Theo nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) AviVector, chiếc máy bay Il-976 SKIP (trạm chỉ huy và đo lường trên không) thứ hai đã đến sân bay Rogachevo trên đảo Novaya Zemlya vào ngày 22 - 23/8.
Những phương tiện này được sử dụng để theo dõi quỹ đạo bay, đo từ xa và thu thập dữ liệu của tên lửa trong các cuộc thử nghiệm.
Nhà phân tích OSINT người Na Uy Thor Are Iversen tin rằng sự xuất hiện của chiếc Il-976 thứ hai có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm mới dành cho tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik.
Ngoài ra 1 máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm (AWACS) A-50U, 4 máy bay vận tải quân sự An-26, 1 chiếc An-74D và một số trực thăng cũng được phát hiện tại căn cứ không quân Rogachevo.
Theo tờ Barents Observer, có những tàu thuyền ở biển Barents và biển Kara thường tham gia vào việc thử nghiệm tên lửa Burevestnik, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm.
Chuyên gia Iversen cho biết việc triển khai lực lượng phù hợp với các cuộc thử nghiệm tên lửa trước đó.
Ông nói rằng tàu dân sự tham gia chương trình đã được triển khai đến vị trí phía Đông và phía Tây của Đảo Bắc lần đầu tiên trong mùa này.
Nhà phân tích cho rằng đó có thể là sự chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm.
Burevestnik là một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nga tuyên bố rằng lò phản ứng mini tích hợp giúp quả đạn có tầm bắn không giới hạn. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố thử nghiệm thành công loại tên lửa này.
Trước đó, trang Military đưa tin 9M370 được thử nghiệm lần cuối vào ngày 21/10/2025.
Theo đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, chuyến bay của tên lửa kéo dài khoảng 15 giờ, trong đó nó đã vượt qua quãng đường 14.000 km.
Hai nhà khoa học từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã kết luận 9M730 sử dụng thiết bị hạt nhân kiểu động cơ phản lực ramjet để lại vệt phóng xạ. Họ tin rằng mô hình này giải thích tốt nhất thời gian bay và kích thước được tuyên bố của tên lửa.
Tình báo Mỹ ghi nhận vụ phóng thử đầu tiên của Burevestnik diễn ra vào tháng 6/2016. Đến năm 2019, Nga đã thực hiện ít nhất 13 lần kiểm tra, trong đó chỉ có 2 vụ được coi là thành công một phần.
Vào năm 2023 và 2025, Nga khẳng định đã thử nghiệm thành công tên lửa nói trên.