Ông Miroshnik nhấn mạnh, qua các tuyên bố chính thức của lãnh đạo EU và nhóm E3 (Anh, Đức, Pháp), có thể thấy rõ mong muốn không khoan nhượng trong việc làm chệch hướng mọi hình thức đàm phán, đồng thời bác bỏ con đường chính trị và ngoại giao để giải quyết xung đột.
Theo ông, các nước châu Âu tuy nói muốn đối thoại, nhưng lại đồng thời ban hành thêm các gói trừng phạt, cấp khoản vay hàng tỷ euro cho Ukraine, triển khai chương trình huấn luyện binh sĩ và cung cấp vũ khí.
“Có một quy tắc cũ: Hãy nhìn vào việc các chính trị gia làm, chứ không phải những gì họ nói. Hành động của EU cho thấy hoàn toàn không có ý muốn đi theo con đường hòa bình,” ông Miroshnik khẳng định.
Ông cũng cho rằng việc chỉ nói “sẽ tốt nếu đàm phán với Nga” là chưa đủ, mà cần có hành động chứng minh EU sẵn sàng ngừng tài trợ cho cuộc đổ máu ở Ukraine.
Ông nhấn mạnh: “Không có gì bí mật, nếu nguồn tài chính từ phương Tây dừng lại, chiến tranh sẽ kết thúc. Điều này được thừa nhận cả ở phương Tây và bởi các quan sát viên bên ngoài. Tuy nhiên, hiện các nước phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và tài chính cho Ukraine”.
Theo báo Financial Times, các ngoại trưởng EU dự kiến sẽ thảo luận về ứng viên tiềm năng cho vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán với Nga tại cuộc họp không chính thức diễn ra ngày 27-28/5 ở Cyprus.
Các ứng viên được nhắc đến gồm cựu Thủ tướng Italy Mario Draghi, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và người tiền nhiệm Sauli Niinisto.
Trước đó, ngày 9/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi trả lời câu hỏi của báo chí đã cho biết cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder là ứng viên được Nga ưu tiên cho khả năng đàm phán giữa EU và Nga. Ông Putin khẳng định Nga chưa bao giờ đóng cửa với các cuộc thương lượng.