Trung tướng Alexander Maksimtsev - Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda rằng các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD thế hệ mới đang được tích cực cung cấp cho quân đội.
"Để tăng cường khả năng bảo vệ các trung tâm hành chính và chính trị, các cơ sở cũng như khu vực quan trọng nhất của đất nước, các nhóm quân hay trạm hậu cần khỏi các cuộc tấn công đường không lớn từ đối phương, Quân đội Nga đang tích cực tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-SMD tiên tiến", vị tướng này cho biết.
Ngoài ra theo ông Maksimtsev, việc tái trang bị các hệ thống S-350 Vityaz và S-400 Triumf vẫn đang được tiếp tục. Quân đội Nga cũng còn nhận thêm các hệ thống radar hiện đại như Nebo-M, Kasta-VM, Podlet-M, có khả năng phát hiện mọi vũ khí tấn công đường không - từ máy bay không người lái cỡ nhỏ đến tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Tổ hợp phòng không Pantsir-SMD được giới thiệu lần đầu tại diễn đàn Army-2024. Khác với những cải tiến trước đây đã quen thuộc của hệ thống Pantsir, phiên bản này hoàn toàn dựa vào tên lửa, trong khi pháo tự động 30 mm đã bị loại bỏ.
Thay vào đó, Pantsir-SMD sử dụng 2 loại tên lửa có điều khiển: loại tiêu chuẩn được thiết kế để tấn công các mục tiêu lớn - chẳng hạn như máy bay, trực thăng và UAV hạng nặng, trong khi loại tên lửa cỡ nhỏ mới, cho phép tiêu diệt hiệu quả UAV mini - vốn bị coi là tốn kém một cách vô lý khi sử dụng tên lửa cỡ lớn.
Hai loại tên lửa có những khả năng khác nhau. Phiên bản lớn có tầm bắn từ 1,2 đến 20 km và độ cao tác chiến từ 15 đến 15.000 mét. Bên cạnh đó, tên lửa mini được thiết kế cho tầm bắn ngắn: từ 500 đến 7.000 mét, độ cao bay từ 15 đến 5.000 mét.
Module chiến đấu của Pantsir-SMD thế hệ mới có thể mang tối đa 48 tên lửa cỡ nhỏ hoặc 12 tên lửa tiêu chuẩn. Ngoài ra, bệ phóng có thể lắp đặt hai loại tên lửa cùng lúc.
Hệ thống điều khiển hỏa lực đa kênh chịu trách nhiệm dẫn đường và theo dõi mục tiêu, bao gồm radar giám sát, radar đa chức năng và hệ thống quang điện tử.
Những khí tài này có khả năng phát hiện mục tiêu cỡ nhỏ với diện tích phản xạ hiệu dụng dưới 1 m2 - ví dụ như máy bay không người lái - ở khoảng cách lên đến 45 km. Hệ thống đủ sức theo dõi đồng thời tới 40 mục tiêu.