Đạp mạnh vào vùng kín CSGT vì bị yêu cầu dừng xe

Sau khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, Phương không những không chấp hành mà còn dùng chân đá vào bộ hạ, dùng tay và mũ bảo hiểm đánh lại CSGT.

Đạp mạnh vào vùng kín CSGT vì bị yêu cầu dừng xe

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h30 ngày 17/7/2015, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), gồm 4 người do đồng chí Cao Tiến Quyết, phó Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông và trật tự cơ động Công an huyện Quảng Trạch làm tổ trưởng, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát tại tuyến đường liên xã thuộc thôn 04, xã Quảng Phú.

Đang làm nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện Đinh Duy Phương (SN 1972), trú tại thôn Tân Phú, xã Quảng Phú điều khiển xe mô tô mang BKS: 73E1- 036.03 chở Trần Ngọc Sơn (SN1960, trú cùng thôn) đi tới.

Khi thấy Đinh Duy Phương điều khiển xe mô tô đội mũ bảo hiểm không cài quai, anh Trần Ngọc Sơn ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, một đồng chí CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi phát hiện thấy Tổ CSGT ra tín hiệu dừng xe, Phương đã cố tình không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển cho xe lách qua người đồng chí CSGT và tiếp tục điều khiển xe chạy để tẩu thoát.

Dùng chân đạp mạnh vào vùng bộ hạ CSGT vì bị yêu cầu dừng xe - Ảnh 1

Đinh Duy Phương trước vành móng ngựa

Thấy đối tượng có dấu hiệu vi phạm giao thông nhưng không dừng xe, đồng chí Nguyễn Mạnh San (tổ viên) tiếp tục ra tín hiệu dừng xe nhưng Phương vẫn không chấp hành, đồng thời cho xe chạy sát vào người đồng chí San, rồi dùng chân phải đạp mạnh vào vùng bộ hạ, làm đồng chí San ngã ra phía sau, rồi tiếp tục cho xe chạy về phía trước.

Phương điều khiển xe chạy được khoảng 100m về hướng UBND xã Quảng Phú thì dừng lại, lúc này Tổ tuần tra CSGT cũng vừa đuổi tới. Tổ tuần tra yêu cầu Phương xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe để kiểm tra, nhưng Phương không xuất trình mà có lời lẽ thách thức, đe dọa, rồi dùng tay tát vào mặt đồng chí San đồng thời lên xe chạy thoát.

Lúc này, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng giữ xe mô tô yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật thì Phương dùng mũ bảo hiểm mang theo đánh mạnh 02 cái vào đầu của đồng chí Dũng.

Thấy hành động và thái độ thô bạo, cố tình không chấp hành hiệu của CSGT nên tổ tuần tra đã khống chế Đinh Duy Phương để xử lý theo pháp luât.

Sáng ngày 23/11, Tòa án nhân huyện Quảng Trạch mở phiên tòa tiến hành xét xử lưu động đối tượng Đinh Duy Phương về hành vi chống người thi hành công vụ.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Duy Phương 15 tháng tù về tội danh trên.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.