Pháp đã thử nghiệm tên lửa đánh chặn Aster 30 B1NT - một phần của hệ thống phòng không SAMP/T NG. Bài kiểm tra đã xác nhận khả năng đánh chặn mục tiêu ở tầm xa 150 km mô phỏng đầu đạn siêu thanh.
Cuộc thử nghiệm diễn ra tại thao trường DGA Essais de Missiles ở Tây Nam nước Pháp với sự chứng kiến của đại diện từ Pháp, Ý và Anh như một phần trong chương trình hợp tác 3 bên có tên gọi FSAF - PAAMS.
Cần nhắc lại rằng đây là lần thử nghiệm thứ hai của tên lửa Aster 30 B1NT, lần đầu tiên diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Ngoài việc trang bị cho hệ thống phòng không SAMP/T NG trong tương lai, các tên lửa mới sẽ được lắp đặt trên tàu của hải quân Pháp và Ý.
Tên lửa Aster 30 B1NT thế hệ mới được thiết kế để tiêu diệt cả mục tiêu máy bay thông thường ở tầm bắn lên đến 150 km, cũng như tên lửa siêu thanh. Đây là tất cả những đặc điểm đã biết hiện nay, tuy nhiên có thể lấy đặc điểm của phiên bản Aster 30 của tổ hợp SAMP/T cơ sở làm ví dụ.
Trọng lượng cất cánh của đạn là 450 kg, chiều dài thân 4,9 mét, và tầm bắn được công bố lên tới 120 km đối với các mục tiêu khí động học, hoặc 60 km khi chống lại mục tiêu đạn đạo.

Cần lưu ý rằng Ukraine đã có hai hệ thống phòng không SAMP/T đang hoạt động, và một tổ hợp nữa dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 10 năm nay.
Nếu Ukraine có thể tiếp nhận ít nhất một khẩu đội SAMP/T NG trong tương lai, năng lực chống lại các mục tiêu siêu thanh sẽ tăng lên đáng kể, khi tên lửa Aster 30 B1NT đủ khả năng bắn hạ cả Kinzhal lẫn Zircon. Điều đáng nói thêm là tên lửa Kh-47M2 đã bị hệ thống phòng không Patriot tiêu diệt.
Vấn đề nữa cần nhắc đến đó là MBDA đang nỗ lực hết sức để đẩy nhanh quá trình sản xuất các tên lửa phòng không này. Đó là lý do tại sao gần đây, sản lượng đã vượt kế hoạch gấp 5 lần.