Đại sứ Iran bác tin đồn về lãnh tụ tối cao mới

GD&TĐ - Một phát ngôn chính thức từ Đại sứ Iran tại Nga đã khiến dư luận chú ý, khi ông bác tin đồn về lãnh tụ tối cao mới.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali.
Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đã bác bỏ thông tin cho rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đang có mặt tại Nga để điều trị y tế.

Ông Jalali khẳng định: “Thói quen nói dối không bao giờ rời khỏi tâm trí kẻ nói dối, nhưng một câu tục ngữ Iran nói rằng kẻ nói dối có trí nhớ ngắn và nhanh chóng quên đi. Hôm nay, truyền thông phương Tây và các kênh tiếng Ba Tư đang ồn ào với những tin tức giật gân”.

Ông cho rằng, tin tức về việc lãnh tụ Khamenei bị sát hại và chạy sang Venezuela, Nga đã tràn ngập truyền thông của đối phương. Việc tung tin lãnh tụ tối cao được đưa sang Nga để điều trị y tế hiện là một hình thức mới của chiến tranh tâm lý.

“Các nhà lãnh đạo Iran không cần phải chạy trốn hay ẩn náu trong hầm, vị trí của họ là ngoài đường phố, giữa nhân dân. Máu của lãnh tụ Khamenei đã vô hiệu hóa tác động của chiến tranh tâm lý và làn sóng dối trá”, ông khẳng định.

Phát biểu trên được ông Jalali đăng tải trên nền tảng X và nhấn mạnh những thông tin lan truyền chỉ là sản phẩm của chiến tranh tâm lý nhằm vào Iran.

Trước đó, trong một cuộc họp báo, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về các báo cáo cho rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã đến Moscow để điều trị y tế. Thông tin này từng xuất hiện trên tờ Al Jarida.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.