Dassault đã sản xuất tiêm kích Rafale đầu tiên cho đối tác ASEAN

GD&TĐ - Nhà sản xuất máy bay Pháp Dassault Aviation đã sản xuất chiếc tiêm kích Rafale-B đầu tiên cho Không quân Indonesia.

Dassault đã sản xuất tiêm kích Rafale đầu tiên cho đối tác ASEAN

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Scramble. Chiếc tiêm kích nói trên được phát hiện vào ngày 30 tháng 7 năm 2025 tại sân bay của nhà máy Dassault ở Bordeaux, có số serial T-0301.

Indonesia đã đặt hàng tổng cộng 42 máy bay chiến đấu Rafale theo một số hợp đồng để tăng cường sức mạnh cho phi đội tiêm kích của mình.

Ngoài ra, Dassault còn thông báo rằng 7 chiếc Rafale đã được sản xuất trong nửa đầu năm 2025, 3 trong số đó dành cho Không quân Pháp và 4 chiếc dành cho khách hàng nước ngoài, trong đó dường như bao gồm 1 máy bay của Indonesia.

Theo kế hoạch, Không quân Indonesia sẽ nhận được chiến đấu cơ Rafale đầu tiên vào đầu năm 2026, số còn lại sẽ tiếp tục được giao cho đến khoảng năm 2035.

Cần nhớ lại rằng vào ngày 10 tháng 2 năm 2022, có thông tin Indonesia đã ký hợp đồng với Pháp để mua 42 máy bay chiến đấu đa năng Rafale. Tổng cộng, nước này sẽ nhận được 30 chiếc biến thể C F.4 và 12 máy bay biến thể B.

frantsuzki-vynyshhuvachi-dassault-rafale-1.jpg
Máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Không quân Pháp.

Việc mua tiêm kích Pháp cho Không quân Indonesia bao gồm một giải pháp toàn diện như đào tạo phi hành đoàn, hỗ trợ hậu cần cho một số căn cứ triển khai và thành lập một trung tâm đào tạo với 2 máy bay mô phỏng đầy đủ chức năng.

Vào năm 2021, Tham mưu trưởng Không quân Fajar Prasetyo đã tuyên bố Indonesia có ý định từ bỏ việc mua Su-35 của Nga. Thay vào đó, nước này tỏ ra quan tâm tới Rafale của Pháp và F-15EX do Mỹ chế tạo.

Đồng thời, gần đây có thông tin cho biết quốc gia ASEAN này cũng sẽ mua máy bay chiến đấu KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận xuất khẩu cung cấp 48 chiếc đã được ký kết giữa Ankara và Jakarta bên lề Triển lãm quốc phòng IDEF-25 diễn ra tại Istanbul.

Tiêm kích Rafale của Pháp thử nghiệm tên lửa hạt nhân ASMP-A.
Theo Scramble

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.