Đặc nhiệm "tiêu diệt bin Laden" bị phiến quân IS dọa giết

Đặc nhiệm Mỹ, người tuyên bố đã bắn hạ trùm khủng bố Osama bin Laden, nhận được những lời đe dọa từ một phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đặc nhiệm "tiêu diệt bin Laden" bị phiến quân IS dọa giết
Cựu đặc nhiệm Mỹ Robert O

Cựu đặc nhiệm Mỹ Robert O"Neill. Ảnh: Telegraph

Robert O"Neill cho hay ông "đã sẵn sàng" để đối đầu với IS sau khi một tài khoản mạng xã hội đăng tải địa chỉ nhà của cựu binh sĩ này và mô tả ông là "mục tiêu số một". Tài khoản được cho là thuộc về phiến quân người Anh Sally Jones, sử dụng bí danh là Umm Hussain Britaniya.

"Ta cung cấp thông tin này về Robert O"Neill cho các anh em của ta ở Mỹ và al-Qaeda tại Mỹ, mục tiêu số một để truy bắt và giết chết", lời đe dọa viết nhưng sau đó đã được xóa khỏi Twitter.

"Tôi đã sẵn sàng cho điều này kể từ khi chúng tôi tiêu diệt Osama bin Laden", ông nói với Fox News. "Tôi biết cách bảo vệ bản thân mình".

"Rất nhiều lần lời đe dọa đánh bom được đưa ra nhưng không có quả bom nào. Tuy nhiên đó là do các bạn chưa gặp mà thôi. Vì thế, mọi người hãy cẩn trọng hơn", ông nói thêm.

phiến quân người Anh Sally Jones,

Phiến quân người Anh Sally Jones. Ảnh: Telegraph

O"Neill, 46 tuổi, từng tham gia vào chiến dịch đột kích dinh cơ của bin Laden tại Pakistan năm 2011. Trong các cuộc phỏng vấn hồi cuối năm ngoái, ông tuyên bố rằng mình chính là người đã bắn phát đạn hạ gục thủ lĩnh của al-Qaeda.

Tuy nhiên, đồng đội của O"Neill phản đối câu chuyện của ông và đưa ra ba phiên bản khác nhau về người đã thực sự hạ sát trùm khủng bố. Ông cũng bị điều tra với cáo buộc làm lộ bí mật.

O"Neill đã rời hải quân Mỹ vào năm 2012 sau một sự nghiệp lẫy lừng.

Trong khi đó, Jones, 45 tuổi, từng là một tay guitar chơi rock và là mẹ của hai con. Bà này đến Syria năm 2013 để gia nhập IS và tháng trước bị Bộ Ngoại giao Mỹ xác định như một chiến binh khủng bố nước ngoài.

Một người dân ở thị trấn Butte, Montana, nơi O"Neill hiện sinh sống, cho hay không lo sợ gì về việc IS đang để mắt đến thị trấn này.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

Các tàu thương mại chờ được di chuyển qua eo biển Hormuz.

Sự cân bằng đã bị phá vỡ

GD&TĐ - Trung Quốc sẽ hạn chế nhập khẩu khí LNG từ Qatar và UAE, thay vào đó sẽ là các nguồn thay thế đáng tin cậy hơn.