Đặc sản “Phố đèn đỏ” của ông Lê Tấn Thanh Tùng: Đà Nẵng không cần!

Ý tưởng "đột phá" của ông Lê Tấn Thanh Tùng

Tại tọa đàm "Kích cầu du lịch Đà Nẵng - vai trò của sản phẩm, dịch vụ giải trí về đêm" vừa được Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines và Công ty CP Tập đoàn Sun World tổ chức. Trong phần trình bày tham luận của mình, ông Lê Tấn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – VITOURS cho hay, hoạt động vui chơi, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực Đà Nẵng thời gian qua phát triển khá đa dạng và sôi động, được du khách ưa thích và đánh giá cao.

"Phải kể đến như chợ đêm, các khu ẩm thực, phố thời trang… Biểu diễn nghệ thuật – âm nhạc thường xuyên như nghệ thuật đường phố, tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, show biểu diễn Charming Việt… Những khu vui chơi giải trí như Bà Nà Hills, Công viên châu Á - Asia Park, vũ trường – quán bar Sky36, Phương Đông… Các hoạt động theo sự kiện như lễ hội pháo hoa, Cocobay…", ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, để du lịch Đà Nẵng phát triển hơn, rất cần khu phố đêm có quy mô và xứng tầm. Về đề xuất cơ chế chính sách cho phố đi bộ, ông Tùng cho rằng, có cơ chế cụ thể về giao dự án (về đấu thầu, đấu giá dự án), nhưng ở hạng mục ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư. Có cơ chế về giao, cho thuê đất phân biệt cụ thể việc phục vụ cho hạ tầng và hoặc sử dụng cho kinh doanh...

Đáng lưu ý, tại tọa đàm, ông Tùng cũng đề xuất TP Đà Nẵng cần có ý tưởng và đề xuất đột phá với Quốc hội, Chính phủ về việc thí điểm triển khai loại hình "Phố đèn đỏ" có quản lý chặt chẽ. Lý do ông Tùng đưa ra rằng, đây là nhu cầu không thể thiếu của người đi du lịch, nhất là khách quốc tế.

Về ý tưởng cách làm, ông Tùng cho hay, lập quy hoạch và tạo cơ chế thực hiện Phố đèn đỏ tại 1 khu du lịch/resort khép kín kiểu như casino tại Crown Plaza. Học tập cách làm của Singapore, đội ngũ phục vụ không phải là người Việt Nam, được cấp phép hành nghề, khám sức khỏe và đánh thuế tiêu dùng đặc biệt thật cao.

Đặc sản “Phố đèn đỏ” của ông Lê Tấn Thanh Tùng: Đà Nẵng không cần! ảnh 1
Du khách tham quan mua sắm tại chợ đêm Sơn Trà.

Không hoan nghênh "Phố đèn đỏ"

Ngày 21/7, trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Trương Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, đây là ý kiến cá nhân của doanh nghiệp tại buổi tọa đàm. TP Đà Nẵng vẫn có nhiều sản phẩm, tiềm năng phát triển du lịch rất hấp dẫn. Cho nên TP không cần thiết phải có "Phố đèn đỏ".

"Ngay tại buổi tọa đàm tôi cũng đã nói, TP Đà Nẵng vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển những sản phẩm du lịch khác đầy sức hấp dẫn. Các sản phẩm tiềm năng về biển, ẩm thực, về đường thủy, các khu vui chơi… khá hấp dẫn du khách trong và ngoài nước", bà Hạnh nói.

Cũng theo bà Hạnh, để thu hút du khách, sắp tới Sở Du lịch TP cũng sẽ có những quy hoạch, chọn một số khu vực để phát triển kinh tế đêm. Đối với các khu giải trí vào ban đêm, vận động các khu du lịch lớn như: Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, Công viên châu Á… tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, show diễn, ẩm thực, mua sắm… để phục vụ du khách Việt Nam và quốc tế.

"Về lâu dài, để phát triển kinh tế đêm, Sở Du lịch TP sẽ chọn một khu vực riêng biệt cách khu dân cư, để kêu gọi nhà đầu tư đến đầu tư vào những dự án lớn, về khu vui chơi, giải trí, ẩm thực..., với quy mô quốc tế, để từ đó kéo dài và tăng thời gian lưu trú của du khách trong và ngoài nước khi đến với TP Đà Nẵng. Chính vì thế, TP Đà Nẵng không cần thiết phải thành lập Phố đèn đỏ", bà Hạnh khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.