Đại học Thanh Hoa tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 30/1, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tiếp GS Khưu Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc chào mừng GS Khưu Dũng cùng đoàn đại biểu Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, đến thăm và làm việc. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi lời cảm ơn Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng các trường đại học Trung Quốc đã trao số lượng lớn học bổng cho Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đồng thời cảm ơn Đại học Thanh Hoa vì trường đã dành nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam các bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo Thứ trưởng, năm 2022, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Trung Quốc đã ký Hiệp định hợp tác về giáo dục năm 2022. Hiệp định quan trọng này đánh dấu sự phát triển hợp tác giáo dục giữa hai nước. Một trong những nội dung ưu tiên trong hiệp định là các chương trình học bổng phía Trung Quốc cấp cho Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm Việt Nam gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hợp tác giáo dục cũng được đề cập đến trong Tuyên bố chung giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Để thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Đại học Thanh Hoa ưu tiên nhận du học sinh Việt Nam sang học; đồng thời, xem xét chính sách cấp học bổng cho công dân Việt Nam ở những ngành mà trường có thế mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc thông tin lĩnh vực công nghệ bán dẫn, nhất là thiết kế vi mạch, là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Do đó, Bộ GD&ĐT Việt Nam mong muốn nhận được sự hợp tác của Đại học Thanh Hoa trong việc thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch.

Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị Đại học Thanh Hoa tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên với các trường đại học Việt Nam. Đại học Thanh Hoa tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học, đổi mới đại học, hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học Việt Nam.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn công tác Đại học Thanh Hoa đã có những cuộc tiếp xúc, trao đổi hiệu quả với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Ngoại giao. Thứ trưởng bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đi vào chiều sâu giữa Đại học Thanh Hoa và các cơ sở đào tạo của Việt Nam.

GS Khưu Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

GS Khưu Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã dành thời gian tiếp đón, GS Khưu Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thanh Hoa, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của lĩnh vực giáo dục đại học nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo GS Khưu Dũng, trong chuyến thăm lần này, đoàn công tác đã làm việc, trao đổi với các trường đại học Việt Nam và đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã nhất trí ký kết thỏa thuận hợp tác trong tương lai nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giáo dục, bồi dưỡng nhân tài.

Thống nhất với các ý kiến trao đổi của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, GS Khưu Dũng khẳng định Đại học Thanh Hoa sẽ dành nhiều suất học bổng cho sinh viên, học viên Việt Nam. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ mở rộng triển khai hoạt động hợp tác giáo dục đại học, sau đại học với các cơ sở giáo dục Việt Nam.

Thành lập năm 1911, Đại học Thanh Hoa là một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Những năm qua, trường luôn nằm trong top các trường có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng danh giá nhất châu Á và thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35B.

Loạt sai sót và lỗi gây tai họa cho F-35

GD&TĐ - Một báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ chương trình F-35 đã gặp nhiều vấn đề, khó khăn về độ tin cậy và kéo dài thời gian khắc phục với lỗi nghiêm trọng.