Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ: Đổi mới để phát triển trong kỷ nguyên số

GD&TĐ - Đại hội lần thứ I Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đề ra mục tiêu đổi mới hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng báo chí.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ngày 30/7, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt sau khi tổ chức Hội được hợp nhất từ ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng về xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Đại hội có sự tham dự của 556 hội viên đại diện cho các liên chi hội, chi hội và câu lạc bộ nhà báo trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề xuyên suốt “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, vai trò của tổ chức Hội; đoàn kết, phát huy năng lực hội viên; xây dựng báo chí Phú Thọ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong kỷ nguyên số, góp phần phát triển quê hương Đất Tổ nhanh, bền vững”, Đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền báo chí trong giai đoạn mới.

img-20260730-194706.jpg
Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã có nhiều bước phát triển tích cực cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động. Hội kết nạp thêm 139 hội viên mới, đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tổ chức 47 lớp tập huấn cùng gần 20 hội thảo, tọa đàm và các chuyến đi thực tế nghiệp vụ.

Trung bình mỗi năm, đội ngũ những người làm báo của tỉnh thực hiện gần 60.000 tác phẩm báo chí trên các loại hình truyền thông, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng lên, góp phần đưa báo chí Phú Thọ giành gần 70 giải thưởng báo chí cấp quốc gia trong nhiệm kỳ, trong đó có Giải Báo chí Quốc gia và Giải Búa liềm vàng.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thích ứng với sự phát triển của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới. Hội đặt mục tiêu hoàn thành số hóa dữ liệu hội viên trong năm 2027, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, nâng cao hiệu quả điều hành và kết nối hội viên.

Song song với đó, tổ chức Hội phấn đấu duy trì từ 3 đến 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mỗi năm; xây dựng 100% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh, trong đó ít nhất 50% đạt danh hiệu tập thể xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội cũng đặt mục tiêu giữ vững kỷ cương nghề nghiệp, không để hội viên vi phạm pháp luật hoặc quy định đạo đức nghề báo, đồng thời phấn đấu mỗi năm có tối thiểu 50 tác phẩm chất lượng cao tham gia các giải báo chí cấp Trung ương.

143a3152.jpg
Ông Nguyễn Thảo Nguyên (nhận hoa bên trái) được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, báo chí Phú Thọ đã có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương đi đầu cả nước.

Đồng thời, đề nghị Hội Nhà báo tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, xây dựng đội ngũ người làm báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn. Báo chí cần chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động tác nghiệp, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ khóa I gồm 11 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí; bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả của Đại hội đánh dấu bước khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ thực sự là mái nhà chung của những người làm báo, góp phần nâng cao chất lượng báo chí địa phương, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kỷ nguyên số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ