Để đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" thấm sâu trong mỗi bài giảng lý luận chính trị

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đưa truyền thống cách mạng trở thành động lực rèn luyện đội ngũ cán bộ thông qua các bài giảng và hoạt động tri ân.

TS. Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng nhà trường tặng quà ủng hộ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.
TS. Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng nhà trường tặng quà ủng hộ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Bồi đắp trách nhiệm phụng sự

Trong hành trình xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, giáo dục lý luận chính trị không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức mà còn phải nuôi dưỡng lý tưởng, đạo đức và tinh thần phụng sự Nhân dân. Tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" được xem là một giá trị xuyên suốt, được lồng ghép vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" vốn là giá trị bền vững của văn hóa dân tộc Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển thành tư tưởng chính trị, đạo đức mang ý nghĩa sâu sắc. Theo Người, tri ân những người có công với cách mạng không chỉ xuất phát từ tình cảm mà còn là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đây cũng là nền tảng để giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên.

Vận dụng tư tưởng đó, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn xác định giáo dục truyền thống cách mạng là một bộ phận quan trọng trong chương trình đào tạo. Cùng với việc trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhà trường chú trọng lồng ghép nội dung lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, đạo đức cách mạng, văn hóa công vụ và trách nhiệm phụng sự Nhân dân vào từng chương trình học.

co-hanh-1.jpg
Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đến thăm, tặng quà và tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười tại phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Cách tiếp cận này giúp học viên không chỉ tiếp thu kiến thức lý luận mà còn hình thành bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và trước lịch sử. Việc học tập vì thế trở thành quá trình rèn luyện phẩm chất của người cán bộ, thay vì chỉ hoàn thành yêu cầu về chuyên môn.

Hiệu quả được thể hiện qua quy mô và chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Giai đoạn 2021-2025, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 98 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 5.803 học viên; đồng thời mở 467 lớp bồi dưỡng cho 51.879 học viên, bảo đảm thực hiện nghiêm quy chế đào tạo và liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý luận với thực tiễn.

Song hành với đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị. Trong cùng giai đoạn, nhà trường triển khai 85 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, chủ trì và phối hợp thực hiện 12 đề tài, đề án cấp tỉnh, tổ chức 97 hội thảo, tọa đàm khoa học cấp trường và 6 hội thảo, tọa đàm cấp tỉnh, xuất bản 29 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo và kỷ yếu hội thảo, chuyển giao 30 sản phẩm nghiên cứu khoa học cùng 9 báo cáo đề xuất, kiến nghị từ kết quả nghiên cứu. Những kết quả này góp phần bổ sung luận cứ khoa học, phục vụ giảng dạy và làm sâu sắc hơn nội dung giáo dục truyền thống trong nhà trường.

Lan tỏa giá trị tri ân

Nếu những giờ học trên giảng đường giúp học viên củng cố nhận thức thì các hoạt động trải nghiệm thực tiễn lại trở thành những "bài giảng không bục giảng", nơi truyền thống cách mạng được cảm nhận bằng những câu chuyện, hình ảnh và cảm xúc chân thực.

co-hanh-2.jpg
Cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị.

Điểm nhấn là Chương trình sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) gắn với hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Thông qua những chia sẻ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ về hành trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, giảng viên và học viên có thêm góc nhìn sâu sắc về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Sau mỗi câu chuyện là những bài học về trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến được truyền tải một cách tự nhiên, góp phần chuyển hóa nhận thức thành động lực rèn luyện, phấn đấu trong công tác.

Hưởng ứng chương trình, cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị đã tích cực ủng hộ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ. TS. Bùi Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng Ban Giám hiệu đại diện nhà trường trao quà ủng hộ Hội, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với các gia đình người có công.

Không dừng lại ở đó, hằng năm nhà trường còn tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Những chuyến đi về nguồn, hoạt động dâng hương tưởng niệm tại các địa chỉ đỏ hay các chương trình "Đền ơn đáp nghĩa" được duy trì thường xuyên, góp phần nuôi dưỡng văn hóa tri ân trong mỗi cán bộ, giảng viên và học viên.

Thực tiễn tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cho thấy, khi giáo dục lý luận chính trị được gắn kết chặt chẽ với giáo dục truyền thống cách mạng và các hoạt động tri ân, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" không còn là khẩu hiệu tuyên truyền mà trở thành giá trị được chuyển hóa thành nhận thức, trách nhiệm và hành động. Chính sự kết hợp giữa lý luận và trải nghiệm thực tiễn đã góp phần hình thành đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ trong sáng và tinh thần phụng sự Nhân dân.

Đó cũng là cách Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ