Đắk Lắk đề nghị rà soát giáo viên hợp đồng để tuyển dụng đặc cách

GD&TĐ - Sở Nội vụ Đắk Lắk vừa thống nhất với Sở GD&ĐT, đề nghị UBND cấp xã, rà soát giáo viên hợp đồng để tuyển dụng đặc cách theo quy định.

Sở Nội vụ Đắk Lắk.
Sở Nội vụ Đắk Lắk.

Sáng 11/2, ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại về việc một số địa phương chậm tuyển dụng đặc cách giáo viên, đơn vị đã trao đổi với lãnh đạo Sở GD&ĐT.

"Qua trao đổi thống nhất, Sở GD&ĐT ban hành văn bản đề nghị UBND cấp xã, rà soát giáo viên hợp đồng từ 31/12/2015 trở về trước để tuyển dụng đặc cách theo quy định", ông Tuấn nói.

a1-daklak-cham-tuy-dung-dac-cach-gv-chat-vat-muu-sinh.png
Nhiều thầy cô thuộc huyện Krông Năng cũ, mong được tuyển dụng đặc cách để yên tâm dạy học và ổn định cuộc sống.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng xác nhận, đã hoàn thiện văn bản đề nghị UBND cấp xã, rà soát đội ngũ giáo viên hợp đồng từ 31/12/2015 trở về trước để thực hiện các bước theo quy định.

"Các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện đầy đủ việc tuyển dụng đặc cách, giúp giáo viên yên tâm cống hiến. Tuy nhiên, một số huyện làm chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhà giáo. Do đó, Sở sẽ phối hợp, rà soát làm căn cứ tham mưu thực hiện các bước theo quy định vì đây là chế độ của giáo viên", một lãnh đạo Sở GD&ĐT nói.

Theo quy định, các giáo viên có hợp đồng dài hạn, đóng bảo hiểm từ 31/12/2015 trở về trước thuộc đối tượng được tuyển dụng đặc cách theo chỉ đạo của Bộ Chính trị (tại Công văn 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng) và Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn 1480/VPCP-TCCV ngày 5/6/2019 của Văn phòng Chính phủ).

a2.jpg
Nhiều thầy cô phải chật vật mưu sinh mong muốn được tuyển dụng chính thức để yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. (Ảnh: NY)

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại nhiều lần phản ánh, hàng chục giáo viên tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk (cũ) phải chật vật mưu sinh để giữ nghề do lương chưa đến 5 triệu đồng/tháng. Nguyên nhân, từ đầu năm 2025, họ bị cắt phụ cấp đứng lớp, chỉ được nhận lương cơ bản cùng hệ số khởi điểm 2,34.

Đáng nói, đây là số giáo viên được UBND huyện này rà soát, xác định nằm trong diện tuyển dụng đặc cách do có hợp đồng đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước.

Theo lý giải của bà Phạm Thị Thanh - nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Năng (cũ), huyện rất muốn tuyển dụng để thầy cô yên tâm công tác nhưng do "vướng" thời gian chuẩn bị cho việc sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).