Đà Nẵng: Giáo viên tố bị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trù dập

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Đ. (giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho rằng, mình bị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường trù dập.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Hoàn thành xuất sắc nhưng trượt lao động tiên tiến

Theo phản ánh, cô Nguyễn Thị Đ. – giáo viên Tổ Toán – Tin, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, trong năm học 2020 - 2021, cô đã cùng với đồng nghiệp nỗ lực trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của nhà trường đã đoạt hai giải Nhì và một giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố. Sáng kiến kinh nghiệm của cô Đ. đạt giải C cấp quận. Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận, cô Nguyễn Thị Đ. còn tham gia thi ở cấp thành phố.

Với những thành tích này, cô Đ. được Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặc dù được nhận Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của UBND quận Sơn Trà tuy nhiên, cuối năm học này, cô Đ. không đủ 70% số phiếu bầu để được danh hiệu lao động tiên tiến.

Trước đó, năm học 2019 – 2020, dù có nhiều thành tích trong tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp trường, tham gia nhiều hoạt động xã hội, tổ chức ngoại khóa cho học sinh… nhưng cô Đ. vẫn trượt danh hiệu lao động tiên tiến vì không đủ 70% số phiếu bầu theo quy định.

“Trong khi đó, nhiều giáo viên không có thành tích gì vẫn đạt lao động tiên tiến. Thậm chí một số giáo viên chưa hết tập sự cũng đạt lao động tiên tiến với số phiếu tuyệt đối” – cô Đ. bức xúc cho biết.

Cô Nguyễn Thị Đ. cho rằng, “nguyên nhân sự việc vô lý trên là do sự trù dập trắng trợn từ một số giáo viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của nhà trường. Họ cho rằng, tôi có liên quan đến một giáo viên thường xuyên viết đơn tố cáo những sai phạm trong trường. Không dừng lại đó, đến cuối năm, khi chia thu nhập tăng thêm, tôi đều phải nhận hệ số bằng mức hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo như cô Đ. thì điều này là rất bất hợp lý và không xứng đáng với công sức của bản thân đã bỏ ra so với một số giáo viên khác nghỉ sinh, nghỉ dưỡng thai trong suốt cả học kỳ, không tham gia bất kỳ một hoạt động nào của ngành.

“Có nhiều giáo viên chỉ tham gia dạy và không có bất kỳ thành tích nào vẫn được xếp lao động tiên tiến và hưởng mức thu nhập tăng thêm cao hơn. Sự việc này đã xảy ra 2 năm liên tiếp” – cô Đ. nói.

Khống chế 70% số phiếu bầu

Trước đó, bức xúc vì xếp loại thi đua khen thưởng của năm học 2019 – 2020, cô giáo Nguyễn Thị Đ. đã có đơn gửi UBND quận Sơn Trà cũng như Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.

Theo như nội dung trả lời công dân của Phòng Nội vụ quận Sơn Trà thì việc hướng dẫn xét khen thưởng của ngành GD-ĐT quận Sơn Trà được UBND quận Sơn Trà thực hiện theo đúng quy định của các văn bản hiện hành.

Vì vậy, “việc quy định bỏ phiếu đối với danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương các hạng thì tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt tỉ lệ 70% trở lên trên tổng số thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng hoặc Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng”.

Ông Võ Trung Minh – Trưởng phòng GD&ĐT quận Sơn Trà đã tham gia dự trong cuộc họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ năm học 2020 – 2021. “Tôi có phát biểu ở đầu buổi làm việc, và cũng đề nghị các giáo viên tham gia ý kiến về những nội dung có liên quan.

Thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhà trường tiến hành bỏ phiếu kín, các phiếu đều hợp lệ. Sau khi có kết quả, Phòng GD&ĐT đã gợi ý giáo viên nếu có tâm tư, nguyện vọng gì thì có thể chia sẻ. Cô Nguyễn Thị Đ. đã không có ý kiến gì sau buổi bỏ phiếu bình xét hôm đó” – ông Minh cho biết.

Theo như ông Võ Trung Minh thì việc khống chế tỉ lệ tối thiểu phải đạt 70% số phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng là quy định cứng từ trước đến nay. “Nếu giáo viên nào không chấp nhận thì phải có lý lẽ đủ để thuyết phục chứ không thể nói một cách cảm tính rằng mình bị trù dập được” – ông Minh bày tỏ.

Cô Nguyễn Thị Đ. còn cho biết thêm, ngoài trường hợp của mình thì còn 2 giáo viên khác cũng bị trù dập, là cô H.T.H.V và cô N.Th.N.V.

“Công tác xét thi đua – khen thưởng ở Trường THCS Nguyễn Văn Cừ không hề có tiêu chí, bảng điểm để đánh giá, bình chọn cụ thể, để mặc mọi thứ diễn ra theo cảm tính yêu – ghét chủ quan của nhóm lợi ích, bè phái có quyền lực trong nhà trường” – cô Đ. nhận xét.

Ông Lê Anh Đồng – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ - cho biết, vì cô Nguyễn Thị Đ. đã gửi đơn đến một số phòng, ban của UBND quận nên nội dung đơn thư sẽ do quận trả lời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ