UBND huyện ở Đắk Lắk phản hồi thông tin việc chậm tuyển dụng đặc cách giáo viên

GD&TĐ - Sau khi Báo Giáo dục và Thời đại phản ánh việc chậm tuyển dụng đặc cách khiến giáo viên chật vật giữ nghề, UBND huyện ở Đắk Lắk đã có phản hồi.

Một cô giáo tiểu học cùng chồng đi buôn bán gà để nuôi con và giữ nghề. (Ảnh: NY)
Một cô giáo tiểu học cùng chồng đi buôn bán gà để nuôi con và giữ nghề. (Ảnh: NY)

Ngày 11/6, ông Trần Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) thông tin, đơn vị vừa có văn bản phản hồi gửi Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo Giáo dục và Thời đại, liên quan việc chậm trễ trong tổ chức tuyển dụng đặc cách giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện.

Theo văn bản số 261/BC-UBND, tính đến tháng 9/2020, huyện đã tuyển dụng đặc cách được 107 giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, nhiều giáo viên thời điểm đó không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn hoặc thiếu chứng chỉ nghiệp vụ nên chưa thể được xét tuyển.

a2-daklak-cham-tuy-dung-dac-cach-gv-chat-vat-muu-sinh.png
Trụ sở UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Từ năm 2023, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát các trường hợp còn sót. Đến tháng 3/2025, phát hiện thêm 26 giáo viên đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách. Tuy vậy, qua đối chiếu thực tế, có đến 5 người trong số này đã từng có quyết định tuyển dụng, nhưng không nhận diện rõ, do nhầm lẫn giữa các dạng quyết định như “hợp đồng giảng dạy”, “giáo sinh thực tập” với quyết định tuyển dụng chính thức.

Đáng chú ý, UBND huyện viện dẫn nhiều khó khăn để không tổ chức thi tuyển trong năm 2025. Cụ thể, từ cuối năm 2024 đến quý I/2025, phòng Nội vụ huyện thiếu hụt nhân sự, trong khi cùng lúc phải tập trung xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương. Bên cạnh đó, quy trình tuyển dụng viên chức theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP yêu cầu nhiều bước, không thể rút ngắn, dẫn đến việc không thể đảm bảo tiến độ tổ chức thi tuyển đúng hạn.

Tại Thông báo số 472-TB/VPHU ngày 15/4/2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Năng thống nhất với đề xuất của UBND huyện về việc không tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên năm 2025.

UBND huyện Krông Năng khẳng định, sẽ tiếp tục rà soát kỹ, không để bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, đồng thời đề nghị cấp trên tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm quyền lợi cho giáo viên hợp đồng lâu năm.

a2.jpg
Nhiều thầy cô phải chật vật mưu sinh với mong muốn được tuyển dụng chính thức để yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. (Ảnh: NY)

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, hàng chục giáo viên tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk phải chật vật mưu sinh để giữ nghề do đồng lương chưa đến 5 triệu đồng/1 tháng. Nguyên nhân, từ đầu năm 2025, họ bị cắt phụ cấp đứng lớp, chỉ được nhận lương cơ bản cùng hệ số khởi điểm 2,34.

Đáng nói, đây là số giáo viên được UBND huyện này rà soát, xác định nằm trong diện tuyển dụng đặc cách do có hợp đồng đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2015 trở về trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton tuyển dụng Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com