Dầu của Nga cuối cùng đã vượt trần giá G7 áp đặt

GD&TĐ - Mức giá trần do khối G7 áp đặt đối với dầu của Nga đang tạm thời bị vô hiệu hóa.

Dầu của Nga cuối cùng đã vượt trần giá G7 áp đặt

Tập thể phương Tây đã đưa ra các hạn chế và lệnh cấm vận nhằm đồng thời hạn chế dòng tiền đến Moskva trong bối cảnh các sự kiện diễn ra ở Ukraine, đồng thời vẫn giữ cho dòng dầu của Nga chảy ổn định ra thị trường thế giới.

Nguyên nhân bởi vì Nga là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới, nên những hạn chế quá chặt chẽ có thể dẫn đến việc tăng giá đột biến.

Tuy nhiên thị trường dầu mỏ thế giới toàn cầu không tuân theo "ý định thủ công" của Mỹ hay EU, tờ Bloomberg viết.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), dầu của Nga đã vượt quá mức giá trần do các nước G7 đặt ra, và doanh thu xuất khẩu dầu của Moskva đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng.

Giá nguồn cung dầu ngoài khơi đã tăng lên 64,41 USD/thùng, trên mức trung bình vào tháng trước, và vượt qua mức trần 60 USD do khối G7 đặt ra vào năm ngoái, báo cáo hàng tháng mới nhất của IEA cho biết.

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng cho thấy Moskva và các đồng minh đang tái cấu trúc thị trường thành công như thế nào.

Dầu của Nga thực sự đánh bại mức giá trần do G7 áp đặt hay chỉ là hiện tượng tạm thời?

Dầu của Nga thực sự đánh bại mức giá trần do G7 áp đặt hay chỉ là hiện tượng tạm thời?

Theo IEA, trong tháng 7/2023, Nga đã kiếm được 15,3 tỷ USD từ xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu, tăng gần 20% so với tháng trước.

Biến đổi như vậy xảy ra do giá nguyên liệu thô tăng trên phạm vi toàn cầu.

Sản lượng dầu của Nga trong tháng 7 là khoảng 9,4 triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn khoảng 50.000 thùng so với tháng 6 (ít hơn quy định).

IEA dự báo sản lượng dầu của Nga trong năm nay trung bình là 10,86 triệu thùng/ngày, thấp hơn 230 nghìn thùng/ngày so với năm 2022.

Ngoài ra xuất khẩu dầu thô giảm 200.000 thùng/ngày xuống 4,6 triệu thùng Theo báo cáo, Trung Quốc và Ấn Độ đang chiếm khoảng 80% tổng nguồn cung dầu của Nga.

Trung Quốc và Ấn Độ đã "cứu giúp" nền kinh tế Nga trong giai đoạn khó khăn khi mua một lượng lớn dầu mỏ.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.