Danh tính đối tượng có hành vi phá hoại hơn 200 ngôi mộ ở Hải Phòng

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng có hành vi phá hoại hơn 200 ngôi mộ trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Đình Nhu.
Đối tượng Nguyễn Đình Nhu.

Ngày 19/4, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Nhu (SN 1989, trú tại thôn Hà Phương, xã Thắng Thuỷ, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi phá hoại hơn 200 ngôi mộ tại nghĩa trang nhân dân Đa Dọc.

Trước đó, buổi sáng ngày 14/4, khi di chuyển qua nghĩa trang nhân dân Đa Dọc, nhiều người dân thôn Hà Phương tá hỏa khi phát hiện các bát hương và đồ thờ cúng cùng cây xanh tại phần mộ của gia đình mình bị kẻ lạ đập phá tan hoang sau một đêm.

Vụ việc được người dân trình báo lên UBND xã Thắng Thuỷ. Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, lãnh đạo xã Thắng Thủy chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp Công an huyện Vĩnh Bảo nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng phá hoại mộ phần.

Qua kiểm tra sơ bộ có khoảng hơn 200 ngôi mộ bị đập 301 lọ hoa, 61 đài sen, 71 bát hương, 1 chậu hoa và 42 mâm bồng bằng sứ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…