Cuộc chiến Iran khép lại 23 năm Mỹ hiện diện quân sự tại Iraq

GD&TĐ - Sau hơn 20 năm duy trì lực lượng tại Iraq, Mỹ chuẩn bị bước sang một giai đoạn quan hệ mới với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaydi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaydi.

Mỹ đã thông báo chấm dứt hiện diện quân sự kéo dài 23 năm tại Iraq, trong bối cảnh nước này chuyển trọng tâm sang mở rộng cuộc chiến chống Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi ngày 15/7 tuyên bố tại Nhà Trắng rằng lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Iraq trước ngày 30/9, khép lại đợt triển khai bắt đầu từ cuộc tấn công năm 2003 nhằm lật đổ Tổng thống Iraq khi đó là Saddam Hussein, sau này tiếp tục dưới danh nghĩa chống khủng bố.

Hiện ước tính vẫn còn khoảng 2.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Iraq.

"Chúng tôi không nghĩ rằng mình còn cần lực lượng quân sự ở đó nữa", Tổng thống Donald Trump nói, cho rằng môi trường an ninh tại Iraq đã thay đổi sau nhiều tháng Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công khiến Iran bị "mất ổn định".

Thủ tướng Ali al-Zaidi xác nhận lực lượng Mỹ sẽ rời Iraq trước cuối tháng 9 và cho biết "các công ty Mỹ sẽ vào" thay thế.

Tổng thống Donald Trump cho biết quan hệ giữa hai nước từ nay sẽ tập trung vào đầu tư và năng lượng, đồng thời nhắc đến trữ lượng dầu mỏ của Iraq. Ông nói Mỹ và Iraq "sẽ thực hiện rất nhiều thỏa thuận" và Mỹ "sẽ khai thác rất nhiều dầu mỏ".

Mỹ phát động cuộc tấn công Iraq tháng 3/2003 với cáo buộc Tổng thống Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và có liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Mặc dù các loại vũ khí này không bao giờ được tìm thấy, số lượng binh sĩ Mỹ tại Iraq vẫn tăng lên hơn 170.000 người vào năm 2007.

Đến năm 2011, phần lớn lực lượng chiến đấu của Mỹ đã rút khỏi Iraq. Tuy nhiên, Mỹ quay trở lại vào năm 2014 sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng cuộc tấn công Iraq được phát động dựa trên những cáo buộc sai sự thật, làm mất ổn định đất nước, tạo điều kiện cho IS trỗi dậy và "phần lớn là vì dầu mỏ". Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Alan Greenspan cũng từng thừa nhận điều này trong hồi ký của mình.

Tổng thống Donald Trump công khai hơn các chính quyền tiền nhiệm về quan điểm này khi nhiều lần cho rằng nước Mỹ lẽ ra nên "lấy dầu mỏ" tại Iraq và lực lượng Mỹ ở Syria sẽ "giữ dầu mỏ".

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, đồng thời không loại trừ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ với sự tham gia của các lực lượng đồng minh cũng như khả năng kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, nhằm "lấy dầu mỏ".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ