Đêm 21 tháng 7 năm 2025, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào giàn khoan Crimea-1 nằm trên Biển Đen, khiến lực lượng đặc nhiệm Ukraine sử dụng cơ sở này cho các hoạt động quân sự buộc phải rời bỏ nó, theo các nguồn tin trong giới quân sự Nga.
Giàn khoan Crimea-1 - một phần của tổ hợp được gọi là "Boyko rigs", đã được Tổng cục Tình báo (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công vào mục tiêu trong đất Nga bằng máy bay không người lái (UAV) và tàu không người lái (USV).
Crimea-1 là một trong những giàn khoan dầu khí bị Nga chiếm sau khi Crimea sáp nhập vào năm 2014. Tới tháng 9 năm 2023, Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát "hệ thống giàn khoan Boyko", bao gồm các giàn khoan Petro Godovanets và Ukraine, cũng như Tavrida và Sivash.
Theo GUR, các kết cấu này đã được Nga sử dụng cho mục đích quân sự, bao gồm việc triển khai trạm radar Neva và bãi đáp trực thăng. Tuy nhiên vào năm 2024, Nga có thể đã giành lại quyền kiểm soát một số giàn khoan.

Cuộc tấn công mới nhất vào Crimea-1 là một phần trong chiến dịch của Nga nhằm vô hiệu hóa các hoạt động của Ukraine ở Biển Đen. Theo thông tin sơ bộ, lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa để tấn công thiết bị và nhân sự trên giàn khoan.
Cuộc tấn công đã phá hủy ăng ten vệ tinh và hệ thống liên lạc, vốn được sử dụng để dẫn đường cho máy bay không người lái và phối hợp tấn công, theo các nguồn tin của Nga. GUR đang tích cực sử dụng cơ sở này để phóng phương tiện không người lái, bao gồm Magura V5 và SeaBaby.
Các giàn khoan Boyko, nằm giữa Crimea và Odessa, có tầm quan trọng chiến lược, kiểm soát các nguồn tài nguyên hydrocarbon và đóng vai trò là căn cứ tiền phương để giám sát vùng biển.