Đà Nẵng: Học sinh lớp 1, 8 và 9 của quận Liên Chiểu chưa học trực tiếp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, học sinh lớp 1, 8 và 9 của quận Liên Chiểu sẽ chưa học trực tiếp vào ngày 6/12 như kế hoạch. Ngoài ra, học sinh lớp 1 của phường Thọ Quang và An Hải Bắc vẫn phải học trực tuyến.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu) đã sẵn sàng mọi điều kiện để đón HS đến trường học trực tiếp.
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu) đã sẵn sàng mọi điều kiện để đón HS đến trường học trực tiếp.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã thông qua đề xuất của quận Liên Chiểu về việc tiếp tục dạy học trực tuyến đối với học sinh khối lớp 1, 8 và 9 của quận này. Thay vì đến trường học trực tiếp theo kế hoạch vào ngày 6/12, các trường tiểu học, THCS thuộc quận vẫn tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. 

Ông Nguyễn Thanh Lịch - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT Liên Chiểu cho biết: "Việc tạm hoãn tổ chức dạy học trực tiếp khối 1, 8 và 9 vào ngày 6/12 xuất phát từ phân tích, theo dõi, đánh giá của ngành y tế cho thấy tình hình dịch bệnh tại một số địa phương trên địa bàn diễn biến phức tạp. Đến nay, Liên Chiểu có 50% số phường đang có mức độ dịch ở cấp độ 3. Theo quy định, các trường học và HS ở các địa bàn vùng cam đều không tổ chức dạy - học trực tiếp".

Thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đánh giá tình hình trên địa bàn và báo cáo UBND thành phố, Sở GD&ĐT Đà Nẵng chỉ đạo việc tổ chức dạy học trực tiếp.

UBND quận Sơn Trà cũng thống nhất tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1 đối với phường Thọ Quang và An Hải Bắc. Đây là 2 phường có số ca mắc trong cộng đồng đánh giá theo tiêu chí 1 đang ở mức độ 3 (các tiêu chí khác ở mức 1). 

Quận Thanh Khê có phường Thanh Khê Đông hiện có cấp độ dịch ở mức 3 nên HS cũng không thể đến trường học trực tiếp vào ngày 6/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.