Phú Thọ diễn tập ứng phó sự cố an ninh mạng

GD&TĐ - Diễn tập an ninh mạng năm 2026 giúp Phú Thọ rà soát phương án ứng cứu, nâng cao năng lực phối hợp, bảo đảm chuyển đổi số an toàn.

Ban tổ chức diễn tập trao cờ lưu niệm cho 4 đội tham gia diễn tập. Ảnh: CA Phú Thọ
Ban tổ chức diễn tập trao cờ lưu niệm cho 4 đội tham gia diễn tập. Ảnh: CA Phú Thọ

Chiều 29/7, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức diễn tập An ninh mạng tỉnh Phú Thọ năm 2026 nhằm nâng cao năng lực ứng phó, xử lý sự cố và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số.

Dự chương trình có ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Vi Mạnh Hùng, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh; Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai, các hệ thống thông tin giữ vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguy cơ tấn công mạng, mã độc, đánh cắp dữ liệu, lừa đảo trực tuyến và các hành vi xâm phạm an ninh mạng ngày càng tinh vi, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải chủ động nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng cứu.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, diễn tập an ninh mạng là yêu cầu cần thiết nhằm rà soát, kiểm tra tính sẵn sàng của các phương án ứng cứu, tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng, các đơn vị quản trị, vận hành hệ thống thông tin và doanh nghiệp viễn thông; đồng thời kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế để tiếp tục hoàn thiện quy trình, cơ chế phối hợp.

Diễn tập năm nay có sự tham gia của 4 đội với 16 thành viên đến từ Công an tỉnh Phú Thọ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là VNPT, Viettel và MobiFone.

Tình huống giả lập đặt ra là Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ bị tấn công an ninh mạng. Trên thao trường điện tử do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) xây dựng, các đội thực hiện đầy đủ quy trình ứng cứu gồm phân tích nhật ký hệ thống, điều tra quá trình khai thác lỗ hổng, thu thập chứng cứ số và chỉ dấu tấn công, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, xử lý sự cố và khắc phục hậu quả.

Trong khuôn khổ chương trình, các đội còn thuyết trình về các chuyên đề: nguy cơ và giải pháp bảo đảm an ninh mạng trong kỷ nguyên AI; bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ mất an ninh mạng; nghiên cứu xây dựng Trung tâm An ninh mạng của tỉnh; đồng thời quán triệt quan điểm "An ninh mạng là điều kiện tiên quyết của chuyển đổi số", góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc diễn tập, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba cho các đội đạt thành tích cao. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập an ninh mạng tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ