Những phương tiện chiến đấu này rất được hạm đội ưa chuộng và sử dụng tích cực không chỉ cho chức năng cơ động quân mà còn cả những nhiệm vụ đặc biệt, đặc biệt là chống lại tàu chiến không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo họ đang triển khai một gói nâng cấp toàn diện, được biết các nhà phát triển công nghệ hàng hải đang phân tích kỹ lưỡng kinh nghiệm sử dụng tàu chiến ở Biển Đen và đang có kế hoạch thực hiện một số cải tiến cho thiết kế tàu loại "BK".
Vấn đề nằm ở việc trang bị cho các tàu vận tải và đổ bộ tốc độ cao nhiều loại vũ khí cố định hiệu quả, hệ thống ngụy trang dạng màn khói và tác chiến điện tử. Tàu sẽ được gia tăng cường giáp bảo vệ bằng vật liệu composite cường độ cao hiện đại.

Cần nhắc lại, BK-16 là tàu vận tải và đổ bộ tốc độ cao, được trang bị súng máy 7,62 mm và 12,7 mm, hệ thống súng phóng lựu tự động và modulechiến đấu điều khiển từ xa.
Trong khi đó BK-10 là một xuồng tấn công tốc độ cao, nó được trang bị 3 súng máy cỡ nòng từ 5,45 đến 12,7 mm trên các khớp xoay, ngoài ra còn được bọc giáp ở mặt trước. Kính chống đạn của cabin đủ khả năng bảo vệ kíp lái và binh sĩ đổ bộ khỏi đạn cỡ nòng 7,62 mm.
Cả hai loại phương tiện đều được thiết kế để tiến hành các hoạt động ở vùng ven biển, eo biển, cửa sông và hồ, cơ động nhân sự, đổ bộ quân lên những bờ biển không được chuẩn bị bãi đáp và hỗ trợ hỏa lực, cũng như chống cướp biển và khủng bố.