Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh trở lại trường

Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh trở lại trường

Đây là chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đối với các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tại cuộc họp khẩn về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn ngành và triển khai công tác chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để đón học sinh trở lại trường vào ngày 17/2 (thứ 2).

Phun thuốc khử trùng tại trường THPT Nguyễn Trãi (Bố Trạch - Quảng Bình)
 Phun thuốc khử trùng tại trường THPT Nguyễn Trãi (Bố Trạch - Quảng Bình)

Đánh giá về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, ông Nhân ghi nhận những nổ lực của cán bộ, giáo viên trong thời gian học sinh nghỉ học (ngày 4/2).

"Yêu cầu các cơ sở giáo dục, đội ngũ nhà giáo phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm tất cả vì học sinh, không chủ quan trong phòng chống dịch, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, tạo niềm tin cho phụ huynh khi cho con em tới trường" - ông Đinh Quý Nhân, GĐ Sở GD&ĐT Quảng Bình. 

Toàn ngành GD Quảng Bình đã tập trung toàn bộ nhân lực phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế làm tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường lớp, kịp thời tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh học sinh về phòng chống dịch bệnh.

Giáo viên lau chùi các thiết bị tại phòng học vi tính của trường THCS Sơn Trạch (Bố Trach - Quảng Bình).
 Giáo viên lau chùi các thiết bị tại phòng học vi tính của trường THCS Sơn Trạch (Bố Trach - Quảng Bình).

Với tinh thần bảo đảm an toàn cho học sinh khi trở lại trường, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình yêu các phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những hội nghị này cần có sự tham gia của ngành giáo dục (các hiệu trưởng), lãnh đạo các xã, thị trấn với ngành y tế (trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa), để đánh giá công tác phòng chống dịch và tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể, nhằm chủ động phòng chống dịch hiệu quả.

Phát biểu của đại diện phòng GD&ĐT Tp. Đồng Hới trong công tác triển khai vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại các trường học.
 Phát biểu của đại diện phòng GD&ĐT Tp. Đồng Hới trong công tác triển khai vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại các trường học.

Trong điều kiện học sinh trở lại trường vào ngày 17/2, việc đảm bảo vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường là trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên.

“Tuyệt đối không được lơ là để dẫn đến những điều đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến nhà trường. Nếu trường nào không chấp hành các quy định mà để xảy ra mất an toàn thì hiệu trưởng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm" -  ông Đinh Quý Nhân nhấn mạnh.

Trường THPT Nguyễn Trãi lắp đặt thêm hệ thống ống nước phục vụ các em học sinh rửa tay theo khuyến cáo của ngành Y tế.
 Trường THPT Nguyễn Trãi lắp đặt thêm hệ thống ống nước phục vụ các em học sinh rửa tay theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Ghi nhận tại hội nghị này, nhiều ý kiến thực tiễn của cơ sở cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường học đều được chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng đón nhận học sinh của mình trở lại trường.

Bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ: Ngoài công tác vệ sinh trường lớp, phối hợp với ngành Y tế phun thuốc tẩy trùng… toàn trường, nhà trường đã chủ động mua máy đo thân nhiệt để kiểm tra sức khoẻ hàng ngày của học sinh. Hiện tại nhà trường chuẩn bị số lượng lớn khẩu trang để khi các em đến trường bắt buộc phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Lau chùi sàn nhà, dọn vệ sinh tại trường MN Phúc Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình).
 Lau chùi sàn nhà, dọn vệ sinh tại trường MN Phúc Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình).

Ông Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Hoá Tiến (Minh Hoá – Quảng Bình chia sẻ: Học sinh nhà trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc sinh sống tại vùng biên giới, ngay khi xảy ra dịch, cán bộ giáo viên đã chủ động tuyên truyền cho học sinh của mình nhận biết và cách bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh.

Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ của học sinh tại phòng y tế nhà trường của trường THCS&THPT Hoá Tiến (Minh Hoá - Quảng Bình).
 Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ của học sinh tại phòng y tế nhà trường của trường THCS&THPT Hoá Tiến (Minh Hoá - Quảng Bình).

Các em học sinh không chỉ phải biết để bảo vệ mình mà còn bảo vệ được gia đình, các em cũng là đầu mối truyền thông giúp cộng đồng thôn bản bà con biết rõ hơn dịch bệnh để tránh bị lây lan dịch bệnh ở vùng biên giới…

Tập huấn CNTT cho giáo viên phục vụ việc dạy học trực tuyến của trường TH Chu Văn An (Đồng Hới - Quảng Bình).
 Tập huấn CNTT cho giáo viên phục vụ việc dạy học trực tuyến của trường TH Chu Văn An (Đồng Hới - Quảng Bình).

Theo đánh giá, hiện tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học. Hiện nay, các trường đang có các kế hoạch để dạy bù cho học sinh nhằm đảm bảo thời gian học đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.