Cuộc tấn công vào quân đội Syria đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận.
Tel Aviv đã ra lệnh tấn công "binh sĩ và vũ khí được đưa vào khu vực Suwayda", theo ông Netanyahu, bởi điều này "trái ngược với chính sách phi quân sự hóa đã được thông qua, đó là cấm đưa lực lượng và vũ khí đe dọa Israel vào miền Nam Syria".
“Israel mong muốn ngăn chặn những tổn hại đối với người Druze ở Syria thông qua cam kết xây dựng một liên minh sâu sắc với những người đồng bào Israel và mối quan hệ gia đình, cũng như lịch sử của họ với người Druze ở Syria".
"Chúng tôi đang hành động để ngăn chặn những tổn hại mà chính quyền Syria gây ra cho họ và đảm bảo phi quân sự hóa khu vực giáp biên giới với Syria”, tuyên bố cho biết thêm.
Người dân địa phương ghi nhận máy bay chiến đấu của Israel bay qua thành phố và báo cáo về một loạt cuộc không kích vào nhiều mục tiêu quân sự của Syria, bao gồm cả phương tiện cơ giới và xe tăng.
Bộ phận báo chí của Lực lượng Phòng vệ Israel sau đó đưa tin, một số xe tăng đã được phát hiện ở khu vực giữa al-Sijin và Samaa, chúng đang di chuyển về phía Suwayda ở miền Nam Syria. Máy bay Israel đã tấn công đoàn cơ giới này để ngăn chúng tiếp cận khu vực.
Tel Aviv lưu ý rằng nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công là mối đe dọa do sự hiện diện của thiết giáp Syria, trái với thỏa thuận trước đó giữa hai bên.
"Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa quân sự nào tồn tại ở miền Nam Syria và sẽ hành động chống lại một cách triệt để", thông cáo báo chí nêu rõ.
Các cuộc không kích của Israel diễn ra sau khi Quân đội chính phủ Syria tiến vào thành phố Suwayda hôm 15 tháng 7, nơi có cộng đồng người Druze chiếm đa số.
Bộ Quốc phòng Syria xác nhận việc triển khai quân đội, tuyên bố rằng sự can thiệp của họ nhằm mục đích ngăn chặn đổ máu và giải giáp các nhóm vũ trang người Druze và Sunni Bedouin địa phương, những nhóm đã xảy ra giao tranh đẫm máu vài ngày trước.
Theo AFP, các cuộc đụng độ bắt đầu sau khi một thương nhân Druze bị người Bedouin bắt cóc, dẫn đến những hành động trả đũa leo thang nguy hiểm.
Theo Bộ Nội vụ Syria, hơn 30 người đã thiệt mạng và ít nhất 100 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em bị thương trong vụ bạo lực bùng phát sau một loạt cuộc đụng độ vũ trang.
Sáng 14 tháng 7, một cuộc tấn công vào đơn vị quân đội do các phe phái tiến hành đã diễn ra, khiến 18 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hoặc bị bắt.
Để ứng phó với những gì mà Damascus này gọi là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh", chính phủ Syria đã tuyên bố triển khai lực lượng an ninh nội bộ và các đơn vị quân đội trên khắp Suwayda.
Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt trong thành phố để ngăn chặn bạo lực. Bộ Quốc phòng Syria kêu gọi người dân "ở nhà và báo cáo bất kỳ hoạt động nào của các nhóm tội phạm".
Tính đến 11h40 sáng ngày 15 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Syria - Thiếu tướng Merhief Abu Kasra tuyên bố lệnh ngừng bắn đã đạt được sau cuộc đàm phán với chính quyền và lãnh đạo thành phố.
"Tất cả các đơn vị Quân đội Syria ở Suwayda đã được lệnh ngừng bắn. Trong trường hợp bị các nhóm vũ trang bất hợp pháp tấn công, hỏa lực đáp trả sẽ chỉ được thực hiện nhằm vào chính đối tượng gây hấn", người đứng đầu cơ quan này nêu rõ.