Đại úy CSGT xin ra khỏi ngành vì bị tố cáo cưới 2 vợ

Đang có vợ ở TP. Vinh, nhưng đại úy CSGT đường thủy vẫn tổ chức đám cưới một người con gái khác ở Quế Phong. Sự việc vỡ lở, anh này đã tự viết đơn xin ra khỏi ngành.

Đại úy CSGT xin ra khỏi ngành vì bị tố cáo cưới 2 vợ
Dai uy CSGT xin ra khoi nganh vi bi to cao cuoi 2 vo - Anh 1

Hình ảnh đám cưới anh H. và chị Tr. tại Quế Phong (Ảnh: Phụ nữ new)

Ngày 25/4, Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Nghệ An xác nhận Đại úy Nguyễn T. H. (cán bộ thuộc phòng) đã viết đơn xin ra khỏi ngành sau khi bị tố cáo cưới thêm vợ . Anh H. cũng đã được xuất ngũ.

Trước đó, chị Lô Thị T.Tr (trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An) có đơn tố cáo Đại úy H. về việc Đại úy H. dù đã có vợ, có hôn thú nhưng vẫn tán tỉnh rồi cưới chị.

Theo đơn tố cáo của chị Tr. thì chị Tr. quen Đại úy H. từ năm 2012. Sau nhiều lần gặp gỡ 2 người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Trong quá trình quen biết nhau, Đại úy H. cũng thừa nhận mình có vợ nhưng đã ly hôn vợ từ năm 2012 và đang độc thân.

Dai uy CSGT xin ra khoi nganh vi bi to cao cuoi 2 vo - Anh 2

Đơn tố cáo của chị Tr. gửi lên Công an tỉnh Nghệ An

Sau thời gian dài qua lại với nhau, chị Tr. và Đại úy H. quyết định đi tới hôn nhân. Lúc này, Đại úy H. lấy lý do gia đình không đồng ý cho cưới chị Tr. nên không thể tổ chức đám cưới ở nhà. Tin điều này là sự thật, chị Tr. đồng ý cưới Đại úy H. làm chồng.

Ngày 27/2/2017 vừa qua, Đại úy H. có mời đại diện gia đình và bạn bè tổ chức đám cưới với chị Tr. tại nhà của bố mẹ chị ở huyện Quế Phong. Sau khi cưới, dù chưa làm đăng ký kết hôn, Đại úy H. thường xuyên đến chung sống và chăm sóc chị Tr. vì chị đã có bầu.

Tuy nhiên, sau khi đám cưới diễn ra khoảng 2 tuần chị Tr. phát hiện chồng mình đang có vợ ở TP.Vinh và chưa ly hôn như lời nói trước đó.

Lúc này, vợ Đại úy H. ở Vinh biết chuyện chồng cưới thêm vợ nên làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan nơi chị Tr. đang làm việc vì cho rằng chị Tr. đã “cướp chồng” người khác. Bức xúc vì bị lừa nên chị Tr. cũng làm đơn tố cáo Đại úy H. đến Công an tỉnh Nghệ An.

Trước sự việc lùm xùm, tháng 3/2017, Đại úy H. đã viết đơn xin ra khỏi ngành.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...