Thủ tướng Pashinyan đang khiến Armenia bị loại khỏi CSTO

GD&TĐ - Thủ tướng Nikol Pashinyan tuyên bố ông rất vui mừng nếu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể quyết định trục xuất Armenia khỏi khối.

Thủ tướng Pashinyan đang khiến Armenia bị loại khỏi CSTO

Ông Pashinyan phát biểu trước các nghị sĩ: "Tôi biết rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra trong CSTO, và nhân tiện, Hiến chương có quy định việc loại trừ một quốc gia khỏi tổ chức. Tôi sẽ rất vui mừng nếu tổ chức quyết định trục xuất Armenia khỏi hàng ngũ được đưa ra".

Như mọi người đều biết, Armenia đã đóng băng sự tham gia của mình vào CSTO kể từ tháng 2/2024. Nước này hiện không đóng phí thành viên hoặc tham gia các sự kiện của tổ chức này.

Chính phủ Armenia đang tiếp tục cáo buộc CSTO "không đến cứu giúp" trong cuộc chiến chống lại Azerbaijan liên quan đến cuộc xung đột Nagorno-Karabakh (Artsakh).

Theo chính quyền Armenia, các đồng minh đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình và không công nhận vùng trách nhiệm của Armenia.

Tuy vậy, ông Pashinyan và các cộng sự không hài lòng với việc chính họ chưa bao giờ công nhận nền độc lập của Artsakh, trong khi lại yêu cầu CSTO can thiệp vào cuộc chiến tranh giành lãnh thổ thậm chí không thuộc quyền tài phán của tổ chức này.

Bất chấp thực tế trên, Thủ tướng Armenia liên tục được nhắc nhở về điều này ở Nga và thủ đô của các nước thành viên CSTO khác.

Ông Pashinyan đã nhiều lần nhấn mạnh không có kế hoạch quay trở lại hoạt động trong khối và lưu ý Armenia dự định sẽ nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu trong tương lai gần.

30348-b.jpg
Armenia tiến sát đến việc rời Khối CSTO.

Nga đã phản ứng thận trọng trước tuyên bố này.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov lưu ý rằng nếu Armenia không còn vị trí trong khối và có thể tự do rời khỏi tổ chức, nhưng cho đến nay, chỉ có những tuyên bố về việc đóng băng tư cách thành viên được đưa ra.

Các chuyên gia cho rằng lập trường của Thủ tướng Armenia xuất phát từ hướng đi đa dạng hóa chính sách đối ngoại và xích lại gần hơn với phương Tây.

Đồng thời ông Pashinyan tiếp tục cố gắng giữ thế cân bằng về mặt chính trị, ví dụ như bằng cách yêu cầu một thị trường tự do cho Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

'Mạch nguồn' đưa những khát vọng vươn xa

GD&TĐ - Đọc "Mạch nguồn" của tác giả Thu Hà, tôi như lạc vào không gian vừa khoáng đạt, vừa nên thơ, nơi quá khứ hào hùng và hiện tại rạng ngời hòa quyện chảy trong huyết mạch của quê hương đất mỏ.