Cựu nữ sinh và người yêu buôn bằng đại học giả

GD&TĐ - Cặp đôi này tìm nguồn cung cấp bằng giả trên mạng Internet rồi mua, bán lại kiếm lời để trang trải cuộc sống.

Cựu nữ sinh và người yêu buôn bằng đại học giả

Theo bản án sơ thẩm ngày 9/5 của TAND Hà Nội, V.H (31 tuổi) và người yêu là M.T (27 tuổi) có hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Tài liệu và thẩm vấn tại tòa cho thấy, trong thời gian học cùng một trường đại học ở Hà Nội, cả hai nảy sinh quan hệ yêu đương. Tháng 6/2017, H thấy có nhiều người cần mua bằng cấp giả để xin việc nên bàn với bạn trai đứng ra bán kiếm lời.

Cả hai vào mạng xã hội tìm kiếm nguồn cung cấp bằng giả đồng thời rao bán loại "hàng hóa" này cho những người cần. Sau đó, H nhận được đặt hàng của một thanh niên muốn mua bằng cao đẳng cơ điện.

Sau khi ra giá 10 triệu đồng tấm bằng này, T đứng ra đặt mua của một người không rõ lai lịch. Cả hai bán tấm bằng này lãi được sáu triệu đồng

Tháng 10/2017, cả hai tiếp tục được khách hỏi mua bằng Đại học kinh tế giả với giá 14,5 triệu đồng, đặt cọc trước của khách năm triệu đồng.

Gần cuối tháng 11/2017, H mang tấm bằng giả tới quán cà phê giao cho khách thì bị cảnh sát bắt.

Xác định hành vi của hai bị cáo vi phạm về quản lý văn bằng, chứng chỉ đào tạo của Nhà nước, ảnh hưởng xấu tới các cơ sở giáo dục, tòa đã tuyên phạt H 15 tháng tù, T 24 tháng cùng về tội danh trên.

Theo ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ