Cuộc đột kích lớn từ phía Đông làng Rabotino

GD&TĐ - Các hoạt động giao tranh tiếp tục diễn ra theo hướng Zaporozhye, trong đó Quân đội Nga thể hiện sự tiến bộ đáng kể.

Cuộc đột kích lớn từ phía Đông làng Rabotino

Theo báo chí Nga, các binh sĩ của Trung đoàn cận vệ 70 thuộc Sư đoàn 42 đã mở cuộc tấn công từ phía Đông làng Rabotino và giành được lợi thế về mặt chiến thuật.

Bên cạnh đó, các nhóm tấn công của Trung đoàn cận vệ 71 và 291 cũng đang tiến lên, nhưng từ phía Bắc của khu định cư này, hoạt động tác chiến phối hợp hướng tới việc mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực này của mặt trận.

Ngoài ra tại địa bàn phía Tây Bắc Verbovoy, một vài trận chiến cục bộ đã nổ ra, kèm theo các cuộc phản pháo ác liệt. Đôi bên tích cực sử dụng pháo binh để trấn áp những điểm bắn của đối phương, dẫn đến tổn thất cao cho cả hai phía.

rabotino-edited-1715587897650.jpg
Quân đội Nga đang nỗ lực phát triển lực lượng từ khu vực làng Rabotino.

Phía Nga đặc biệt chú ý đến hoạt động của sử dụng máy bay không người lái loại FPV của Ukraine, điều này gây thêm khó khăn cho lực lượng của họ.

Để đáp trả điều này, hàng không cùng với pháo binh và tên lửa của Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công có chủ đích vào các mục tiêu quân sự được phát hiện và điểm triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine ở khu vực Pyatikhatki và Malaya Tokmachka.

Những bước đi như vậy nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng của đối phương và làm gián đoạn kế hoạch kháng cự cũng như phản công trong giai đoạn tiếp theo của Kyiv.

Theo truyền thông Nga, trong các cuộc giao tranh, một số mục tiêu quan trọng đã bị tiêu diệt bao gồm xe bọc thép chở quân M113, pháo tự hành M109 Paladin 155 mm, hai trạm tác chiến điện tử và một kho đạn dược.

Những tổn thất này làm suy yếu đáng kể khả năng tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraine và làm phức tạp thêm khả năng phòng thủ hiệu quả theo hướng này của họ.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U của Ukraine tấn công các mục tiêu trên đất Nga.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).