Đẩy nhanh sản xuất hàng loạt máy bay SJ-100

GD&TĐ - Máy bay chở khách SJ-100 sẽ được đẩy nhanh tiến độ sản xuất, sau khi khó khăn với động cơ được khắc phục.

Đẩy nhanh sản xuất hàng loạt máy bay SJ-100

Tại Nga, việc sản xuất hàng loạt máy bay chở khách SJ-100 đã được đẩy nhanh với 11 chiếc Superjet đã được lắp ráp. Giám đốc trung tâm sản xuất của Công ty cổ phần Yakovlev - ông Andrey Soynov đã báo cáo điều này tại một cuộc họp của ngành hàng không diễn ra tại tổ hợp Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ).

Theo người đứng đầu doanh nghiệp, hiện nay máy bay thử nghiệm mang số hiệu 95157 và động cơ PD-8 đang được chuẩn bị để đánh giá trên mặt đất, trong khi chiếc SJ-100 sản xuất hàng loạt đầu tiên (97004) đã được khởi động.

Tổng cộng có 11 máy bay đã hoàn thành lắp ráp và sau khi được chứng nhận, chúng sẽ trang bị các hệ thống hoàn toàn của Nga.

Đại diện các công ty cung ứng trong nước cũng đang tìm hiểu về kế hoạch phát triển của doanh nghiệp. Bao gồm việc mở rộng xưởng lắp ráp, thành lập một trung tâm hậu cần mới và một nhà chứa máy bay bổ sung cho 2 chiếc SJ-100.

Cuộc họp cũng thảo luận về kế hoạch cho năm 2025, bao gồm các chuyến bay thử nghiệm chứng nhận và chuẩn bị sản xuất hàng loạt máy bay chở khách hoàn toàn của Nga.

sj-100-pyadushkin-source-maxim-pyadushkin-1961.jpg
Nga sẽ đẩy mạnh sản xuất máy bay chở khách SJ-100 trong thời gian tới.

Superjet-100 (SJ-100) là máy bay chở khách nội địa do Sukhoi Civil Aircraft (một phần của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất - UAC) phát triển.

Chiếc phi cơ đầu tiên chính thức đi vào hoạt động năm 2011 và được thiết kế để chở tối đa 100 hành khách. Hiện tại, một phiên bản thay thế hoàn toàn nhập khẩu của SJ-100 đang được phát triển với động cơ PD-8 của Nga và các hệ thống khác được sản xuất trong nước.

Sản xuất động cơ máy bay chở khách và turbine cho nhà máy điện tại Nga.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khám lại cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Mất thị lực sau mũi tiêm xóa nhăn trán

GD&TĐ - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cấp cứu cho bệnh nhân nam mất hoàn toàn thị lực mắt trái, sau khi tiêm chất làm đầy (filler) để xóa nhăn trán.

Nguyễn Phúc Anh Hào - học sinh Trường THCS Phan Văn Trị (TPHCM) với sản phẩm phần mềm làm trắc nghiệm do em sáng chế. Ảnh: Phúc Uyên

Bệ đỡ từ niềm đam mê tin học

GD&TĐ - Từ việc tự học ngôn ngữ lập trình đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm thực tế, nhiều học sinh đã biến đam mê thành hành động...