Tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall - một trong những nhà sản xuất thiết bị quân sự lớn nhất châu Âu, đã công bố kế hoạch tăng nguồn cung cấp xe chiến đấu bộ binh (IFV) KF41 Lynx hiện đại cho Ukraine, cũng như tổ chức sản xuất chúng trên lãnh thổ Ukraine.
Điều này được Giám đốc điều hành (CEO) Armin Papperger của công ty công bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức, xuất bản ngày 13 tháng 7 năm 2025. Theo ông Papperger, Rheinmetall đặt mục tiêu đầy tham vọng là tăng tổng doanh số lên 50 tỷ euro vào năm 2030, gấp 10 lần so với năm 2021.
CEO của Rheinmetall cho biết: "Các đơn đặt hàng bổ sung đang đến từ Ukraine, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ", đồng thời lưu ý rằng cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine đã trở thành "động lực tăng trưởng" cho công ty, bất chấp bản chất bi thảm của tình hình.

Theo thông tin được cung cấp trên trang web của Rheinmetall, họ đã khánh thành nhà máy đầu tiên tại Ukraine chuyên sửa chữa và bảo dưỡng xe bọc thép, và đến cuối năm 2024, việc sản xuất những chiếc Lynx IFV đầu tiên đã bắt đầu.
Là một phần của liên doanh Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC, được thành lập vào tháng 10 năm 2023 với doanh nghiệp nhà nước Ukroboronprom của Ukraine - một trung tâm sửa chữa đã được đưa vào hoạt động tại Tây Ukraine.
Vào tháng 6 năm 2024, trung tâm này đã chính thức được khai trương với sự chứng kiến của đại diện cấp cao của cả hai bên. Dự kiến, việc sản xuất 10 chiếc Lynx IFV đầu tiên sẽ bắt đầu trong tương lai gần, và dây chuyền sẽ sớm hoạt động hết công suất.
Lynx KF41 là IFV hiện đại được Rheinmetall ra mắt năm 2016. Xe có thiết kế module cho phép thích ứng với nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tác chiến đến trinh sát và hỗ trợ y tế.
Xe được trang bị pháo tự động Wotan 35 mm, có khả năng bắn ở tầm xa lên tới 3,5 km. Lô KF41 Lynx đầu tiên đã được chuyển giao cho Ukraine để thử nghiệm, và một đơn đặt hàng tiềm năng cho hàng trăm xe như vậy đang được thảo luận.
Ngoài ra Rheinmetall còn có kế hoạch xây dựng thêm 3 nhà máy nữa tại Ukraine để sản xuất thuốc súng, đạn dược và hệ thống phòng không. Theo ông Papperger, mục tiêu này nhằm củng cố nền quốc phòng của Ukraine.