Việc sản xuất và chuyển giao các hệ thống phòng không Patriot mới cho châu Âu sẽ mất khoảng 7 năm, theo tờ Euractiv. Ấn phẩm này lưu ý rằng thời hạn giao hàng sẽ quyết định số lượng cũng như tốc độ viện trợ các tổ hợp Patriot của châu Âu cho Ukraine, sau khi đã nhận được sản phẩm thay thế từ Hoa Kỳ.
"Việc sản xuất và cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không Patriot mới cho châu Âu sẽ mất khoảng 7 năm", trang Euractiv trích dẫn lời Tổng tư lệnh NATO - Tướng Pierre Vandieu.
Theo các nguồn tin khác, châu Âu sẽ có thể nhận vũ khí được chỉ định trong vài năm tới. Nhu cầu về Patriot trên thế giới đang vượt xa nguồn cung, dẫn đến sự chậm trễ trong việc giao hàng.
Trong khi đó thời điểm này lại rất quan trọng đối với Kyiv, bởi vì Lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống tên lửa phòng không đủ tin cậy.

Với sự chậm trễ như vậy, các nước châu Âu không vội vàng chuyển giao các hệ thống Patriot mà họ có cho Ukraine, khi họ lo ngại cho an ninh của chính mình.
Điển hình như Romania đã chuyển giao 1 trong 2 hệ thống mà họ sở hữu để hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine, tuy nhiên Bucharest sẽ chỉ nhận được vũ khí thay thế trong 5 năm tới.
Hiện tại chỉ có Đức được ưu tiên cung cấp vũ khí của Mỹ. Trong 3 tháng tới, Berlin sẽ chuyển giao 2 tổ hợp Patriot cho Kyiv, họ hy vọng sẽ nhận được khoản bồi thường nhanh chóng từ Hoa Kỳ.
Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch tăng sản lượng tên lửa chống tên lửa cho các hệ thống Patriot từ 500 lên 650 đơn vị mỗi năm. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu trong số đó sẽ được chuyển giao cho chính quyền Kyiv.