Đà Nẵng lắng nghe ý kiến phụ huynh trong việc cho học sinh lớp 1 đi học trở lại

GD&TĐ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành GD&ĐT phải lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh trong việc cho học sinh lớp 1 đi học trở lại, điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học.

Học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng đi học trở lại từ ngày 6/12.
Học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng đi học trở lại từ ngày 6/12.

Tối 8/12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, liên quan đến việc cho học sinh lớp 1 đi học, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, đây là việc rất được người dân quan tâm trong thời gian qua.

“Nếu phụ huynh chưa đồng tình thì TP phải sẵn sàng cho học sinh ở nhà. Nếu đi học thì phải đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các cấp học khác phải kết hợp giữa học trực tuyến và học trực tiếp”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 6/12, học sinh 3 khối lớp 1, 8 và 9 của Đà Nẵng đến trường học trực tiếp buổi đầu tiên kể từ sau khai giảng năm học. 

Tuy nhiên, một số phụ huynh lo lắng cho sự an toàn của học sinh lớp 1, trong ngày đến trường học trực tiếp đầu tiên, toàn TP Đà Nẵng có 75% học sinh đến trường. 

Theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, tỉ lệ học sinh lớp 1 thấp một phần do tâm lí phụ huynh vẫn đang còn lo lắng vì tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, còn có nhiều trường Tiểu học nằm trong khu vực chưa được tổ chức dạy trực tiếp thuộc quận Thanh Khê, Sơn Trà.

Riêng các trường Tiểu học và THCS thuộc quận Liên Chiểu chưa tổ chức dạy học trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?