Cùng kiến tạo môi trường học đường an toàn và thân thiện với trẻ em

GD&TĐ - Trong hai ngày 25-26/8, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp với Ngân hàng TMCP Bắc Á tổ chức khóa tập huấn về giáo dục giới tính, tình dục toàn diện và bảo vệ trẻ em với tên gọi “Lớn lên trong an toàn và yêu thương”, dành cho 30 học sinh lớp 7-9 Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Phòng. Hoạt động thuộc khuôn khổ dự án Cánh buồm đỏ thắm.

1-vsf-bac-a-bank-tap-huan-giao-duc-gioi-tinh-bao-ve-tre-em.jpg

“Tại sao cơ thể mình lại thay đổi?”, “Sao có lúc mình vui, buồn thất thường?”, “Những tò mò của mình về cơ thể có bình thường không?”, hay “Nếu nhận được tin nhắn lạ, bị bạn trêu chọc hoặc gặp một tình huống khiến mình không thoải mái, mình sẽ làm gì và có thể tìm ai để chia sẻ?” là những câu hỏi gần gũi trong hành trình lớn lên của em nhỏ.

Ở lứa tuổi vị thành niên, những thay đổi về cơ thể, cảm xúc và các mối quan hệ thường mang đến nhiều băn khoăn. Việc được tiếp cận thông tin chính xác, phù hợp với lứa tuổi về giới tính, sức khỏe sinh sản, cũng như các nguy cơ bạo lực, xâm hại, giúp các em hiểu hơn về bản thân, xây dựng những mối quan hệ lành mạnh và biết cách bảo vệ mình.

Tuy nhiên, tại nhiều nơi, học sinh vẫn còn ít cơ hội được tiếp cận một cách hệ thống với các kiến thức và kỹ năng này trong hành trình trưởng thành. Vì thế, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Bắc Á tổ chức khóa tập huấn về giáo dục giới tính, tình dục toàn diện và bảo vệ trẻ em dành cho 30 học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Phòng.

Cùng tìm lời giải cho những băn khoăn tuổi mới lớn

Với tên gọi “Lớn lên trong an toàn và yêu thương”, khóa tập huấn tạo nên một không gian mở để các em trò chuyện, tìm hiểu và từng bước giải đáp những băn khoăn trong giai đoạn tuổi mới lớn.

Đồng hành cùng các em trong hai ngày tập huấn là giảng viên Trần Hồng Điệp, chuyên gia về giới và bảo vệ trẻ em, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, và giảng viên Nguyễn Thị Chính, chuyên gia tâm lý học, giới và sức khỏe sinh sản.

Các nội dung như thay đổi tuổi dậy thì, băn khoăn về tình bạn hay cách ứng xử trước những rung động đầu đời, đều được đặt trong những câu chuyện, tình huống gần gũi với đời sống của học sinh.

Thông qua đó, các em được tìm hiểu về giới, giới tính, những thay đổi tâm sinh lý, cách chăm sóc cơ thể phù hợp và bảo vệ sức khỏe sinh sản. Những kiến thức về biện pháp tránh thai, hậu quả của quan hệ tình dục không an toàn như nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, mang thai sớm và những hệ lụy đi kèm cũng được truyền tải phù hợp với lứa tuổi.

Các em được cùng tìm hiểu, giải đáp những thắc mắc thường gặp ở tuổi dậy thì

Bên cạnh kiến thức, các giảng viên cùng học sinh xây dựng một “cẩm nang yêu” cho tuổi học trò, để các em có thể đón nhận những cảm xúc và rung động của mình một cách tự nhiên, đồng thời biết tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và đưa ra những lựa chọn an toàn.

Em V.H.V., học sinh lớp 8, cho biết em ấn tượng với cách các nội dung được chia sẻ qua hình ảnh, tình huống và những cuộc trò chuyện gần gũi. Em từng biết một chị sống gần nhà phải dừng việc học khi đang học lớp 9 vì mang thai sớm.

“Trước đây mẹ cũng từng mua cho em sách về giáo dục giới tính, nhưng khi được các cô giảng giải trực tiếp, em thấy dễ hiểu và trực quan hơn rất nhiều. Em nghĩ những kiến thức như thế này rất cần thiết để chúng em hiểu rõ hơn về những điều có thể xảy ra và biết cách bảo vệ mình,” H.V. chia sẻ.

Học sinh được giới thiệu và thực hành các biện pháp quan hệ tình dục an toàn

Cô Nguyễn Thị Huê, giáo viên Sinh học đã gắn bó với Trường THCS Nguyễn Lương Bằng hơn 20 năm, cho biết nội dung giáo dục giới tính đã được lồng ghép trong chương trình Sinh học lớp 8. Tuy vậy, thời lượng trên lớp còn giới hạn, khó đi sâu vào những vấn đề học sinh đang băn khoăn hoặc những kỹ năng các em cần trong thực tế.

“Khóa tập huấn giúp các em được hỏi, được trao đổi cởi mở và được tiếp cận kiến thức theo cách gần gũi hơn. Đây là hoạt động cần thiết để bổ sung cho những gì các em đã học trên lớp, nhất là khi các em đang ở độ tuổi có nhiều thay đổi về cơ thể và tâm lý,” cô Huê nói.

Giúp trẻ tự tin lên tiếng và chủ động tìm sự hỗ trợ

Ở nội dung phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực trực tuyến và xâm hại tình dục trẻ em, các em cùng bước vào những tình huống về bắt nạt, xâm hại và nguy cơ trên môi trường mạng. Đặt mình vào vị trí của nhân vật, học sinh cùng suy nghĩ về cảm xúc của nhân vật, những dấu hiệu cho thấy tình huống không an toàn và cách ứng xử phù hợp nếu bản thân hoặc bạn bè gặp phải tình huống tương tự.

Trong quá trình phân tích và giải quyết tình huống, các em được giới thiệu các công cụ bảo vệ bản thân như quy tắc 3 bước, quy tắc PANTS, “bí mật tốt” và “bí mật xấu”. Qua đó, học sinh có thêm cách nhận diện nguy cơ, bảo vệ ranh giới cá nhân và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Các em học sinh tham gia diễn kịch tình huống về phòng chống bạo lực với trẻ em
Các em học sinh tham gia diễn kịch tình huống về phòng chống bạo lực với trẻ em

Em N.G.H, học sinh lớp 9, cho biết em ấn tượng nhất với phần thực hành kỹ năng xử lý tình huống bạo lực học đường. Trong một hoạt động, H. vào vai một bạn nam bị kỳ thị và dọa nạt vì có tính cách mềm mỏng, nhạy cảm hơn so với các bạn khác.

H. kể trước đây em từng chứng kiến một người bạn ở trường khác bị bắt nạt đến mức phải chuyển trường. Khi đó, cả em và bạn đều lúng túng, không biết nên ứng xử như thế nào.

“Sau buổi tập huấn, em biết rằng mình có thể bày tỏ quan điểm, rời khỏi tình huống không an toàn và báo cho người lớn. Em cũng biết ngoài thầy cô, cha mẹ, chúng em có thể tìm đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc gọi các số điện thoại hỗ trợ như 111, 113 khi cần.” H. chia sẻ.

Những trò chơi, phần thảo luận và tranh biện cũng mang đến cơ hội để các em chia sẻ suy nghĩ, lắng nghe bạn bè, cất lên tiếng nói của mình và cùng khám phá thêm những góc nhìn mới.

Các em luôn được khuyến khích chia sẻ ý kiến, quan điểm của mình

Giảng viên Trần Hồng Điệp cho biết, khóa tập huấn mong muốn trở thành người bạn đồng hành cùng các em trên hành trình lớn lên, tạo thêm không gian để các em được trang bị kiến thức, chia sẻ những băn khoăn của tuổi mới lớn và chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân.

“Hai ngày tập huấn không thể giúp các em có sẵn câu trả lời cho mọi điều, nhưng chúng tôi hy vọng các em sẽ biết rằng những băn khoăn, lo lắng hay cảm xúc của mình luôn có thể được chia sẻ. Khi cần, các em có thể tìm đến cha mẹ, thầy cô và những người lớn đáng tin cậy để được lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành.” - Bà Trần Hồng Điệp nhấn mạnh.

Giảng viên Trần Hồng Điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và nhà trường trong việc kiến tạo không gian an toàn cho trẻ
Giảng viên Trần Hồng Điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và nhà trường trong việc kiến tạo không gian an toàn cho trẻ

Theo cô Triệu Thị Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, khóa tập huấn được tổ chức đúng vào thời điểm học sinh cần thêm sự định hướng về những thay đổi trong tuổi dậy thì và các kỹ năng bảo vệ bản thân.

“Khóa tập huấn tạo cơ hội để các em được trao đổi cởi mở về những điều mình quan tâm, hiểu rõ hơn về cách chăm sóc bản thân và thực hành ứng xử trước các tình huống có nguy cơ. Nhà trường tin rằng sau hai ngày học tập, các em sẽ tự tin hơn trong việc bảo vệ bản thân và xây dựng những mối quan hệ lành mạnh. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với phụ huynh, giáo viên để hỗ trợ các em củng cố và vận dụng những điều đã học trong cuộc sống hằng ngày,” cô cho biết.

Khóa tập huấn tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng là một hoạt động thuộc dự án “Cánh buồm đỏ thắm 2026” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Ngân hàng TMCP Bắc Á phối hợp triển khai. Trước đó, vào tháng 6/2026, hai đơn vị đã tổ chức khóa tập huấn với nội dung tương tự cho 29 em nhỏ tại thành phố Hải Phòng.

Bà Phạm Vân Anh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Hải Dương, cho biết ngân hàng mong muốn cùng VSF mở rộng cơ hội để học sinh tại nhiều trường học, địa phương được tiếp cận những kiến thức và kỹ năng cần thiết.

“Trong hành trình trưởng thành, các em sẽ đối diện với nhiều câu hỏi mới về bản thân, các mối quan hệ và những tình huống trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng từ những khóa tập huấn này, ngày càng nhiều học sinh ở nhiều trường học và địa phương sẽ có cơ hội được tiếp cận những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hiểu mình, biết cách bảo vệ bản thân và lớn lên trong an toàn và yêu thương,” bà Phạm Vân Anh nói.

Bà Phạm Vân Anh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Hải Dương, trao quà khuyến học cho các em học sinh
Bà Phạm Vân Anh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Hải Dương, trao quà khuyến học cho các em học sinh

Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Ngân hàng TMCP Bắc Á trao tặng 30 suất quà khuyến học, tổng trị giá 33 triệu đồng, tới 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập của Trường THCS Nguyễn Lương Bằng. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 2 lốc sữa TH true MILK, góp thêm sự động v

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ