Danh sách U20 nữ Việt Nam chuẩn bị giải châu Á

GD&TĐ - HLV trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam quyết tâm cùng các học trò vượt qua vòng loại thứ hai, hướng đến Vòng chung kết U20 nữ châu Á.

Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Akira Ijiri chia sẻ về đợt tập trung lần này: “Đội sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 7 đến ngày 18/5 và dự định có 4-5 trận đấu giao hữu.

Ở đợt tập trung này, đội có một số cầu thủ mới, vì vậy chúng tôi cần bổ sung thêm chiến thuật. Tuy nhiên bổ sung chính vẫn là kỹ năng cá nhân. Chúng tôi cần cải thiện khả năng chuyền bóng, đỡ bóng, dẫn bóng và các kỹ năng cơ bản cho tương lai cầu thủ 3 đến 5 năm tới”.

HLV trưởng ĐT U20 nữ Việt Nam quyết tâm cùng các học trò vượt qua vòng loại thứ hai, hướng đến VCK U20 nữ châu Á: “Các đối thủ tại bảng đấu lần này đều là những đối thủ mạnh. Đến hiện tại, ĐT nữ Australia là mạnh nhất, nhưng Iran và Lebanon những năm gần đây cũng rất mạnh. Đây sẽ là một vòng loại khá khó khăn”.

ĐT U20 nữ Việt Nam có một tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ 2/5 đến 7/5, trước khi lên đường tới Nhật Bản tập huấn vào tối ngày 7/5.

Dự kiến, Vòng loại thứ hai U20 nữ châu Á sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 11/6 tại Việt Trì, Phú Thọ. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A với các đối thủ Australia, Iran và Lebanon, trong khi bảng B gồm Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Loan (Trung Quốc).

Nói về các đối thủ sắp tới, đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm chia sẻ: “Các đối thủ sắp tới ở vòng loại thứ hai đều là những đội bóng mạnh. Trâm cũng đã có trận đấu đối đầu với các đối thủ sắp tới ở cấp độ U16, U18. Đáng nói nhất là trận đấu gặp Australia hồi tháng 8/2022, đội đã để thua 2-0. Nhưng ở vòng loại sắp tới toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt cả ba trận để đạt được kết quả tốt nhất”.

“Mục tiêu của bản thân tôi nói riêng là sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Trước tiên tôi cùng toàn đội sẽ chuẩn bị những gì tốt nhất để hướng đến vòng loại thứ hai phía trước và cố gắng giành được tấm vé đi tiếp Vòng chung kết U20 nữ châu Á”, Bảo Trâm nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.