Đâm xuyên mặt bạn nhậu, người đàn ông "bóc lịch" 12 năm

Đâm xuyên mặt bạn nhậu, người đàn ông "bóc lịch" 12 năm

Theo cáo trạng, vào khoảng 7 giờ ngày 20/7/2019, Viễn điều khiển xe máy đến rẫy của anh ruột là Vũ Văn Hứa (SN 1962, Tiểu khu 1266, xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) để chơi.

Gặp ông Nguyễn Tiến Triển (SN 1963, trú tại phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) và anh Nguyễn Công Tuấn (SN 1977, trú tại Tiểu khu 1266, xã Hòa Xuân) ở rẫy của anh trai nên Viễn rủ mọi người uống rượu cùng.

Khi đã ngà ngà hơi men, giữa Hứa và ông Triển xảy ra mâu thuẫn về việc tính toán tiền công làm thuê. Lúc này, ông Triển đứng dậy đi ra sau nhà. Còn Viễn bên trong chửi ông Triển nên Tuấn nói “Đừng có khinh người ta”.

Nghĩ rằng Tuấn bênh ông Triển nên Viễn bực tức ra sau nhà lấy dao vào dí vào ngực anh Tuấn. Lúc này ông Triển đi vào can ngăn nên Viễn đã dùng dao đâm vào vùng má trái của nạn nhân.

Ngay sau đó ông Triển được đưa đi Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương phức tạp nên ngay sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu và điều trị. Đến ngày 30/7/2019 thì được ra viện.

Tại bản kết luận pháp y thương tích ông Nguyễn Tiến Triển bị tổn hại 35% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Ngọc Viễn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Viễn 12 năm tù về tội “Giết người”.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.