Đại úy cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đón thí sinh đến điểm thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhận thông tin có một nữ sinh bị sự cố xe máy không đến điểm thi kịp giờ tập trung, một đồng chí đại úy CSGT ở Sóc Trăng đã báo cấp trên, kịp thời dùng xe đặc chủng đón thí sinh đến điểm thi kịp giờ, an toàn.

Đại úy Nguyễn Văn Thép đưa thí sinh đến điểm thi an toàn.
Đại úy Nguyễn Văn Thép đưa thí sinh đến điểm thi an toàn.

Sáng 7/7, thí sinh Hàng Thúy Bình (SN 2004, ngụ ấp Đại Chí, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) bị hỏng xe tại nhà, không thể đến điểm thi đúng giờ quy định. Nhận được thông tin, Đại úy Nguyễn Văn Thép, cán bộ Đội CSGT huyện Mỹ Xuyên đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Mỹ Xuyên đã báo cáo, xin ý kiến chỉ huy đơn vị để dùng phương tiện công vụ đến nhà đón thí sinh và được đồng ý.

Ngay lập tức, Đại úy Thép cùng một tình nguyện viên dùng xe đặc chủng đến nhà thí sinh Bình (cách điểm thi hơn 8km) để chở em đến điểm thi kịp thời, an toàn.

Đại úy Nguyễn Văn Thép chia sẻ: "Khi nhận được thông tin tôi luôn suy nghĩ làm sao để hỗ trợ thí sinh nhanh nhất có thể để kịp tham gia kỳ thi. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa góp phần tiếp sức cho các em để các em hoàn thành tốt kỳ thi".

Được biết, Đại úy Nguyễn Văn Thép đã có nhiều năm tham gia bảo đảm trật tự ATGT tại các kỳ thi THPT trên địa bàn phụ trách và đồng chí đã nhiều lần hỗ trợ thí sinh bị sự cố như: đau ruột thừa, hư hỏng xe... đến điểm thi an toàn.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư huyện Đoàn Mỹ Xuyên nhấn mạnh, hành động đẹp của đại úy CSGT Nguyễn Văn Thép (cũng như của thanh niên tình nguyện huyện Mỹ Xuyên) trong đợt tiếp sức mùa thi lần này rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần đồng hành của thanh niên với các thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ