Dang dở ngày trở lại trường vì biên giới đóng cửa

Dang dở ngày trở lại trường vì biên giới đóng cửa

Hơn 1.000 HS Việt kiều kẹt lại Campuchia

An Phú là huyện biên giới, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Mỗi năm, có hàng nghìn học sinh là con em người Việt sinh sống ở vùng ven biên giới Campuchia trở về đây học tập. Theo thống kê của Phòng GD&ĐT huyện An Phú, năm học 2019 - 2020, toàn huyện có 1.278 học sinh là người Việt cùng gia đình sinh sống tại khu vực này sang học tại 17 trường từ mầm non đến cấp THCS tại huyện An Phú.

Tuy nhiên, từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh theo cha mẹ trở về Campuchia làm ăn, sinh sống. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, biên giới đóng cửa, nhiều em bị kẹt lại, không thể sang Việt Nam.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường (4/5), huyện An Phú có trên 1.200 học sinh chưa thể trở lại trường do bị kẹt lại bên kia biên giới. Theo ông Võ Hoàng Lâm, Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Phú, toàn bộ học sinh này theo kế hoạch sẽ được tổ chức dạy phụ đạo, dạy bù sau khi tháo gỡ lệnh hạn chế qua lại biên giới. Sau đó, từng trường sẽ tổ chức kiểm tra chuẩn kiến thức, nếu đáp ứng, học sinh sẽ được xét và công nhận đủ điều kiện lên lớp…

Tổ chức đón HS lớp 12 về nước

Theo Sở GD&ĐT An Giang, toàn huyện An Phú có 69 học sinh THPT là Việt kiều Campuchia (trong đó có 57 em hộ khẩu Việt Nam và 12 em không có hộ khẩu ở Việt Nam). Bậc mầm non, tiểu học, THCS có 1.278 học sinh Việt kiều (trong đó có 686 em hộ khẩu Việt Nam và 592 em không có hộ khẩu Việt Nam).

Theo ông Võ Bình Thư, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang, sau khi thống nhất với UBND huyện An Phú, Sở đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện quy trình đón 18 học sinh lớp 12 có hộ khẩu tại Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia về nước và UBND huyện An Phú tổ chức cách ly theo quy định để các em được tiếp tục việc học tập.

Còn 1.329 học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 11 chờ có chủ trương mở cửa biên giới. Nếu biên giới mở cửa trước ngày 15/6/2020, Sở GD&ĐT sẽ hướng dẫn chuyên môn các trường tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng để trò theo kịp chương trình. Nếu sau ngày 15/6/2020, động viên các em học lại năm sau.

Theo đề xuất của Sở GD&ĐT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước có văn bản thống nhất chủ trương đón 18 học sinh lớp 12 có hộ khẩu tại Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia về nước và UBND huyện An Phú tổ chức cách ly theo quy định để các em được tiếp tục học tập. Hiện có 7 em được phụ huynh đồng ý đưa con về huyện An Phú.

UBND tỉnh An Giang giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Sở GD&ĐT, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Còn học sinh từ lớp 1 đến lớp 11, giao Sở GD&ĐT hướng dẫn chuyên môn cho các trường tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng để học sinh theo kịp chương trình.

Tương tự, Đồng Tháp có 351 học sinh người Việt từ Campuchia theo học tại các trường ở vùng biên giới huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và Thị xã Hồng Ngự. Sau khi làm việc với phía Campuchia, điều tra dịch tễ và nhận thấy tình hình dịch bệnh khu vực biên giới đã ổn định, tỉnh Đồng Tháp đã cho phép học sinh hàng ngày qua lại đi học.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, khi học sinh qua biên giới đi học phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định…

Đối với các em không thể sang biên giới đi học được nhà trường, thầy cô liên hệ gửi bài học, được hướng dẫn học trực tuyến để theo kịp chương trình. Phòng GD&ĐT huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự nắm tình hình, phân công nhà trường, giáo viên chủ nhiệm liên hệ, quan tâm đến học sinh Việt kiều. Nhắc nhở các em thực hiện tốt phòng, chống dịch và học trực tuyến để bảo đảm kiến thức.

2 HS từ Campuchia về học, phải cách ly 66 người

Theo thông tin từ UBND xã Vĩnh Bình, sau khi phát hiện 2 học sinh Trường Tiểu học A Vĩnh Bình, xã Vĩnh Bình (Châu Thành, An Giang) trở về từ Campuchia và đến trường, xã đã tiến hành cách ly theo quy định. Có 3 người được cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Vĩnh Bình là em T.T.Đ. (8 tuổi, học lớp 2), em V.T.T.V. (11 tuổi, học lớp 5), đây là 2 chị em ruột cùng bà N.T.X. (50 tuổi), bà ngoại của em Đ. và V.

Ngoài ra, 27 học sinh lớp 2A (cùng lớp em Đ.), 29 học sinh lớp 5B (cùng lớp em V.), cùng 2 giáo viên chủ nhiệm và 5 người có tiếp xúc gần hai em Đ. và V. được giám sát, theo dõi cách ly tại nhà. Hiện sức khỏe của 2 em và người thân bình thường.

Trước đó, hai em Đ và V trong thời gian được nghỉ học theo cha mẹ sang Campuchia làm ăn. Hay tin ngày 4/5 đi học trở lại, hai em được gia đình đưa sang biên giới bằng đường mòn để về với bà ngoại tại ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ