Chia nhóm nhỏ để dạy trực tuyến cùng nhiều giải pháp linh hoạt ở Cần Thơ

GD&TĐ - Hơn 1 tuần triền khai giảng dạy chính khóa cấp Tiểu học, các trường ở TP Cần Thơ đã chủ động, linh hoạt dạy học phù hợp với thực tế nhà trường và điều kiện của phụ huynh.

Học sinh tiểu học ở TP Cần Thơ trong giờ học trực tuyến.
Học sinh tiểu học ở TP Cần Thơ trong giờ học trực tuyến.

Chủ động dạy, học trong điều kiện dịch bệnh

Tại Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), năm học 2021 - 2022 có 798 học sinh. Trước tình hình dịch Covid-19, nhà trường đã chủ động xây dựng các phương án hỗ trợ học tập tại nhà cho học sinh. Đồng thời tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy trực tuyến, cũng như xây dựng video gửi bài cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đối với các giáo viên lớn tuổi còn hạn chế về công nghệ thông tin, nhà trường phân công giáo viên giỏi về vi tính, tin học chỉ dẫn và hướng dẫn để giúp thầy cô giáo có thể thao tác, thực hành. Đến nay, tất cả các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đều có thể giảng dạy trực tuyến.

“Thời gian đầu thực hiện chương trình, nhà trường yêu cầu các giáo viên dành ít nhất 1 - 2 tiết học để hỗ trợ học sinh; Củng cố kiến thức, ôn tập và hướng dẫn những phần các em chưa rõ sau mỗi bài học qua truyền hình hoặc video bài giảng”, cô Ngọc chia sẻ.

Theo cô Đoàn Thị Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thứ 1, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), nhà trường chủ yếu tổ chức cho học sinh học qua video và mạng xã hội bằng hình thức gửi bài qua zalo, với tỷ lệ học sinh tham gia 100%. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chỉ đạo các giáo viên gửi lịch phát sóng giảng dạy qua truyền hình đến phụ huynh và xây dựng các đường dẫn học tập các môn học đến học sinh kịp thời.

Vừa qua trường cũng ghi nhận một số thầy cô có tâm lý cho rằng việc giao video, sau đó cho học sinh xem là không cần phải dạy. Do đó nhà trường cũng kịp thời chấn chỉnh và thường xuyên nhắc nhở, lưu ý thầy cô giáo theo sát học sinh, đặc biệt là những học sinh chậm hiểu hay nhóm học sinh yếu thế.

Cô Lê Thị Hoài Thanh, Hiệu trưởng Trường TH Long Hoà 1, quận Bình Thủy.

Tại Trường Tiểu học Long Hoà 1, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), sau 1 tuần triển khai thực hiện gửi video bài giảng cho học sinh ghi nhận kết quả khả quan. Theo các giáo viên, nhiều em dễ dàng tiếp thu kiến thức qua các video. Tuy nhiên, có em tiếp thu chậm hơn. Do đó nhà trường yêu cầu giáo viên chủ động trong việc hỗ trợ học tập học sinh qua nhiều hình thức phù hợp.

“Không nhất thiết phải tạo video, mà có thể linh hoạt các hình thức tiếp cận học sinh. Đặc biệt là chia thành các nhóm nhỏ để dạy trực tuyến, vừa gửi bài vừa dạy học qua google meet để phù hợp với điều kiện của từng đối tượng”, cô Lê Thị Hoài Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Giáo viên Trường TH Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) tham gia học tập qua truyền hình cùng phụ huynh và học sinh.
Giáo viên Trường TH Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) tham gia học tập qua truyền hình cùng phụ huynh và học sinh. 

Linh hoạt các hình thức giảng dạy phù hợp

Ghi nhận thực tế tại Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), sau tuần đầu tiên thực hiện chương trình, nhà trường cũng gặp một số khó khăn. Trong đó có rất nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh học sinh. Đa phần phụ huynh mong muốn được con học trực tuyến để có sự trao đổi giữa giáo viên và học sinh…

Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lấy ý kiến phụ huynh; linh hoạt hình thức dạy học, vừa gửi bài vừa dạy trên google meet để phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Theo thống kê đầu năm, trường có khoảng 5% học sinh không đủ điều kiện học tập qua truyền hình, thiếu thiết bị học trực tuyến. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tổ chức soạn, in bài và gửi trực tiếp đến nhà cho học sinh. Đồng thời tổ chức kiểm tra, nhận lại bài học và ghi nhận phản hồi đánh giá học sinh, từ đó xây dựng các giải pháp hỗ trợ.

Cô Nguyễn Thị Hạnh Phúc, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều cho rằng: Khi gửi video hay bài tập thì học sinh không thích bằng việc gặp trực tiếp cô giáo. Các em gặp được thầy cô thì hiệu quả học tập được nâng cao hơn rất nhiều.

Ông Hoàng Văn Xuân, phụ huynh có con học lớp 2 Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Ninh Kiều chia sẻ: "Giáo viên chủ nhiệm có gửi lịch học qua truyền hình, video và dạy học trực tuyến qua zoom. Thời gian đầu, con tôi học qua truyền hình thì không thể theo kịp bài nên vợ chồng tôi tải các video bài học cô gửi qua Zalo để dạy thêm cho con.

Hằng ngày vợ chồng tôi phải đi làm, tối về phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm cho con học trực tuyến qua zoom. Cô giáo rất tận tình hướng dẫn ôn và củng cố kiến thức cho học sinh. Nhờ đó tôi cũng rất yên tâm về tình hình học tập của còn mình..."

Theo ông Lê Thanh Long, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ), yêu cầu trong giai đoạn hiện nay là nhà trường phải linh động các hình thức dạy và học phù hợp với tình hình thực tế của trường, điều kiện của phụ huynh học sinh. Mục tiêu chính là để học sinh có thể học tập được. Nhà trường, giáo viên phải sâu hơn, sát hơn với học sinh lớp 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùm ảnh cá bơi lội bên xe tăng

Chùm ảnh cá bơi lội bên xe tăng

GD&TĐ - Tại bảo tàng quân sự dưới nước đầu tiên của Jordan, xe tăng, máy bay trực thăng và xe bọc thép nằm dưới đáy biển gần thành phố Aqaba.
Minh họa/INT

Dấu hiệu rạn nứt

GD&TĐ - Quan hệ đồng minh thân cận giữa Mỹ và Israel đang có dấu hiệu rạn nứt do bất đồng quan điểm trong kế hoạch quân sự tại Gaza của quân đội Do Thái.