#Dạy học lớp 1

10 kết quả phù hợp

Sau một năm triển khai SGK lớp 1 đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Ảnh minh họa

Đổi thay diện mạo

GD&TĐ - Trải qua một số khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 dần đi vào đời sống một cách nhịp nhàng sau 1 năm triển khai ở lớp 1.
Cô, trò lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) trong giờ học với SGK mới.

Tăng tốc đầu tư thiết bị dạy học

GD&TĐ - Triển khai Chương trình GDPT mới ở lớp 1, một số địa phương gặp khó khăn vì thiếu thiết bị dạy học. Nguyên nhân do thiết bị đã cũ, lạc hậu, nhưng muốn trang bị mới phải chờ thủ tục...
Giờ học tiếng Việt của học sinh Trường tiểu học Trung Tự

Giáo viên chủ động linh hoạt dạy sách giáo khoa mới

GD&TĐ - Theo ghi nhận tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, việc tổ chức dạy - học theo chương trình, sách giáo khoa mới đã cơ bản ổn định, nền nếp, nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và tạo hứng thú cho học sinh.
Chương trình và SGK lớp 1 được áp dụng trên toàn quốc từ đầu năm học mới 2020-2021. Ảnh minh họa

Không thể “đốt cháy” giai đoạn khi dạy học sinh lớp 1

GD&TĐ - Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới, nếu giáo viên, phụ huynh nóng vội, “đốt cháy” giai đoạn khi dạy học sinh lớp 1, có thể dẫn đến tình trạng quá tải, trẻ không tiếp thu, không làm được bài, thậm chí còn gây áp lực tâm lý, khiến cho trẻ sợ học.