của học sinh, đề thi này, rất có lợi cho thí sinh giỏi. 45 câu đầu các bạn sẽ không quá khó khăn, nhiều bạn còn tận dụng được thời gian hoàn thành các câu dễ sớm để tập trung vào làm các câu khó”.

Cái hay của đề Toán năm nay là có những câu hỏi dành ở phần kiến thức lớp 11, đó là những câu hỏi nhằm giúp bọn em ôn tập kiến thức cũng như là cách để phân hóa học sinh. Như vậy, khi xét tuyển đại học sẽ công bằng và phân loại được trường cao thấp, sẽ hạn chế được việc thí sinh điểm cao mà trượt đại học.

Linh cũng cho biết thêm, với đề thi này Linh có thể nắm chắc trong tay 8 điểm. Dự kiến Linh sẽ đăng ký xét tuyển vào Học viện Ngân Hàng.

Còn theo chia sẻ của thí sinh Ngô Đức Ân (học sinh trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh): “Em dùng môn Toán để xét tốt nghiệp, do vậy với đề thi này em làm được tầm 6 điểm. Em nghĩ với đề thi năm nay những bạn có năng lực môn Toán trung bình như em nếu nỗ lực thì lấy điểm 5 đến 6 không quá khó”.

Kết thúc môn thi chiều này, nhiều thí sinh đã giảm bớt được áp lực đồng thời sẵn sàng tâm lý tốt nhất cho bản thân để chuẩn bị cho ngày thi thứ 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.