Đã có gần 1000 lao động VN từ Libya về nước an toàn

Đã có gần 1000 lao động VN từ Libya về nước an toàn

(GD&TĐ) - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), tính đến 19 giờ 20 ngày 27/2, có 907 lao động Việt Nam từ Libya đã về nước an toàn.

Lao động Việt Nam về tới sân bay Nội Bài an toàn (ảnh
Lao động VN về tới sân bay Nội Bài an toàn (ảnh TTXVN)

Theo kế hoạch, vào 23 giờ ngày 27/2 sẽ có thêm 50 lao động nữa về nước.

Hôm nay (28/2), sẽ có thêm một chuyến bay từ Bangkok đưa 40 lao động Việt Nam về nước, hạ cánh vào lúc 17 giờ 20.

Ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Phòng Quản lý lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)  cho biết thêm, tính đến thời điểm này, 7.400 lao động Việt Nam đã có kế hoạch di dời, trong đó có 3.400 người đã di dời ra khỏi Libya đến các nước lân cận để chuẩn bị về nước. Các bộ ngành, cơ quan, đơn vị hữu quan đang tìm giải pháp để đưa hơn 3.000 lao động Việt Nam còn lại, chủ yếu đang ở Tripoli và bến cảng Benghazi, di chuyển ra khỏi Libya.

Quang Thành

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.