Giúp bé yêu thích vườn tược
Sinh ra ở nông thôn nên chị Thu Hiền (Công ty trang trí nội thất Vẻ đẹp Việt) rất yêu thiên nhiên, hoa lá. Để bồi dưỡng tâm hồn cho hai đứa con, chị rất chịu khó xanh hóa ngôi nhà của mình.
Chị Hiền chia sẻ kinh nghiệm: Cách tốt nhất để giúp con trẻ hòa nhập với thiên nhiên là cho bé tham gia trồng hoa (làm vườn).
Thông qua đó, bé sẽ được chạm tay vào đất, nhìn ngắm những con côn trùng, con giun và những cái cây, bông hoa để kích thích trí tưởng tượng và khêu gợi bản năng tò mò thích khám phá ở bé. Ở nhà mình giao cho mỗi đứa một vài chậu cây hoặc hoa để bé tưới tắm, chăm sóc cây, nhìn cây phát triển, ra nụ trổ hoa.
Không chỉ khuyến khích con trai vẽ phác họa lại những điều bé quan sát được, vợ chồng chị Hiền còn tặng riêng cho con gái lớn một chiếc máy ảnh để cháu có thể ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng….
Liếc qua giá sách của hai đứa con anh chị, tôi thấy rất nhiều những quyển sách tranh ảnh được xếp ngay ngắn phân loại thành nhóm chim chóc, côn trùng, cây cối...
Cô giáo Thanh Vân - người đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi TP Hà Nội tâm huyết chia sẻ: Các bậc phụ huynh cần tự học hỏi, nâng cao kiến thức để hướng con mình đến những hiểu biết một cách khoa học, bắt đầu bằng những lời giải thích đơn giản cho con như “mối liên hệ giữa cây xanh và không khí con đang hít thở” thay vì đem “ông ba bị” hay “ma quỷ” ra dọa dẫm trẻ.
Khi trẻ đã yêu thiên nhiên thì việc “xắn tay” làm vườn sẽ rất tự nguyện. Chỉ cần một góc ban công nhỏ nhiều ánh sáng, một góc sảnh dùng để xe trước cửa nhà bố mẹ cũng có thể cùng con trồng cây và trải nghiệm niềm vui khi thấy cây lá lớn lên, xanh tốt.
Giúp bé tiếp cận với đất đai tự nhiên, trồng rau hoặc trồng hoa trong hộp xốp đều là những cách đơn giản và không mất quá nhiều thời gian để thu hút trẻ cùng tham gia và khám phá những kiến thức về thiên nhiên, cây cối và thực phẩm.
Tạo niềm vui cho công việc
Theo chị Phương Hoa - chuyên gia tâm lý - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thì: Không có công thức chung khi tạo dựng cho con niềm vui được say ngắm cái hạt nảy mầm, hay nụ hoa nứt ra từ nách lá rồi lớn lên từng chút một, các phụ huynh có nhiều cách khác để việc trồng cây thêm thú vị và đem đến cho con nhiều kiến thức và những trải nghiệm hữu ích.
Tại thành phố ít cây cỏ và thực vật xung quanh, diện tích và không gian sinh hoạt còn chật chội, cách khắc phục hiệu quả nhất là dạy con trồng và chăm sóc một khu vườn nhỏ trong nhà bằng những thứ… tái chế.
Bạn có thể tận dụng những thứ định bỏ đi như gốc hành lá, khoai tây, đầu cà rốt, gốc cải thìa… cùng những chiếc bát, vỏ chai nước ngọt, lọ hoặc ly thủy tinh và cùng con “cải thiện và tái tạo sự sống”.
Những củ khoai tây mọc mầm chẳng thể dùng để chế biến thức ăn nữa nhưng con có thể tận dụng chúng bằng cách cho vào các chậu hoặc chén nhỏ rồi đổ nước ngập 2/3 thân củ, thay nước khi thấy chuyển màu để tránh bị thối.
Đặt chậu cây trên bệ cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng vừa đủ, khoai sẽ nhanh chóng ra những chiếc lá xinh đẹp.
Chị Phương Hoa đưa ra lời khuyên: Cà rốt bạn mua về cho con ăn để bổ sung vitamin A, vậy đừng vứt vào túi rác những đầu củ đã cắt bỏ. Những đầu củ cà rốt đó bạn hướng dẫn con đặt vào khay nhựa chứa một ít nước. Đặt khay ở vị trí có ánh sáng nhẹ, vài ngày sau cà rốt sẽ bắt đầu ra lá xanh tốt.
Phần thân lá của hành lá sử dụng rồi, phần gốc rễ trắng vẫn có thể tận dụng trồng thủy canh trong lọ hoặc cốc thủy tinh và sẽ đem lại cho con những cảm giác thích thú. Cho ngập toàn bộ phần rễ hành vào trong nước để không bị thối.
Để bình thủy tinh ở khu vực có nhiều ánh sáng và thay nước hai ngày một lần. Trong vòng một vài ngày, lá mầm bắt đầu nhú lên và sau đó các cô cậu bé có thể cắt phần ngọn lá hành để mẹ thả vào nồi canh và phần gốc rễ hành bé vẫn tiếp tục nuôi dưỡng nhiều ngày.