Phát biểu tại Hội nghị Trung Á lần thứ 6 do Câu lạc bộ Thảo luận Valdai tổ chức ở Gelendzhik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cảnh báo các nước phương Tây đang tìm cách tái định hình khu vực Trung Á nhằm phục vụ lợi ích riêng, biến nơi đây thành bàn đạp cho các mối đe dọa an ninh đối với Nga.
Ông Galuzin nhấn mạnh Trung Á nằm ở vị trí trung tâm của lục địa Á-Âu, và hiện nay phương Tây không từ bỏ nỗ lực tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát các hành lang vận tải xuyên khu vực, đồng thời tìm cách biến các quốc gia Trung Á thành công cụ gây nguy hại cho an ninh Nga.
Theo ông, một trật tự thế giới đa cực đang hình thành, với nhiều trung tâm ảnh hưởng toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình này đi kèm với sự bất ổn và nguy cơ xung đột ngày càng tăng, chủ yếu do các nước phương Tây không muốn mất vị thế thống trị, đặc biệt tại khu vực Á-Âu.
Ông Galuzin khẳng định Nga tiếp cận Trung Á với chương trình nghị sự mang tính xây dựng, đồng thời nhắc lại sáng kiến của Tổng thống Vladimir Putin về việc xây dựng kiến trúc an ninh châu Âu dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng và chung cho tất cả các quốc gia.
Về an ninh, ông cảnh báo Trung Á đang đối mặt với nhiều rủi ro từ bên ngoài, gồm hoạt động của các nhóm khủng bố quốc tế ở Afghanistan, tình hình bất ổn tại Trung Đông, cũng như nạn buôn lậu ma túy và vũ khí.
Bài phát biểu của ông Galuzin cho thấy Nga coi Trung Á là khu vực trọng yếu trong chiến lược đối phó với sức ép từ phương Tây, đồng thời khẳng định quyết tâm thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực.